Phim Ảnh

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ'

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Nữ diễn viên Thanh Trúc đã có những chia sẻ đáng chú ý với SAOstar sau khi nhận cúp vàng tại Ngôi Sao Xanh 2022.

Thanh Trúc là diễn viên quen thuộc đối với khán giả yêu truyền hình trên cả nước. Với màn hóa thân ấn tượng vào vai bà Hải trong phim Rồi 30 Năm Sau, Thanh Trúc vừa nhận được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất mảng truyền hình tại Ngôi Sao Xanh 2022. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên của cô sau 15 năm cống hiến hết mình cho nghiệp diễn.

Cầm trên tay cúp vàng danh giá, Thanh Trúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với SAOstar về chiến thắng lần này, về quan điểm làm nghề cũng như những kế hoạch tương lai mà mình đang ấp ủ.

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 1

Xuất hiện tại đêm trao giải Ngôi Sao Xanh 2022, Thanh Trúc chiếm trọn “spotlight” với nhan sắc thăng hạng, vẻ ngoài sang trọng trong bộ váy dạ hội. Nữ diễn viên cũng có màn hội ngộ đáng chú ý với các gương mặt đình đám khác tại sự kiện như: MC Quyền Linh, Khổng Tú Quỳnh, Kim Tuyến, Trương Minh Quốc Thái,...

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 2

Sau khi được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất mảng truyền hình, Thanh Trúc không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Nữ diễn viên tiết lộ cô đã được đề cử nhiều lần nhưng chưa bao giờ được chạm tay đến cúp vàng của riêng mình. Thanh Trúc chia sẻ: 

“Tôi có được giải thưởng này nhờ sự yêu mến, bình chọn của khán giả. Trước đó, thông qua thống kê của BTC, tôi biết được số lượt bình chọn mà mình nhận được cũng khá cao. Nhưng đến ngày trao giải, tôi cũng có hồi hộp một chút, không biết là kết quả này đến phút cuối có thay đổi hay không, chỉ có khi nào mình cầm chiếc cúp trên tay mới chắc được. 

Tôi cảm cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc vì bản thân từng được đề cử nhiều lần nhưng chưa bao giờ chạm tay đến chiếc cúp vàng dành riêng cho mình - Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Bên cạnh đó, Thanh Trúc cũng lọt top 3 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc do hội đồng chuyên môn bình chọn. Như vậy, không chỉ có khán giả, mà những cô chú, những bậc tiền bối trong nghề cũng công nhận những gì mình đã cống hiến trong nhiều năm qua”.

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 3
Thanh Trúc trong phim Rồi 30 Năm Sau.

Trong bài phát biểu khi nhận giải, Thanh Trúc đã rưng rưng khi nhắc đến mẹ ruột của mình. Với cô, mẹ vừa là người động viên, vừa là người ngăn cản mình dấn thân vào nghiệp diễn, bởi sợ con gái cực khổ. Nữ diễn viên tiết lộ cô muốn dành giải thưởng này để tặng cho mẹ mình, giúp bà thấy an tâm hơn khi con gái nhận được thành quả xứng đáng sau nhiều năm đi diễn. 

“Mẹ là người cản Trúc bước vào con đường này, cũng là người tạo động lực cho mình, bà ngăn cản vì xót cho con gái. Cho nên, tôi nghĩ mẹ rất mong con gái của mình vượt qua được những khó khăn để được khán giả công nhận và chạm tay đến giải thưởng về diễn xuất như ngày hôm nay”.

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 4
Thanh Trúc không giấu được sự xúc động khi nhận được cúp vàng sau 15 năm đóng phim.

Được biết, Thanh Trúc đã tham gia hoạt động nghệ thuật được 15 năm nhưng đây lại là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận mình chưa có duyên với giải thưởng. Tuy nhiên, với cô, việc bản thân luôn nhận được sự chào đón và tình yêu của khán giả đã là một niềm hạnh phúc lớn.

“Đây đúng là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, Trúc cũng thấy mình chưa có duyên với giải thưởng. Trên thế giới cũng có rất nhiều diễn viên như mình, tôi đã tự an ủi bản thân như vậy. Thật ra, chiếc cúp này Trúc muốn dành tặng mẹ, tôi muốn cho mẹ cảm thấy những cống hiến của con gái trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. 

Nhưng cho dù không nhận được cúp vàng đi nữa, khi bước ra đường hoặc trên mạng xã hội, mình nhận được nhiều lời yêu thương, sự trân trọng từ khán giả, đó là một món quà rất rất lớn trong cuộc đời Thanh Trúc. Mỗi khi nhắc đến điều này là mình luôn cảm thấy xúc động”.

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 5

Nói về dự định của bản thân sau khi nhận “tin vui” lớn trong sự nghiệp, Thanh Trúc cho biết mình vẫn không ngừng học hỏi về diễn xuất và dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. 

“Sau khi nhận giải thưởng danh giá này, Trúc sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi cho các dự án sau này, tập trung kinh doanh để giữ vững cuộc sống. Bên cạnh đó, nếu có thời gian, Trúc muốn dành cho con cái nhiều hơn. Vì vậy, tôi cũng phải học hỏi thêm nhiều điều về kinh nghiệm, kiến thức làm mẹ để có thể nuôi dạy con thật tốt. Ngoài ra, tùy vào cơ hội cuộc sống mang đến cho mình như thế nào thì mình nhất định sẽ nắm bắt lấy”.

Thanh Trúc giành cúp vàng sau 15 năm đóng phim: 'Tôi muốn tặng giải thưởng này cho mẹ' Ảnh 6

Bên cạnh giải thưởng của Thanh Trúc, phim Rồi 30 Năm Sau do cô đóng chính cũng “bội thu” cúp vàng tại Ngôi Sao Xanh 2022 khi chiến thắng tại các hạng mục: Phim truyền hình hay nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất (Trương Minh Quốc Thái), Gương mặt triển vọng (bé Shin),...

Xem thêm tại: Ngôi Sao Xanh 2022: Đêm Tối Rực Rỡ thắng lớn, Việt Hương - Kiến An và dàn diễn viên gạo cội được gọi tên

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất