Phim ảnh

Hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh

Lệ Phương - CTV

Hình ảnh gia đình Xuân Hinh cùng đến thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây cũng là dịp hiếm hoi nam nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc sum họp bên người thân tại công trình văn hóa tâm huyết của mình.

Mới đây, fanpage Bảo Tàng Đạo Mẫu đã đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: “Ảnh kỉ niệm, người nhà của Nghệ sĩ Xuân Hinh tới thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu”. Trong loạt ảnh, Xuân Hinh xuất hiện với trang phục giản dị chụp cùng các thành viên trong gia đình. Khung cảnh xanh mát cùng những bức tường gạch cổ độc đáo của Bảo Tàng Đạo Mẫu cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Đây là một trong số ít lần Xuân Hinh chia sẻ hình ảnh đông đủ gia đình trước công chúng. Vốn là người kín tiếng trong đời sống riêng, nam nghệ sĩ hiếm khi đăng tải những khoảnh khắc sum họp. Chính vì vậy, loạt ảnh lần này khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen cho không gian mang đậm dấu ấn văn hóa mà Xuân Hinh đã dày công xây dựng.

Xuân Hinh và gia đình tại Bảo Tàng Đạo Mẫu. Ảnh: Chụp màn hình fanpage Bảo Tàng Đạo Mẫu
Xuân Hinh và gia đình tại Bảo Tàng Đạo Mẫu. Ảnh: Chụp màn hình fanpage Bảo Tàng Đạo Mẫu

Ít ai biết, Bảo Tàng Đạo Mẫu là công trình tâm huyết của Xuân Hinh sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Công trình tọa lạc tại Sóc Sơn (Hà Nội), được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 5.000 m² với kiến trúc sử dụng hàng triệu viên gạch, ngói cổ sưu tầm từ nhiều vùng miền. Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, Bảo Tàng Đạo Mẫu còn lưu giữ những giá trị liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ thuật hát văn, chèo, quan họ cùng nhiều đạo cụ, kỷ vật gắn với sự nghiệp của Xuân Hinh.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ ông xây dựng Bảo Tàng Đạo Mẫu từ mong muốn góp phần bảo tồn văn hóa dân gian Việt Nam. Với Xuân Hinh, đây không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là không gian để thế hệ trẻ hiểu hơn về tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Chính ý nghĩa đặc biệt này khiến Bảo Tàng Đạo Mẫu trở thành một trong những công trình văn hóa tư nhân nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua.

Bảo tàng Đạo Mẫu là nơi lưu giữ nghệ thuật truyền thống.
Bảo tàng Đạo Mẫu là nơi lưu giữ nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Xuân Hinh cũng có cuộc sống gia đình viên mãn nhưng kín tiếng. Ông kết hôn với bà Nguyễn Phương Lan và có hai người con, một trai, một gái. Dù sở hữu tên tuổi lớn trong làng giải trí, Xuân Hinh chưa từng ép các con nối nghiệp. Thay vào đó, ông luôn tôn trọng lựa chọn riêng và ủng hộ các con theo đuổi công việc mình yêu thích. Sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, làm vườn và hoàn thiện Bảo Tàng Đạo Mẫu.

Nhắc đến Xuân Hinh, công chúng thường gọi ông bằng những danh xưng như “Vua hề chèo” hay “Vua hài đất Bắc”. Trải qua gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Hinh ghi dấu ấn với hàng loạt tiểu phẩm nổi tiếng như Người ngựa, ngựa người, Thầy đồ dạy học, Xuân Hinh đi hỏi vợ, Lý Toét xử kiện… Ông cũng góp phần đưa nghệ thuật chèo, hát văn và hài dân gian đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Xuân Hinh trong vở Người ngựa ngựa người.
Xuân Hinh trong vở Người ngựa ngựa người.

Khác với sân khấu, Xuân Hinh không tham gia quá nhiều dự án điện ảnh. Tác phẩm đáng chú ý gần đây là Mùi phở, đánh dấu lần hiếm hoi ông đảm nhận vai diễn lớn trên màn ảnh rộng. Sự xuất hiện của Xuân Hinh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là lần tái xuất đặc biệt của nghệ sĩ sau nhiều năm chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sân khấu.

Với nhiều người, giá trị lớn nhất mà Xuân Hinh để lại không nằm ở những con số doanh thu hay giải thưởng, mà là những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống. Và Bảo Tàng Đạo Mẫu được xem như dấu ấn đặc biệt, tiếp nối hành trình gìn giữ văn hóa của Xuân Hinh sau gần nửa thế kỷ cống hiến.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lệ Phương - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI