Phim ảnh

Đội Bóng Thiếu Lâm không có phần 2

Ngọc Hân

Điền Khải Văn xác nhận Đội Bóng Thiếu Lâm sẽ không có phần 2 hay phần 3, đồng thời bác bỏ tin đồn bất hòa với Châu Tinh Trì.

Sau 25 năm kể từ khi Đội Bóng Thiếu Lâm ra mắt và trở thành một trong những tác phẩm biểu tượng của điện ảnh Hong Kong, hy vọng về một phần phim nối tiếp một lần nữa được nhắc đến khi dàn diễn viên cũ bất ngờ tái ngộ. Tuy nhiên, Điền Khải Văn, người từng vào vai Tam sư huynh trong phim, đã trực tiếp khẳng định rằng khán giả không nên chờ đợi Đội Bóng Thiếu Lâm 2 hay Đội Bóng Thiếu Lâm 3.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, Điền Khải Văn cho biết các thành viên chủ chốt của Đội Bóng Thiếu Lâm đã có dịp gặp lại nhau sau nhiều năm. Buổi hội ngộ ban đầu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hoàng Nhất Phi, Trần Quốc Khôn, Lâm Tử Thông cùng một số diễn viên và cộng sự từng làm việc với Châu Tinh Trì.

Dàn diễn viên Đội Bóng Thiếu Lâm có dịp hội ngộ sau 25 năm, khiến nhiều khán giả kỳ vọng về khả năng xuất hiện phần phim tiếp theo.
Dàn diễn viên Đội Bóng Thiếu Lâm có dịp hội ngộ sau 25 năm, khiến nhiều khán giả kỳ vọng về khả năng xuất hiện phần phim tiếp theo.

Châu Tinh Trì không thể tham dự buổi gặp đầu tiên vì lịch làm việc. Tuy nhiên, theo Điền Khải Văn, sau đó chính Châu Tinh Trì đã chủ động mời mọi người dùng bữa thêm một lần nữa. Điều khiến nam diễn viên xúc động không phải một kế hoạch điện ảnh mới mà là sự quan tâm của Châu Tinh Trì dành cho những đồng nghiệp cũ.

Điền Khải Văn tiết lộ Châu Tinh Trì hỏi thăm tình hình công việc, sức khỏe và cuộc sống hiện tại của từng người. Với ông, việc một nhà làm phim vẫn nhớ đến những cộng sự từng đồng hành cách đây hơn hai thập niên là điều rất đáng quý. Cuộc gặp cũng khiến nhiều người liên tưởng đến thời kỳ hoàng kim của Đội Bóng Thiếu Lâm, bộ phim từng đưa mô hình kết hợp võ thuật, bóng đá và hài vô lý của Châu Tinh Trì lên một tầm cao mới.

Ra mắt năm 2001, Đội Bóng Thiếu Lâm trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách kết hợp võ thuật, bóng đá và hài của Châu Tinh Trì.
Ra mắt năm 2001, Đội Bóng Thiếu Lâm trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách kết hợp võ thuật, bóng đá và hài của Châu Tinh Trì.

Chính vì cuộc hội ngộ này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán cho rằng ê kíp có thể đang âm thầm chuẩn bị phần tiếp theo. Tuy nhiên, Điền Khải Văn nhanh chóng dập tắt khả năng đó. Ông nói rõ dự án mới nếu có cũng chắc chắn không phải Đội Bóng Thiếu Lâm 2 hay Đội Bóng Thiếu Lâm 3.

Lời xác nhận gây không ít tiếc nuối bởi Đội Bóng Thiếu Lâm không chỉ là một bộ phim ăn khách mà còn là tác phẩm định hình mạnh mẽ phong cách điện ảnh của Châu Tinh Trì trong giai đoạn đầu những năm 2000. Bộ phim kể câu chuyện về những võ sư thất thế dùng công phu Thiếu Lâm để thi đấu bóng đá, tạo nên hàng loạt hình ảnh đã trở thành kinh điển với khán giả châu Á.

Điền Khải Văn trực tiếp bác bỏ suy đoán về Đội Bóng Thiếu Lâm 2 và khẳng định cuộc hội ngộ không đồng nghĩa ê-kíp đang chuẩn bị phần tiếp theo.
Điền Khải Văn trực tiếp bác bỏ suy đoán về Đội Bóng Thiếu Lâm 2 và khẳng định cuộc hội ngộ không đồng nghĩa ê-kíp đang chuẩn bị phần tiếp theo.

Sau Đội Bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì tiếp tục phát triển ngôn ngữ điện ảnh kết hợp võ thuật và hài trong Tuyệt Đỉnh Kungfu. Đến năm 2026, ông trở lại chủ đề bóng đá với Công Phu Nữ Túc, một tác phẩm mới mang tinh thần gần gũi với thế giới của Đội Bóng Thiếu Lâm nhưng không được xem là phần tiếp theo trực tiếp.

Công Phu Nữ Túc tiếp tục khai thác công thức võ thuật kết hợp bóng đá nhưng chuyển trọng tâm sang một đội nữ. Dù sự xuất hiện của nhiều chi tiết gợi nhớ Đội Bóng Thiếu Lâm khiến khán giả liên tưởng đến phần hậu truyện, Điền Khải Văn đã giúp làm rõ rằng hai tác phẩm thuộc những dự án khác nhau.

Bên cạnh câu chuyện về phần tiếp theo, Điền Khải Văn còn lên tiếng bác bỏ tin đồn ông và Châu Tinh Trì đã rạn nứt quan hệ. Nam diễn viên cho rằng những thông tin nói ông từng công khai chỉ trích hay cố ý khơi lại chuyện cũ của Châu Tinh Trì đều không đúng sự thật.

Công Phu Nữ Túc tiếp tục khai thác chất liệu võ thuật kết hợp bóng đá, nhưng không phải phần tiếp theo trực tiếp của Đội Bóng Thiếu Lâm.
Công Phu Nữ Túc tiếp tục khai thác chất liệu võ thuật kết hợp bóng đá, nhưng không phải phần tiếp theo trực tiếp của Đội Bóng Thiếu Lâm.

Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Việc Châu Tinh Trì chủ động mời dàn cộng sự cũ gặp mặt và quan tâm đến cuộc sống của họ cũng phần nào cho thấy những lời đồn kéo dài nhiều năm không phản ánh đầy đủ thực tế.

Cuộc hội ngộ còn mang một tầng cảm xúc khác khi Ngô Mạnh Đạt không còn có thể xuất hiện. Nam diễn viên từng hóa thân thành huấn luyện viên Minh Phong trong Đội Bóng Thiếu Lâm qua đời năm 2021. Điền Khải Văn thừa nhận sự ra đi của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu khiến mọi người càng ý thức hơn về việc trân trọng những cuộc gặp khi còn có thể.

Với người hâm mộ, việc Đội Bóng Thiếu Lâm không có phần 2 chắc chắn để lại tiếc nuối. Nhưng ở một góc nhìn khác, điều đó cũng giúp tác phẩm năm 2001 giữ nguyên vị trí đặc biệt trong lịch sử điện ảnh của Châu Tinh Trì. Thay vì tiếp tục câu chuyện cũ, nhà làm phim dường như chọn cách tái sử dụng tinh thần của nó trong những dự án mới.

Không cần một phần phim tiếp theo, Đội Bóng Thiếu Lâm vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả sau 25 năm.
Không cần một phần phim tiếp theo, Đội Bóng Thiếu Lâm vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả sau 25 năm.

Sau một phần tư thế kỷ, Đội Bóng Thiếu Lâm vẫn được nhắc đến không chỉ vì tiếng cười mà còn bởi câu chuyện về những con người thất bại tìm lại ước mơ. Có lẽ chính vì vậy, dù không có phần 2, bộ phim vẫn chưa bao giờ thực sự rời khỏi ký ức của khán giả.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Hân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI