Phim Ảnh

Giải mã ý nghĩa hình xăm bí ẩn của tài tử So Ji Sub và lí do trở thành diễn viên

Nga Cao
Chia sẻ

So Ji Sub thừa nhận rằng anh thực sự là một người trầm tính và khép kín, thường cảm thấy dày vò với lối sống của người nổi tiếng.

So Ji Sub ban đầu là một vận động viên, dành 11 năm để bơi lội. Sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên, So Ji Sub mơ ước trở thành một doanh nhân mà theo anh, đó là điều đến giờ anh vẫn muốn làm. So Ji Sub thừa nhận rằng mình không bao giờ muốn trở thành một diễn viên và lý do duy nhất anh bắt đầu diễn xuất là vì mong muốn đời sống kinh tế trở nên tốt hơn.

Điều đó không có nghĩa là So Ji Sub đã hoàn toàn thích nghi với lối sống của một ngôi sao. Anh chia sẻ: “Tôi rất kín tiếng và tôi không nói chuyện nhiều. Tôi không giống hầu hết mọi người. Tôi thích mặc quần áo rộng và ngồi trên sàn nhà. Nhưng vì khuôn mặt của tôi được biết đến và tôi là một người nổi tiếng, nên tôi phải ăn mặc đẹp mọi lúc và ngay cả khi sống trong nhà. Vì vậy, đôi khi, nó thực sự bực bội và khó xử“, anh nói. So Ji Sub cũng thừa nhận rằng anh thực sự là một người trầm tính và khép kín, thường cảm thấy bị dày vò với lối sống của người nổi tiếng.

Anh nói tiếp, “mỗi khi có thời gian, tôi đều đi Mỹ. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi thậm chí còn rửa chén và chỉ ra ngoài để uống cà phê - tôi thực sự thích sự tự do đó. Vì vậy, tôi nghĩ lý do tại sao tôi làm một diễn viên là vì niềm vui diễn xuất vượt xa những khó khăn khác”.

Vì vậy, So Ji Sub cũng chia sẻ, “tôi là người tăng cân ngay sau khi ăn, vì vậy tập thể dục là điều bắt buộc đối với tôi. Tôi muốn kết hôn trước khi tôi 40 tuổi nhưng không có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người, vì vậy tôi đã lo lắng”.

Cuối cùng, So Ji Sub chia sẻ ý nghĩa đằng sau hình xăm. “Hình xăm trên lưng tôi có nghĩa là, “Tôi sẽ không thay đổi ngay cả khi tôi được sinh ra một lần nữa”. Hình ảnh 51K trong kim cương là tên công ty của tôi. Còn hình xăm trên vai tôi có nghĩa là tôi không thể quên giấc mơ của mình. Cái gần đây nhất trên cánh tay tôi có nghĩa là, “Tận hưởng và yêu cuộc sống”. Tôi biết rằng có hình xăm có thể sẽ không được thoải mái lắm khi diễn xuất, nhưng tôi đã suy nghĩ về nó trước khi quyết định. Đây có lẽ là điều kì quặc, tồi tệ nhất mà tôi đã làm trong đời“.

Vì vậy, So Ji Sub thường diễn xuất như một cậu bé hư trong phim hay phim. Nhưng anh thừa nhận rằng mình là một người bình thường. Không có gì ngạc nhiên khi So Ji Sub coi việc xăm mình là điều nghịch ngợm nhất mà anh ấy từng làm trong đời.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất