Phim ảnh

Diễn viên Thuỳ Anh bật khóc tại LHP Busan

Khánh Tường

Thuỳ Anh xúc động bật khóc khi lần đầu xem bản hoàn chỉnh của phim 1982 tại LHP Quốc tế Busan 2026, đánh dấu sự trở lại với điện ảnh nghệ thuật.

Nhiều lần bật khóc khi theo dõi chính mình trên màn ảnh rộng, diễn viên Thùy Anh có trải nghiệm đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026. Với bộ phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nữ diễn viên không chỉ trở lại với dòng phim nghệ thuật sau 13 năm mà còn có dịp nhìn lại vai diễn được hình thành từ quá trình làm việc giàu tính ngẫu hứng.

Bộ phim1982 có buổi công chiếu đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026, nơi tác phẩm góp mặt ở hạng mục Vision-Asia. Đồng hành cùng đoàn phim tại Hàn Quốc, Thùy Anh không giấu được cảm xúc khi theo dõi thành quả của cả ê-kíp trước sự hiện diện của khán giả quốc tế. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên được xem bản phim hoàn chỉnh. Những gì xuất hiện trên màn ảnh khiến cô không ít lần rơi nước mắt, bởi quá trình ghi hình trước đó diễn ra theo cách khác biệt so với nhiều dự án mà cô từng tham gia.

Thùy Anh xúc động khi theo dõi bộ phim 1982 tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026. Ảnh: ĐPCC
Thùy Anh xúc động khi theo dõi bộ phim 1982 tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026. Ảnh: ĐPCC

Trong 1982, Thùy Anh đảm nhận vai Thu An, em gái của Thu Yến do Đỗ Thị Hải Yến thủ vai. Nhân vật là một cô gái mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, luôn muốn chứng minh năng lực để không bị đặt trong cái bóng của người chị thành đạt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là những tổn thương cùng nỗi sợ mà cô chưa đủ can đảm đối diện.

Câu chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi các thành viên trong gia đình đều phải vật lộn với những vấn đề riêng. Thu An gặp khó khăn vì đầu tư thua lỗ, Thu Yến cũng đối diện khủng hoảng tài chính, trong khi người em trai cần tiền để kết hôn. Những bất đồng khiến mối quan hệ giữa ba chị em ngày càng phức tạp. Biến cố người mẹ mắc chứng đãng trí đột ngột mất tích trở thành bước ngoặt, buộc các thành viên phải nhìn lại tình thân và những khoảng cách đã hình thành qua thời gian.

Với Thùy Anh, Thu An không phải hình mẫu nhân vật hoàn hảo. Sự khao khát được công nhận khiến cô liên tục tìm cách chứng minh bản thân, nhưng cũng chính điều đó khiến cô khó đối diện với những bất an bên trong. Qua hành trình của nhân vật, nữ diễn viên nhìn thấy những giằng co quen thuộc của con người khi trưởng thành, đặc biệt là nhu cầu được thấu hiểu và chấp nhận.

Điều khiến Thùy Anh bất ngờ khi xem phim nằm ở cách những khoảnh khắc trên phim trường được kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong quá trình ghi hình, cô không có một kịch bản chi tiết để bám sát từng lời thoại hay hành động. Thay vào đó, đạo diễn tạo điều kiện cho diễn viên ứng tác trong những cú máy kéo dài.

Thùy Anh đảm nhận vai Thu An, em gái Thu Yến trong phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ảnh: ĐPCC
Thùy Anh đảm nhận vai Thu An, em gái Thu Yến trong phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên cho biết có những phân đoạn cô tiếp tục diễn mà không biết chính xác cảnh quay sẽ kết thúc ở đâu. Vì vậy, khi xem bản phim hoàn chỉnh, cô gần như được khám phá lại những gì mình đã thể hiện trước máy quay. Trải nghiệm này cũng giúp cô nhận ra cách nhân vật Thu An hiện diện trong tổng thể câu chuyện, thay vì chỉ nhìn vai diễn qua những ký ức rời rạc của quá trình ghi hình.

Một trong những chi tiết đáng chú ý được đoàn phim chia sẻ tại buổi giao lưu ở Busan là quy mô sản xuất khiêm tốn của 1982. Với khoảng 10-15 thành viên, bao gồm cả diễn viên, ê-kíp phải cùng nhau đảm nhiệm nhiều công việc để hoàn thành dự án.

Thùy Anh cho biết đây là trải nghiệm khác biệt so với những bộ phim cô từng tham gia. Không chỉ tập trung vào diễn xuất, nữ diễn viên còn tự chuẩn bị trang phục và trang điểm. Các thành viên trong đoàn cũng chủ động hỗ trợ nhau, linh hoạt xử lý những công việc phát sinh trong quá trình sản xuất.

Thùy Anh chia sẻ trải nghiệm làm phim với ê-kíp có quy mô khoảng 10-15 người, trong đó các thành viên đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Ảnh: ĐPCC
Thùy Anh chia sẻ trải nghiệm làm phim với ê-kíp có quy mô khoảng 10-15 người, trong đó các thành viên đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Ảnh: ĐPCC

Sự hạn chế về nhân lực và kinh phí khiến mỗi người phải đảm nhiệm nhiều vai trò, nhưng đồng thời tạo nên cách làm việc gần gũi, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa các thành viên. Một chi tiết khác được nữ diễn viên nhắc đến là hình ảnh mặt mộc của dàn diễn viên trong phim. Để giữ không khí chân thực của câu chuyện diễn ra giữa mùa đông Hà Nội, các nhân vật hầu như không được trang điểm cầu kỳ. Có những ngày, Thùy Anh chỉ thực hiện các bước vệ sinh cá nhân sau khi thức dậy rồi bước thẳng vào cảnh quay.

Việc nhìn thấy gương mặt không qua lớp trang điểm trên màn ảnh rộng tại một liên hoan phim quốc tế mang đến cho cô cảm giác mới mẻ. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân đôi khi còn thiếu tự tin với diện mạo tự nhiên ngoài đời, nhưng lại hào hứng khi chứng kiến hình ảnh ấy được giữ nguyên trong tác phẩm.

1. Thùy Anh trở lại với dòng phim nghệ thuật sau 13 năm kể từ Đập cánh giữa không trung. Ảnh: ĐPCC
1. Thùy Anh trở lại với dòng phim nghệ thuật sau 13 năm kể từ Đập cánh giữa không trung. Ảnh: ĐPCC

1982 đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa Thùy Anh và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đồng thời mở ra một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên. Trước đó, cả hai từng được biết đến qua Đập cánh giữa không trung, tác phẩm giúp Thùy Anh ghi dấu ấn với dòng phim nghệ thuật.

Bộ phim ra mắt năm 2014, từng giành giải Phim hay nhất tại hạng mục Critics' Week của Liên hoan phim Quốc tế Venice. Sau hơn một thập kỷ, việc tiếp tục góp mặt trong một dự án của Nguyễn Hoàng Điệp cho thấy Thùy Anh vẫn dành sự quan tâm cho những vai diễn có chiều sâu tâm lý và cách thể hiện khác biệt.

Từ những vai diễn trên truyền hình đến các dự án điện ảnh có màu sắc riêng, hành trình làm nghề của Thùy Anh trải qua nhiều giai đoạn và sự thay đổi về lựa chọn nhân vật. Với 1982, nữ diễn viên có cơ hội tiếp tục thử sức ở dòng phim đề cao diễn xuất nội tâm, đồng thời trải nghiệm một phương pháp làm việc không phụ thuộc hoàn toàn vào lời thoại được chuẩn bị sẵn.

Sau buổi công chiếu đầu tiên, Thùy Anh tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim trong các suất chiếu và hoạt động giao lưu tại Busan. Sự hiện diện của 1982 tại liên hoan phim không chỉ là dịp để ê-kíp giới thiệu tác phẩm với khán giả quốc tế mà còn mở ra cơ hội trao đổi về cách làm phim độc lập của Việt Nam.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI