Phim Ảnh

'Em của niên thiếu' trở thành bộ phim thứ 72 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc có doanh thu đạt 1 tỷ NDT

Jadee
Chia sẻ

Sau hơn 8 ngày công chiếu, doanh thu bộ phim điện ảnh “Em của niên thiếu” do Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ chủ diễn đã phá mốc 1 tỷ NDT, chính thức đưa phim trở thành bộ phim thứ 72 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phá mốc 1 tỷ NDT.

Theo Maoyan - ứng dụng đặt vé phim lớn nhất Trung Quốc, vào lúc 15 giờ 43 phút ngày 2-11-2019, bộ phim Em của niên thiếu đã xuất sắc cán mốc 1 tỷ NDT (khoảng 3298 tỷ VND), với trên 27.497.000 người xem. Tổng Cục Điện ảnh Trung Quốc cũng đã xác nhận Em của niên thiếu là bộ phim thứ 72 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc phá mốc 1 tỷ NDT.

“Em của niên thiếu” phá mốc 1 tỷ NDT kèm theo xác nhận bộ phim thứ 72 có doanh thu đạt 1 tỷ NTD từ Tổng Cục Điện ảnh Trung Quốc. Ảnh:Maoyan

Trước đó, ngày 1-1-2019, theo kênh tin tức giải trí Sina, Em của niên thiếu cũng vừa lọt top 10 phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Trung Quốc năm 2019 với doanh thu 875 tỷ NDT.

“Em của niên thiếu” đứng thứ 10 trong top phim có doanh thu cao nhất năm 2019 tại Trung Quốc. Ảnh:Weibo Việt Nam

Hiện Em của niên thiếu đang kém Những nhà leo núi khoảng hơn 50 triệu NDT. Tuy nhiên với tình hình khả quan từ biểu đồ mua bán vé trên Maoyan, phim được dự đoán sẽ nhanh chóng thay thế vị trí thứ 9 của Những nhà leo núi.

Bộ phim với đề tài bạo lực học đường nhạy cảm đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên gia. Hiện trên trang đánh giá phim Douban, Em của niên thiếu được đánh giá 8.4 điểm còn trên Maoyan là 9.5 điểm. Doanh thu phòng vé của phim đang tiếp tục tăng ổn định, hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Jadee

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất