Trong ngành giải trí Hoa ngữ, việc fan hâm mộ của các minh tinh xâu xé lần nhau đã không còn là chuyện gì quá xa lạ. Như trước đây, Dương Tử và Đặng Luân là bạn tốt của nhau nhưng khi cả hai hợp tác qua tác phẩm Hương mật tựa khói sương thì cuộc chiến giữa fan hâm mộ cũng không hề ngừng, mỗi lần hai người họ xuất hiện chung là thể nào cũng có chuyện để nói, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến, hay như chỉ vì cái gọi là phiên vị không ngừng chửi bới nhau…và một số trường hợp khác.
Và mới đây nhất là cuộc chiến diễn ra giữa fan hâm mộ của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi chỉ vì đại ngôn một sản phẩm lớn của hai người họ.


Trước tiên nói đến Dương Mịch. Dương Mịch gần đây đã chính thức trở thành người đại ngôn toàn cầu cho một nhãn hàng cho một sản phẩm cao cấp, xa xỉ Versace. Với việc trở thành đại ngôn của nhãn hàng thời thượng lớn như thế này phần nào chứng minh đẳng cấp của Dương Mịch, nếu không thì người ta cũng sẽ không chọn cô trở thành người đại ngôn.
Cùng lúc đó, thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cũng trở thành người đại ngôn cho một nhãn hàng cao cấp, xa xỉ khác là Armani. Là người qua đường thì ai cũng cảm thấy hai nữ minh tinh này đều vô cùng ưu tú, đều được những nhãn hàng nổi tiếng “thưởng thức” nhưng không biết vì sao fan hâm mộ lại vì tài nguyên thời thượng của hai người họ mà xâu xé lẫn nhau.

Fan hâm mộ Dương Mịch nói phim doanh thu phòng vé phim điện ảnh Hoa cỏ chiến tranh của Lưu Diệc Phi chỉ bằng một phần hai doanh thu phòng vé phim Bảo bối nhi của Dương Mịch. Trong khi đó fan Lưu Diệc Phi nói Lưu Diệc Phi từ trước đến giờ chưa từng quay bất kỳ phim rác nào cả: Tiên kiếm kỳ hiệp, Kim phấn thế gia.. đều là những tác phẩm tốt. Còn nói fan Dương Mịch có mặt mũi nào mà nói Lưu Diệc Phi không có độ quốc dân, Dương Mịch căn bản không phải nữ vương mang hàng (ý chỉ khả năng tiêu thụ của sản phẩm do minh tinh làm đại ngôn), những hàng hóa do cô làm đại ngôn bán tốt chẳng qua là do bản chất của những mặt hàng này rất tốt mà thôi.

Sau đó, fan hai nhà cảm thấy nói suông cũng không có ít gì, cái quan trọng chính là chứng cứ nên bắt đầu ra sức tổng hợp và đưa ra hình ảnh để đối chứng. Không những đem đại ngôn, tạp chí và tài nguyên truyền hình, điện ảnh của hai người ra làm so sánh mà còn phân tích, thống kê số tạp chí hai người lên, cũng như phim truyền hình được quay và toàn bộ giải thưởng.. tất cả đều được đem ra để so sánh. Xem ra fan hâm mộ thật sự rất tận tâm.

Từ ngoại hình mà nói thì hai người họ đều vô cùng xinh đẹp, đều là những tuyệt sắc giai nhân. Hai bên cũng có cho mình những tác phẩm tiêu biểu như Dương Mịch là Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiên kiếm kỳ hiệp, Cung tỏa tâm ngọc… còn Lưu Diệc Phi là Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ… diễn xuất cũng ở mức ổn định, thành tích của những bộ phim này đều rất tốt. Đối với mặt tài nguyên thời thượng thì mỗi người có cho riêng mình những đại ngôn của các dòng sản phẩm khác nhau.

Hai người họ đều phát triển khá tốt trong ngành giải trí hiện nay, họ cũng đều rất nỗ lực trong sự nghiệp của mình nhưng nếu như fan hâm mộ thường xuyên gây chuyện rất dễ phá đi đường nhân duyên của thần tượng cũng như làm cho thần tượng cảm thấy rất khó xử, đặc biệt nếu ở trường hợp hai người họ là bạn tốt của nhau.
Ngành giải trí lớn như vậy nên không có chuyện không gặp mặt nhau nên việc fan hâm mộ xâu xé lẫn nhau là điều không cần thiết. Mọi người sống hòa hợp thì sẽ tốt hơn nhiều.