Phim Ảnh

Dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022

Hạ Băng
Chia sẻ

Hiện tại, màn ảnh Hàn 2022 chuộng những bộ phim nhẹ nhàng giúp khán giả chữa lành tâm hồn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, màn ảnh Hàn đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc phim đầy màu sắc. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng những bộ phim thành công năm nay hầu hết đều có chủ đề nhẹ nhàng, ít drama và đặc biệt là giúp khán giả chữa lành tâm hồn. Trong khi đó, những bộ phim kịch tính, giật gân có vẻ như ngày càng bị thất sủng. Sự chuyển biến trong “gu” phim ảnh của khán giả màn ảnh nhỏ đã phần nào khiến các biên kịch Hàn “trở tay không kịp”.

Phim kịch tính, giật gân lên sóng thất bại

Năm 2021, màn ảnh Hàn khiến khán giả dậy sóng với những bộ phim kịch tính, đầy sóng gió. Điển hình có thể kể đến series Penthouse do Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene, Uhm Ki Joon… đóng chính. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim này đã làm người xem phải căng não với những pha đấu trí nghẹt thở và cả những cú “bẻ lái” cực gắt của biên kịch. Chính nhờ những chi tiết không ai ngờ tới đó đã giúp Penthouse gia nhập hội phim Hàn có rating cao nhất mọi thời đại.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 1

Nối tiếp 2021, màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2022 cũng có rất nhiều dự án phim giật gân, gay cấn được lên sóng. Điển hình có thể kể đến loạt phim như Eve: Thiên Nga Bóng Đêm, Why Her?, Doctor Lawyer, Tomorrow, Insider… Tuy nhiên trái với kỳ vọng, những bộ phim này lại không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ở thời điểm trước khi lên sóng, Eve: Thiên Nga Bóng Đêm được khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng mong đợi. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Seo Ye Ji sau khi bị tẩy chay vì có liên quan đến drama bạn trai. Dù vậy, dự án ngoại tình, báo thù này lại thu về mức rating lẹt đẹt 4.5% ở tập cuối.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 2

Những ngôi sao trẻ thất bại đã đành, ngay cả những tên tuổi lớn như So Ji Sub hay Kim Hee Sun cũng không thể giúp Doctor Lawyer và Tomorrow gặt hái thành công lớn. Cả 2 dự án này đều quy tụ những tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh Hàn, song thành tích thu về lại khiến không ít fan cảm thấy “xấu hổ”.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 3
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 4

Bên cạnh những bộ phim thất bại cả về danh tiếng lẫn thành tích, cũng có một số bộ phim được lòng khán giả, điển hình có thể kể đến Why Her? và Big Mouth. Theo đó, bộ phim Why Her? do Seo Hyun Jin đóng chính đã thu về mức rating là 10.7% ở tập cuối. Trong khi đó, Big Mouth của Yoona và Lee Jong Suk dù mới chiếu đến tập 8 thế nhưng rating đã chạm mốc 10.4%. Đây là 2 bộ phim hiếm hoi thuộc thể loại giật gân, gay cấn có danh tiếng tốt và thành tích cao khi lên sóng từ đầu năm 2022 đến nay.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 5
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 6
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 7

Phim Hàn chữa lành tâm hồn chiếm lĩnh màn ảnh

Khi mà dòng phim khiến khán giả phải căng não suy luận ngày càng thất sủng thì những bộ phim có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng lại đang dần chiếm ưu thế. Từ đầu năm 2022 đến nay, màn ảnh nhỏ xứ Hàn đã chứng kiến vô số màn “lội ngược dòng” của loạt phim tưởng như sẽ “xịt ngóm” khi lên sóng.

Đầu tiên, chắc chắn phải kể đến siêu phẩm truyền hình Hẹn Hò Chốn Công Sở lên sóng đầu năm nay. Có nội dung phim bị đánh giá là cũ, nhạt, dàn diễn viên không phải sao hạng A đình đám vậy mà khi lên sóng, dự án phim này lại bất ngờ thắng đậm. Có vẻ như chính màn tương tác siêu ngọt giữa Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong đã giúp che lấp những lỗ hổng về mặt nội dung phim.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 8

Ở tập cuối bộ phim thu về mức rating 11.4%. Đây không phải con số quá cao nhưng bù lại bộ phim này đã nổi đình nổi đám khắp các diễn đàn về phim ảnh. Ngoài ra, nhờ Hẹn Hò Chốn Công Sở, Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong đã trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 9

Lên sóng cùng thời điểm và được yêu thích chẳng kém Hẹn Hò Chốn Công Sở là bộ phim Tuổi 25 Tuổi 21. Phim không có drama gay cấn mà chỉ là những câu chuyện về ước mơ, tình yêu, tình thân của các cô, cậu tuổi 2x. Bên cạnh những phút giây hài hước, phim thành công lấy đi nước mắt của khán giả với những chi tiết cảm động, sâu lắng. Xem phim, khán giả không chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái mà còn học được nhiều bài học đắt giá.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 10
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 11

Hay chắc chắn khán giả không thể nào bỏ qua bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo vừa lên sóng mới đây. Bộ phim khai thác câu chuyện xoay quanh Woo Young Woo (Park Eun Bin) mắc chứng tự kỷ nhưng sở hữu trí thông minh vượt trội. Đây chắc chắn là một bộ phim giúp chữa lành tâm hồn cực kỳ tốt. Sự mạnh mẽ, tốt bụng và đáng yêu của Woo Young Woo khiến người xem như được tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 12

Our Blues, Nói Tôi Nghe Điều Ước Của Bạn… cũng là những bộ phim rất được yêu thích năm nay. Phim đơn giản chỉ là kể về câu chuyện cuộc sống của con người nhưng lại giúp khán giả cảm thấy bình yên đến lạ. Không giống dòng phim trinh thám, giật gân, những bộ phim giúp chữa lành tâm hồn mang trong mình thông điệp khiến người xem phải nghiền ngẫm thật lâu mới thấy thấm.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 13
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 14

Nguyên nhân khiến khán giả đổi gu

Nếu năm 2021, khán giả thích những bộ phim mạnh bạo, gay cấn thì đến năm 2022 thể loại nhẹ nhàng lại lên ngôi. Minh chứng rõ ràng nhất chính là sự thành công của loạt phim kể trên. Sự thay đổi trong gu xem phim của đại đa số khán giả chắc hẳn đã khiến nhiều biên kịch Hàn “trở tay không kịp”. Để nói về nguyên nhân thì nhiều vô kể, nhưng tựu chung lại một số ý như sau:

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 15

Khán giả đang dần mệt mỏi

Những thể loại phim giật gân, mạnh bạo và lắm drama như hình sự, trinh thám, báo thù… luôn được các biên kịch Hàn xây dựng rất tốt. Và không thể phủ nhận được rằng dòng phim này cũng luôn có sức hấp dẫn rất lớn với người xem. Thế nhưng, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Khi mà cuộc sống ngày càng có nhiều áp lực, con người có xu hướng muốn tìm đến những thứ nhẹ nhàng, thanh bình giúp an ủi tâm hồn. Chính vì vậy những bộ phim như Hẹn Hò Chốn Công Sở, Tuổi 25, tuổi 21, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo… giống như “liều thuốc thần” đến đúng thời điểm. Những câu chuyện cuộc sống vừa hài hước lại vừa xúc động dễ khiến người xem đồng cảm. Và hơn hết, sau một ngày làm việc, học tập đầy căng thẳng có mấy ai chọn những bộ phim rối não, lắm drama để xem xả stress bao giờ đâu.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 16
Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 17

Kịch bản phim lắm drama nhưng đầu voi đuôi chuột

Trong vài năm trở lại đây, có một thực tế khiến nhiều mọt phim Hàn bức xúc đó là vấn đề kịch bản phim. Các biên kịch Hàn cứ thỏa sức vẽ ra đủ mọi drama trong cuộc sống của nhân vật chính, thế nhưng đến cuối cùng lại giải quyết quá hời hợt.

Điển hình có thể kể đến Tomorrow do Kim Hee Sun và Rowoon đóng chính. Bộ phim khai thác câu chuyện thú vị về các thần chết với cách mở đầu phim mới lạ, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm ăn khách khi lên sóng. Tuy nhiên, thực tế lại quá phũ phàng. Cách giải quyết các tình tiết về sau không làm thỏa mãn người xem, xây dựng nhân vật nam chính quá mờ nhạt khiến thành tích Tomorrow trượt dài.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 18

Hay có rating cao như Why Her? cũng bị đánh giá là một bộ phim “đầu voi đuôi chuột”. Ở thời điểm mới lên sóng, Why Her? được đánh giá là “hắc mã” với sự nổi tiếng tăng theo từng tập. Câu chuyện về nữ luật sư xinh đẹp, mạnh mẽ Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) vừa thú vị vừa hồi hộp khiến người xem không thể rời mắt.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 19

Thế nhưng ở nửa sau phim, Why Her? lại khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Nội dung phim trở nên lê thê dài dòng, chẳng tập trung vào nhân vật nào cả. Thậm chí, mọi chuyện xoay quanh nữ chính đều bị drama hóa khiến câu chuyện càng trở nên rối rắm. Đến những tập cuối của phim, không ít khán giả bày tỏ họ vẫn theo dõi là để xem biên kịch sẽ xử lý mọi chuyện thế nào chứ chẳng còn mấy mặn mà nữa.

Qua rồi cái thời phim giật gân gay cấn, dòng phim chữa lành tâm hồn đang dần chiếm lĩnh màn ảnh Hàn 2022 Ảnh 20

Với sự thay đổi trong xu hướng chọn phim để xem của khán giả là điều tất yếu. Trong thời gian tới dòng phim nhẹ nhàng giúp chữa lành tâm hồn chắc chắn vẫn còn đất dụng võ nếu biết khai thác câu chuyện một cách mới mẻ, khôn ngoan.

Xem thêm: Song Joong Ki xuất hiện với gương mặt tái nhợt: Quá sốc vì tin đồn xấu liên quan đến Song Hye Kyo?

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất