Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xác nhận trở lại điện ảnh với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Không ít người kỳ vọng đây sẽ là màn tái xuất ấn tượng, đánh dấu sự trở lại của một trong những gương mặt đình đám nhất điện ảnh Việt sau hơn một thập kỷ.
Trước khi tạm rời xa nghệ thuật, Tăng Thanh Hà đã xây dựng cho mình một "gia tài" phim ảnh đáng ngưỡng mộ. Ở mảng điện ảnh, cô ghi dấu với hàng loạt tác phẩm nổi bật như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế... Mỗi bộ phim đều cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên qua nhiều dạng vai khác nhau.
Bên cạnh thành công trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà còn sở hữu sự nghiệp truyền hình mà nhiều diễn viên cùng thời phải ao ước. Dù số lượng phim không nhiều, nhưng cô liên tiếp góp mặt trong những bộ phim tạo tiếng vang lớn, góp phần đưa tên tuổi trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm 2000.
Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2004 với Dốc Tình, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trang. Dù chỉ là vai phụ, Trang vẫn tạo được dấu ấn khi là cô gái xuất thân từ nghề "cò đất", từng bước vươn lên trở thành giám đốc của một công ty lớn. Đây được xem là cột mốc đầu tiên đưa nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả, đồng thời giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và mở ra cơ hội góp mặt trong các dự án lớn sau này.
Cũng trong năm 2004, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử. Nhân vật là người con gái có mối tình sâu đậm với nhà thơ Hàn Mặc Tử, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và giúp Tăng Thanh Hà cho thấy khả năng hóa thân vào những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý.
Bước ngoặt thật sự đến với Tăng Thanh Hà vào năm 2005 khi cô tham gia Hương Phù Sa. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Út Nhỏ - cô con gái út của gia đình làm nghề đóng ghe xuồng truyền thống ở miền Tây Nam Bộ. Với tính cách hiền lành, mạnh mẽ và giàu nghị lực, Út Nhỏ quyết tâm vực dậy cơ nghiệp gia đình sau nhiều biến cố, đồng thời trải qua không ít thử thách trong tình yêu và cuộc sống. Vai diễn không chỉ giúp cô khẳng định vị trí nữ chính mà còn mang về giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Awards 2006, đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của màn ảnh Việt.
Đến năm 2008, nữ diễn viên tiếp tục tạo nên hiện tượng màn ảnh với Bỗng Dưng Muốn Khóc. Trong vai Trúc - cô gái mồ côi bán sách cũ nhưng lại không biết chữ, Tăng Thanh Hà chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất mộc mạc, chân thật. Chuyện tình giữa Trúc và Bảo Nam do Lương Mạnh Hải thủ vai trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ. Thành công vang dội của bộ phim cũng góp phần đưa cô trở thành "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.
Bộ phim truyền hình cuối cùng Tăng Thanh Hà tham gia là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau dự án này, cô dần rút khỏi màn ảnh nhỏ và không tiếp tục tham gia thêm bất kỳ bộ phim truyền hình nào.
Thay vào đó, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian vun vén gia đình cũng như phát triển hoạt động kinh doanh. Dù không còn xuất hiện thường xuyên, sức hút của nữ diễn viên chưa bao giờ giảm sút. Mỗi lần tái xuất tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Chính vì vậy, thông tin Tăng Thanh Hà trở lại với Hoàng Hậu Cuối Cùng càng khiến khán giả thêm háo hức. Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tìm thấy hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống riêng, người hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ một lần nữa chinh phục màn ảnh bằng kinh nghiệm và sức hút vốn có.