Thị trường giải trí Hoa ngữ những ngày đầu năm 2026 đang chứng kiến những cuộc chạy đua khốc liệt về danh tiếng và vị thế giữa các ngôi sao trẻ. Trong đó, lứa tiểu hoa 95 (những nữ diễn viên sinh sau năm 1995) luôn là tâm điểm của sự so sánh bởi đây là thế hệ kế cận đầy tiềm năng. Tuy nhiên, một sự việc vừa xảy ra liên quan đến Ngu Thư Hân đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về cái gọi là vị thế dẫn đầu mà cô đang ngầm khẳng định.
Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Douyin, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn clip, nữ diễn viên Thương Lan Quyết đã không kìm được xúc động, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn khi nghe fan hô vang và khẳng định cô chính là "Top 1 lứa tiểu hoa 95".
Điều đáng nói ở đây không chỉ là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ mà chính là thái độ của Ngu Thư Hân. Thay vì khiêm tốn phủ nhận hoặc chuyển hướng câu chuyện, cô nàng lại thể hiện rõ sự hạnh phúc, xúc động và trân trọng danh xưng này. Ánh mắt lấp lánh và biểu cảm của nữ diễn viên được cộng đồng mạng phân tích là hành động "ngầm khẳng định" bản thân hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu trong lứa diễn viên cùng lứa tuổi. Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến việc Ngu Thư Hân tự nhận vị trí số 1 đã leo thẳng lên top đầu các diễn đàn thảo luận.
Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một bộ phận lớn khán giả trung lập và người hâm mộ của các diễn viên khác đã bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí là chỉ trích gay gắt. Luồng ý kiến phản đối tập trung vào việc Ngu Thư Hân quá tự mãn trong khi thực lực và tác phẩm chưa thực sự đủ sức thuyết phục số đông.
Nhiều cư dân mạng thẳng thắn bình luận trên các diễn đàn: "Muốn làm Top 1 thì phải có tác phẩm bạo cấp quốc dân, có giải thưởng chuyên môn hoặc ít nhất là diễn xuất không gây tranh cãi. Ngu Thư Hân vẫn quanh quẩn với kiểu diễn nũng nịu, một màu thì lấy gì để dẫn đầu?". Sự phẫn nộ của khán giả xuất phát từ việc họ cho rằng nữ diễn viên đang quá ảo tưởng về sức mạnh truyền thông và lượng người hâm mộ mà quên mất rằng giá trị cốt lõi của một nghệ sĩ nằm ở tác phẩm.
Để hiểu tại sao tuyên bố "ngầm" này của Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi đến vậy, cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh của dàn tiểu hoa 95 hiện nay. Đây là lứa diễn viên sở hữu những cái tên cực kỳ đáng gờm cả về lưu lượng lẫn thực lực: Triệu Lộ Tư hiện là đối thủ trực tiếp của Ngu Thư Hân với hàng loạt phim đạt view khủng và độ nhận diện quốc dân cao. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi cũng là gương mặt được đánh giá cao về nét đẹp điện ảnh và đang dần chuyển mình sang dòng phim có chiều sâu hơn. Bên cạnh đó còn có Điền Hi Vi với diễn xuất ngày càng tiến bộ và khả năng gánh phim không hề kém cạnh.
Khi đặt lên bàn cân, Ngu Thư Hân dù có thế mạnh về mặt hình ảnh cá nhân và phong cách thời trang nhưng về mặt diễn xuất, cô vẫn thường xuyên vấp phải ý kiến trái chiều. Việc cô ngầm thừa nhận mình đứng trên tất cả những cái tên kể trên bị coi là hành động thiếu tinh tế và có phần kiêu ngạo, dễ gây rạn nứt mối quan hệ đồng nghiệp trong giới.
Việc fan tung hô thần tượng là "số 1" là điều dễ hiểu nhưng một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần có cái đầu lạnh để biết mình đang ở đâu. Khi Ngu Thư Hân chấp nhận và tận hưởng danh xưng đó một cách công khai, cô đã vô tình tự tạo ra một áp lực khổng lồ cho chính mình. Kể từ nay, mỗi bước đi, mỗi vai diễn của cô sẽ bị soi xét khắt khe hơn gấp nhiều lần. Nếu tác phẩm tiếp theo không đạt được thành công rực rỡ, danh xưng "Top 1 tự phong" sẽ trở thành trò cười cho dư luận.
Trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, những đại hoa đán hay tiểu hoa đán thực thụ như Châu Tấn, Chương Tử Di hay gần nhất là lứa 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều phải trải qua hàng chục năm lăn lộn trên phim trường mới dám khẳng định vị thế. Sự công nhận phải đến từ đại chúng và giới chuyên môn chứ không phải từ tiếng hô vang trong một buổi fan-meeting.
Ngu Thư Hân sở hữu xuất phát điểm tốt, tài chính vững mạnh và tính cách thú vị, đó là những tiền đề tuyệt vời. Tuy nhiên, để thực sự ngồi vững ở vị trí Top 1 lứa 95, cô cần những vai diễn có sức nặng hơn là những bộ phim thần tượng "mì ăn liền". Sự khiêm tốn trong phát ngôn và thái độ cầu thị trước những lời chê bai sẽ giúp một ngôi sao trẻ tiến xa hơn là việc mải mê tận hưởng hào quang ảo.