Phim Ảnh

Doanh thu phòng vé Trung Quốc: 'Khương Tử Nha' dẫn đầu, bom tấn của Thành Long rớt hạng

Theo Maoyan
Chia sẻ

Không ai nghĩ một bom tấn như Cấp tiên phong lại hoàn toàn thất thế trước Khương Tử Nha hay Tôi và tổ quốc tôi.

Sau khi hoãn chiếu vào Tết Nguyên đán đầu năm nay vì dịch bệnh, hàng loạt những bộ phim bom tấn đã quyết đi ra rạp vào dịp lễ Quốc khánh của Trung Quốc vào tháng 10. Trong số những bộ phim được công chiếu thì có 4 cái tên nổi bật nhất, đó là Đoạt quán quân (Củng Lợi, Hoàng Bột đóng), Cấp tiên phong (Thành Long, Dương Dương đóng), Tôi và tổ quốc tôi (Hoàng Bột, Cát Ưu đóng) và phim hoạt hình Khương Tử Nha. 

Đoạt quán quân
Cấp tiên phong
Tôi và tổ quốc tôi
Khương Tử Nha

Nối tiếp thành công từ phần phim Na Tra trước đó, Khương Tử Nha đã phá đảo doanh thu phòng vé và chỉ sau chưa đầy 2 ngày, doanh thu của phim đạt ngưỡng 500 triệu tệ (khoảng 1700 tỷ đồng), dẫn đầu bảng xếp hạng. Với tình hình khả quan như hiện tại thì Khương Tử Nha được kỳ vọng sẽ vượt qua doanh thu 725 triệu USD (khoảng 16.800 tỷ đồng) trên toàn cầu Na Tra vào năm ngoái. 

Xếp ngay phía sau Khương Tử Nha chính là bộ phim Tôi và tổ quốc tôi. Bộ phim này gây ấn tượng mạnh bởi sự góp mặt của tổng giám chế Trương Nghệ Mưu, đạo diễn Ninh Hạo và Từ Tranh cùng dàn diễn viên tên tuổi là Hoàng Bột, Cát Ưu, Đặng Siêu, Vương Bảo Cường. Không khiến khán giả thất vọng, Tôi và tổ quốc tôi chiếu hơn 1 ngày đã đạt được doanh thu lên đến 389 triệu tệ (khoảng 1300 tỷ đồng).

Trong số 4 bộ phim thì Đoạt quán quân do Củng Lợi và Hoàng Bột đóng chính được chiếu sớm nhất (ngày 25/9 ra rạp). Có thể thấy, Đoạt quán quân mang tính nghệ thuật nhiều hơn là thương mại, lại không được quảng bá nhiều nên doanh thu sau 1 tuần chiếu chỉ đạt 359 triệu tệ (khoảng 1220 tỷ đồng). Với doanh thu mỗi ngày đạt khoảng từ 30 – 40 triệu tệ, khi Đoạt quán quân kết thúc có khả năng tổng doanh thu sẽ vượt mức 500 triệu tệ và đây cũng là một con số khá ấn tượng.

Gây thất vọng nhất có lẽ chính là bộ phim Cấp tiên phong với sự tham gia của “siêu sao võ thuật” Thành Long và Dương Dương. Được coi là bom tấn nhưng doanh thu sau khi chiếu đến ngày thứ 3 của Cấp tiên phong chỉ ở mức 127 triệu tệ (khoảng 432 tỷ đồng), trong khi vốn đầu tư lên đến 400 triệu tệ (khoảng 1360 tỷ đồng) và muốn hòa vốn thì doanh thu ít nhất phải là 1 tỷ tệ (khoảng 3400 tỷ đồng). Cấp tiên phong được đầu tư hoành tráng, nội dung khá ấn tượng và không ai nghĩ phim lại hoàn toàn thất thế tại các rạp như vậy.

Chia sẻ

Theo

Maoyan

Tin mới nhất