Lý Hải hiện là một trong những nghệ sĩ có hành trình chuyển hướng đáng chú ý của showbiz Việt. Trước khi được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, anh từng là ca sĩ nổi tiếng với series ca nhạc Trọn Đời Bên Em. Trong thời kỳ dòng nhạc thị trường phát triển mạnh, tên tuổi Lý Hải phủ sóng rộng rãi và trở thành một phần ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.
Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, Lý Hải quyết định thử sức với điện ảnh. Năm 2015, anh ra mắt Lật Mặt, mở đầu cho hành trình xây dựng thương hiệu phim riêng. Từ một ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn, Lý Hải không chỉ đứng sau máy quay mà còn tham gia vào nhiều khâu như viết kịch bản, sản xuất và phát triển nội dung.
Qua từng phần, Lật Mặt liên tục thay đổi câu chuyện, nhân vật và màu sắc, từ hành động, hài hước đến tâm lý, gia đình. Sự thay đổi này giúp thương hiệu tránh lặp lại công thức cũ, đồng thời tạo được lượng khán giả riêng. Nếu những phần đầu đặt nền móng cho thương hiệu thì Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và đặc biệt Lật Mặt 7: Một Điều Ước đã đưa tên tuổi Lý Hải lên một tầm cao mới.
Lật Mặt 7 đạt khoảng 482 tỷ đồng, trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong series. Sau 8 phần, thương hiệu Lật Mặt đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng, giúp Lý Hải được nhắc đến như một trong những đạo diễn thành công nhất của điện ảnh Việt về mặt doanh thu.
Không dừng lại ở những con số phòng vé, Lý Hải còn có thêm dấu ấn trên hành trình đưa phim Việt ra quốc tế. Năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng giúp anh giành giải Đạo diễn xuất sắc tại San Francisco International New Concept Film Festival. Bộ phim đồng thời nhận giải Phim truyện Việt Nam hay nhất. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nam đạo diễn sau nhiều năm theo đuổi điện ảnh.
Nếu sự nghiệp là một phần quan trọng trong cuộc sống thì gia đình chính là hậu phương lớn của Lý Hải. Anh kết hôn với Minh Hà năm 2010. Minh Hà từng theo học ngành luật và sau đó có thời gian học tập tại Anh. Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, cô còn tham gia sâu vào công việc của chồng với vai trò quản lý và sản xuất các dự án điện ảnh.
Sau 15 năm kết hôn, Lý Hải và Minh Hà có bốn người con gồm Rio, Cherry, Sunny và Mio. Gia đình sáu thành viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện liên quan đến các dự án Lật Mặt. Các con cũng từng góp mặt trong một số bộ phim của cha, tạo nên hình ảnh một gia đình cùng đồng hành trong công việc.
Điều khiến tổ ấm Lý Hải - Minh Hà được chú ý là cách cả hai nuôi dạy con khá giản dị. Dù có điều kiện kinh tế tốt, vợ chồng nam đạo diễn vẫn hướng các con đến sự tự lập, biết làm việc nhà và trân trọng giá trị lao động. Với Lý Hải, gia đình cũng trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là Lật Mặt 7: Một Điều Ước - bộ phim đề cao tình mẫu tử và tình thân.
Ở tuổi 57, Lý Hải không chỉ có một sự nghiệp điện ảnh với thương hiệu hơn 1.400 tỷ đồng mà còn sở hữu một tổ ấm sáu thành viên luôn đồng hành. Từ một ca sĩ đình đám của Trọn Đời Bên Em, anh đã xây dựng được vị trí riêng trong điện ảnh Việt bằng sự bền bỉ và lựa chọn con đường khác biệt. Có lẽ với Lý Hải, thành công đáng giá nhất không chỉ nằm ở những kỷ lục phòng vé hay giải thưởng, mà còn là việc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ được gia đình bình yên bên Minh Hà và bốn người con.