Phim Ảnh

Dragon Ball GT: Majuub là ai và 9 điều bạn chưa biết về anh ấy (P.2)

Yasha
Chia sẻ

Hãy cùng SAOstar tìm hiểu về top 10 điều xoay quanh Uub - đệ tử ruột của Son Goku nhé.

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 5 điều thú vị xoay quanh Majuub - đệ tử ruột của Son Goku. Vậy, hãy điểm tới những điều còn lại trong bài này nhé.

Majuub là sự kết hợp giữa Uub và Buu tốt

Trong Dragon Ball GT, mối đe dọa đến từ Baby Vegeta đã trở nên đáng sợ đến mức một số nhân vật khác cần phải can thiệp và thể hiện những gì họ có thể làm để ngăn cản. Và thế là, Buu béo và Uub đã hợp nhất với nhau, biến Uub trở thành Majuub, hay còn được gọi là Super Uub trong một số tình huống.

Majuub thì cơ bắp hơn và mặc trang phục của Buu, nhưng về cơ bản thì ngoại hình vẫn giống Uub. Sự hợp nhất vẫn tồn tại vĩnh viễn. Ngoài sự gia tăng sức mạnh, phiên bản nâng cấp này của Uub còn có tất cả các khả năng của Buu, trừ khả năng tự biến đổi của cơ thể ông ta.

Có 1 phiên bản Kamehameha riêng?

Uub không chỉ có sức mạnh vốn có do cậu là hóa thân của Kid Buu, mà cậu còn có được một trải nghiệm vô cùng hiếm có: tập luyện cùng Goku. Điều này có nghĩa là năng lực của cậu cũng đi theo hướng mà sư phụ cậu huấn luyện. Do đó, việc cậu có thể học một số chiêu thức đặc trưng của Goku như Kamehameha cũng là điều dễ hiểu.

Khi Uub chiến đấu với Baby Vegeta, cậu đã nâng tầm chiêu thức đó với cái tên Siêu Kamehameha, nhưng sau đó thì Majuub đã tung ra một biến thể khác lợi hại hơn nhiều: Chocolate Kamehameha. Là sự kết hợp giữa Kamehameha và tia biến đổi, Chocolate Kamehameha dù không gây ra sát thương trên cơ thể đối phương nhưng nó lại có thể... biến nạn nhân thành kẹo chocolate.

Một cơ thể, nhưng hai linh hồn

Sau khi Uub và Buu béo hợp nhất với nhau thành Majuub, ý thức của Buu vẫn tồn tại độc lập ở bên trong cơ thể Uub. Do đó, Buu có thể giao tiếp và đưa ra lời khuyên cho Uub, nhưng ông ta cũng có thể thay quyền điều khiển cơ thể cậu trong những tình huống khắc nghiệt. Điều này khác biệt hoàn toàn đối với những dạng kết hợp trước đó. Có thể hiểu đây là một cơ thể nhưng có hai linh hồn vậy.

Về lý thuyết thì, Buu béo có thể tách khỏi Uub vào một thời điểm nào đó, chỉ là bản thân họ cũng không biết phải làm thế nào mà thôi.

Majuub có thể biến đối thủ của mình thành thức ăn hoặc đồ vật

Như đã nói ở trên, Majuub sở hữu tất cả khả năng của Buu tốt trừ khả năng tự biến đổi cơ thể mình. Do đó, cậu cũng sở hữu chiêu thức phóng tia biến đổi nhằm biến kẻ địch thành bất cứ thứ gì mà cậu muốn, bao gồm cả thức ăn.

Vấn đề ở đây chính là tính cách. Với tính cách lương thiện, Majuub rất ít khi sử dụng chiêu thức này, thậm chí còn không muốn sử dụng nó.

Là "con người" mạnh nhất trên trái đất

Mặc dù là hóa thân của Kid Buu, cũng như là sự hợp nhất với Buu tốt, nhưng về "sinh học cơ bản" thì Majuub vẫn là một con người bình thường mà thôi.

Hãy xét theo từng giai đoạn. Uub được cho là sức mạnh của Kid Buu - kẻ đã chống lại Super Saiyan 3 Goku, điều mà không con người nào có thể làm được. Trong Dragon Ball GT, cậu có thể chống lại Super Baby Vegeta, và đây cũng là điều mà chỉ Super Saiyan 4 Goku mới có thể xử lý trong thời điểm đó. Như vậy, sức mạnh của Uub vượt xa các cá nhân như Tien, Krillin và cả Quy Lão Sư Phụ.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất