Phim Ảnh

Em của niên thiếu ôm trọn giải thưởng Kim Tượng: Châu Đông Vũ trở thành Ảnh hậu, Dịch Dương Thiên Tỉ là diễn viên mới xuất sắc nhất

Như Hồ
Chia sẻ

Giải Kim Tượng lần thứ 39: Thái Bảo và Châu Đông Vũ trở thành Ảnh đế, Ảnh hậu của giải.

Giải Kim Tượng là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của giới điện ảnh Hoa Ngữ và Hong Kong được thành lập vào năm 1982. Mỗi năm giải thưởng đều do hiệp hội Kim Tượng điện ảnh Hong Kong tổ chức và phát thưởng dành cho những hạng mục phát triển và các tác phẩm điện ảnh Hong Kong ưu tú, là hoạt động quan trọng nhất của giới điện ảnh xứ Cảng Thơm trong năm.

Hạng mục phát thưởng bao gồm Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất… với 21 hạng mục giải thưởng khác nhau. Giải Kim tượng của điện ảnh Hong Kong cùng với giải Kim Kê của điện ảnh Đại Lục và Kim Mã của điện ảnh Đài Loan được xem là ba giải thưởng lớn và uy tín nhất hiện nay trong đất nước tỷ dân.

Giải Kim Tượng lần thứ 39 cũng đã chính thực được diễn ra vào 14 giờ hôm nay, dưới đây là một số hạng mục được nhận thưởng:

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Em của niên thiếu

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Tằng Quốc Cường - Em của niên thiếu.

- Biên kịch xuất sắc nhất: Lâm Vịnh Sâm, Lí Viện, Hứa Y Manh - Em của niên thiếu

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Bảo - Thúc Thúc

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Châu Đông Vũ - Em của niên thiếu

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trương Đạt Minh - Mạch Lộ Nhân

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Khu Gia Văn - Thúc, thúc

- Diễn viên mới xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ - Em của niên thiếu

- Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Ngô Lý Lộ - Em của niên thiếu

- Quay phim xuất sắc nhất: Dư Tĩnh Bình - Em của niên thiếu

- Ca khúc phim xuất sắc nhất: Fly - Em của niên thiếu

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất