Minh Hằng đang đứng trước một cột mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật khi chính thức trở lại màn ảnh rộng với Mẹ mìn, sau khoảng ba năm vắng bóng điện ảnh. Với một nghệ sĩ đã có gần hai thập kỷ gắn bó với phim ảnh, lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự trở lại của một diễn viên quen thuộc mà còn mang đến nhiều mong đợi cho khán giả.
Từ năm 2005, Minh Hằng bắt đầu ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Trong suốt 18 năm hoạt động, cô liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau, từng bước khẳng định khả năng diễn xuất bên cạnh sự nghiệp âm nhạc.
Những bộ phim như Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ, Vừa đi vừa khóc, Con ma nhà họ Vương, Bao giờ có yêu nhau hay Sắc đẹp ngàn cân giúp Minh Hằng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt.
Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Minh Hằng còn mở rộng vai trò trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng đảm nhận vị trí nhà sản xuất ở Hoa hậu giang hồ, cho thấy mong muốn chủ động hơn trong hành trình làm nghề.
Đáng chú ý, năm 2022, Minh Hằng trở lại màn ảnh với Bẫy ngọt ngào. Một năm sau, cô tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Ba Trà trong Chị chị em em 2, đóng cùng Ngọc Trinh. Đây là một trong những dự án điện ảnh tạo được tiếng vang đáng kể, đồng thời giúp Minh Hằng có thêm dấu ấn ở cả diễn xuất lẫn vai trò phía sau máy quay.
Sau Chị chị em em 2, Minh Hằng tạm dừng điện ảnh. Khoảng thời gian ba năm không quá dài đối với một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động, nhưng đủ để khán giả tò mò về thời điểm cô trở lại và diện mạo mới trong diễn xuất.
Mới đây, Mẹ mìn trở thành dự án được chờ đợi trong hành trình tái xuất của Minh Hằng. Sau ba năm, việc tiếp tục lựa chọn điện ảnh cho thấy nữ diễn viên vẫn dành nhiều tình cảm cho màn ảnh rộng và chưa muốn khép lại hành trình diễn xuất.
Điều đáng nói, sự trở lại này diễn ra khi Minh Hằng đã có nhiều trải nghiệm hơn cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống. Vì thế, khán giả có lý do để kỳ vọng cô sẽ mang đến một màu sắc trưởng thành, tiết chế và khác biệt hơn so với những vai diễn trước đây.
Với Minh Hằng, hạnh phúc sau ba năm có lẽ không chỉ nằm ở việc được trở lại phim trường. Đó còn là cảm giác tiếp tục được làm công việc mình yêu thích và gặp lại khán giả qua một câu chuyện mới.
Mẹ mìn vì thế được xem như chương tiếp theo trong hành trình điện ảnh của Minh Hằng. Sau một khoảng lặng, nữ diễn viên trở lại với tâm thế mới, trong khi khán giả cũng đang chờ xem cô sẽ tạo nên bất ngờ gì trên màn ảnh rộng.