Trong chuyển thể kiếm hiệp Kim Dung, đã từng có rất nhiều phiên bản Dương Quá được hóa thân bởi những gương mặt tuấn tài trong Thần Điêu Đại Hiệp. Khán giả có thể kể đến nhiều cái tên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Hiểu hay Nhậm Hiền Tề. Thế nhưng, nếu xét riêng về ngoại hình, Cổ Thiên Lạc vẫn là cái tên thường xuyên được người hâm mộ gọi là "Dương Quá đẹp nhất" sau hơn 30 năm.
Năm 1995, TVB phát sóng phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Thời điểm ấy, nam diễn viên mới ngoài 20 tuổi, sở hữu gương mặt thư sinh, làn da trắng, sống mũi cao cùng ánh mắt vừa ngông nghênh vừa đa tình. Ngoại hình của anh được đánh giá gần như bước ra từ nguyên tác Kim Dung, đặc biệt ở giai đoạn Dương Quá còn là chàng thiếu niên phóng khoáng, thông minh nhưng cũng đầy ngang tàng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, Cổ Thiên Lạc còn chinh phục khán giả bằng diễn xuất giàu cảm xúc. Anh khắc họa trọn vẹn hành trình trưởng thành của Dương Quá, từ một chàng trai mồ côi chịu nhiều bất công, đến người si tình hết lòng vì Tiểu Long Nữ và cuối cùng trở thành vị đại hiệp được giang hồ kính trọng.
Một trong những yếu tố giúp phiên bản năm 1995 trở thành kinh điển còn nằm ở phản ứng hóa học giữa Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Cặp đôi được nhận xét tái hiện hoàn hảo chuyện tình đầy trắc trở giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ, khiến nhiều khán giả đến nay vẫn xem đây là "cặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh". Những khoảnh khắc hai nhân vật xuất hiện bên nhau đều để lại dấu ấn sâu đậm nhờ diễn xuất ăn ý cùng tạo hình thanh thoát.
Trong nhiều năm qua, Thần Điêu Đại Hiệp liên tục được làm lại với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Lưu Đức Hoa được đánh giá rất cao về thần thái và khả năng diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh ghi dấu bằng hình tượng lãng tử, còn Trần Hiểu mang đến một Dương Quá trẻ trung hơn. Tuy nhiên, khi nhắc đến tiêu chí "đẹp nhất", cái tên Cổ Thiên Lạc vẫn gần như không có đối thủ trong lòng đông đảo người hâm mộ.
Đến nay, sau nhiều thập kỷ, phiên bản Dương Quá của Cổ Thiên Lạc vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhân vật võ hiệp kinh điển. Không chỉ là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990, anh còn góp phần đưa Thần Điêu Đại Hiệp 1995 trở thành một trong những tác phẩm chuyển thể Kim Dung thành công và được yêu thích nhất. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, khí chất lãng tử và diễn xuất thuyết phục đã giúp Cổ Thiên Lạc giữ vững danh xưng "Dương Quá đẹp nhất màn ảnh" suốt nhiều năm qua.