Phim Ảnh

Phỏng vấn diễn viên Hoàng Oanh: 'Lựa chọn ly hôn ngày đó của tôi là đúng'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Diễn viên Hoàng Oanh đã có những trải lòng với SAOstar sau khi quyết định tái xuất màn ảnh với dự án Biệt Đội Rất Ổn.

Biệt Đội Rất Ổn là phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Hoàng Oanh sau thời gian dài sinh con, cũng như biến cố ly hôn. Trở lại màn ảnh, Hoàng Oanh mang đến cho người xem một vai diễn nặng về tâm lý, trái ngược với sự "náo nhiệt" của các nhân vật khác trong phim. Với vai diễn này, Hoàng Oanh như một nốt lặng trong Biệt Đội Rất Ổn, giúp người xem được đắm chìm vào trong từng dòng cảm xúc.

Nhân dịp tái xuất màn ảnh, Hoàng Oanh đã có dịp trò chuyện cùng với SAOstar, để tâm sự về quá trình tham gia Biệt Đội Rất Ổn cũng như những câu chuyện về cuộc đời của nữ diễn viên tài năng này.

Phỏng vấn diễn viên Hoàng Oanh: 'Lựa chọn ly hôn ngày đó của tôi là đúng' Ảnh 1

- Là người tham gia vào dự án Biệt Đội Rất Ổn, Hoàng Oanh có chia sẻ gì sau khi bộ phim đã bắt đầu giới thiệu đến truyền thông lẫn khán giả?

Lúc bắt đầu, Hoàng Oanh cảm thấy khá hồi hộp, tại vì mình vẫn chưa được xem từ đầu tới cuối bộ phim, chỉ có thể cố gắng lắng nghe ý kiến, phản hồi của mọi người, mình thấy mọi người có cười, có xôn xao. Oanh nghĩ là, ít nhất bộ phim cũng đã mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả và mình rất kỳ vọng Biệt Đội Rất Ổn sẽ được toàn thể khán giả yêu quý. 

- Tại sao Hoàng Oanh lại quyết định lựa chọn Biệt Đội Rất Ổn để đánh dấu sự trở lại màn ảnh. So với những diễn biến hài hước trong phim thì vai diễn của Hoàng Oanh lại mang nặng về tâm lý hơn, chị có chia sẻ gì về nhân vật của mình trong phim?

Thực ra Oanh có một áp lực nhỏ. Đó là đã lâu rồi mình mới quay trở lại màn ảnh rộng, lại còn được đóng chung với dàn diễn viên đa số mọi người đều vô cùng hài hước, buộc mình làm thế nào để nhân vật của mình vẫn giữ được màu sắc riêng, không bị ảnh hưởng, không phải cứ phân cảnh đó hài hước thì mình cũng hài theo thì nó lại không đúng với nhân vật của mình. Nhưng nếu mình không làm rõ được nội tâm, thì nhân vật lại giống như không hiện diện. Cho nên, nó cũng là một sự điều tiết, đào sâu cho nhân vật. 

Oanh cũng rất may mắn khi được đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cũng như các anh chị diễn viên khác hỗ trợ, cùng tập kịch bản với nhau trước khi ra trường quay chính thức để có thể có những sáng tạo tốt hơn cho nhân vật. Hy vọng, là mọi người sẽ thấy sự khác biệt trong vai diễn của Hoàng Oanh. 

Thứ nhất là vai Khuê sẽ khác với những vai diễn trước mà Oanh từng đóng, thứ hai là vai Khuê khác với tất cả những nhân vật khác ở trong Biệt Đội Rất Ổn, đây là một nhân vật có nút thắt quan trọng trong mạch cảm xúc của phim. 

- Trong phim, nhân vật của Hoàng Oanh có con nhỏ, không biết khi diễn vai một người mẹ và có một người chồng phản bội, Oanh đã đặt cảm xúc vào như thế nào?

Hoàn cảnh của Oanh không có gay cấn như nhân vật Khuê, nhưng mình cũng có một vài cái khiến mình đồng cảm. Đầu tiên mình cũng từng là một cô gái rất tin người, tin vào những câu chuyện cổ tích, cũng trải qua nhiều tan vỡ và mình hiểu được nỗi đau của người phụ nữ khi mà cứ ngỡ đã có một gia đình đầy đủ nhưng lại không giữ được hạnh phúc của mình. 

Điều tiếp theo, Oanh là mẹ đơn thân, luôn cố gắng mọi cách để được ở gần con hết mức, nên mình hiểu được tâm lý người mẹ của nhân vật Khuê. Cuối cùng, đã là một người mẹ rồi nhưng phải là một người xứng đáng để con mình được tự hào, Khuê đang bị khúc mắc ở chỗ, cô ấy đang mang tội danh, thậm chí gặp mặt con cũng không dám nhận con. Cho nên bản thân Oanh luôn phấn đấu, luôn mong mình phải trở thành một người mẹ tốt hơn và tốt hơn nữa, Oanh đã phải học hỏi rất nhiều thứ từ cách dạy con, chăm sóc con và học cách thay đổi bản thân mình để trở thành một người mẹ tốt. Với ba điểm đó, bản thân Oanh đồng cảm với nhân vật Khuê, và mình cũng tin rằng sẽ có rất nhiều khán giả, những bà mẹ sẽ đồng cảm với nhân vật này. 

Phỏng vấn diễn viên Hoàng Oanh: 'Lựa chọn ly hôn ngày đó của tôi là đúng' Ảnh 2

- Tham gia Biệt Đội Rất Ổn đồng nghĩa với việc Hoàng Oanh không có thời gian ở bên cạnh con, khoảng thời gian xa con để đi làm, chị thấy như thế nào?

Trước khi tham gia Biệt Đội Rất Ổn, Oanh chưa bao giờ xa bé Max hai ngày, chỉ xa một ngày thôi. Dù bận rộn đến mấy, thậm chí quay ở ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, 7 giờ sáng Oanh đi, vừa làm xong chương trình thì cũng cố gắng bắt chuyến 11 giờ đêm để về với con. 

Nhưng khi vào đoàn phim, Oanh đã trăn trở rất nhiều. Có một vài phân cảnh quay ở Cần Thơ, buộc mình phải xa con một tuần. Mình lúc đó muốn mang cả bé Max ra Cần Thơ, hay Cần Giờ, nhưng đa số những cảnh quay đều là ở ngoài nắng, trong rừng rất nguy hiểm, vừa côn trùng, muỗi lại còn nắng nóng. Mình thấy tội con quá nên quyết định để con ở nhà, bảo đảm cho sức khỏe của con. 

Oanh mới xa bé Max một tuần mà mình đã cảm thấy hết sức khó khăn, mà nhân vật Khuê trong phim lại phải xa con 3 năm thì thật sự là sức chịu đựng của cô ấy quá lớn. Hy vọng mình đã lột tả được tâm lý đó của Khuê mà không bị quá gồng. 

Thực ra, Oanh cũng rất lo, vì mọi người cứ thử nghĩ xem, đang từ một tiểu thư nhà giàu phải vô tù 3 năm, phải chịu tội dù mình không làm, lại phải xa đứa con còn quá bé, thì đó là một điều quá khủng khiếp với cô gái này. Cảm xúc khi đối mặt với người chồng cũ, với con, cố gắng kìm nén… tất cả những cái đó Oanh mong rằng mình có thể diễn hoàn thành tốt, để người xem không bị căng thẳng. Mình cũng căng thẳng khi không biết khán giả sẽ đón nhận nhân vật Khuê như nào. 

- Khi hóa thân vào nhân vật Khuê, Hoàng Oanh có đặt câu chuyện của mình vào trong nhân vật không? 

Câu chuyện của mình so với câu chuyện của nhân vật Khuê nếu có giống thì chỉ là mình và Khuê đều là mẹ đơn thân, còn lại thì mình phải tưởng tượng. Tưởng tượng xem một người đang là tiểu thư bỗng dưng chịu cảnh tù tội thì sẽ như nào, phải đối diện với người chồng đã lừa dối mình,...

Oanh tưởng tượng, suy nghĩ rất nhiều, mình còn phải viết ra giấy để phân tích, rồi bàn với đạo diễn, với các diễn viên trong đoàn, sao cho làm tròn đầy được nhân vật Khuê. Bởi vì hoàn cảnh của cô ấy mình chưa trải qua. 

Phỏng vấn diễn viên Hoàng Oanh: 'Lựa chọn ly hôn ngày đó của tôi là đúng' Ảnh 3

- Hoàng Oanh khi nãy có chia sẻ từng tin vào những câu chuyện cổ tích, nó có nghĩa như thế nào?

Oanh của phiên bản hiện tại vẫn là Oanh, mình không thay đổi quá nhiều, luôn là người tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tin rằng mình sống tốt sẽ nhận được những điều tốt. Chỉ khác là, ngày xưa mình có suy nghĩ, tư duy là bởi vì gia đình Oanh luôn hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau tới tận bây giờ, thì Oanh luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc như vậy cho con của mình. Và mình nghĩ khi yêu người đó, thì phải sống trọn đời trọn kiếp với người đó. Nhưng khi trải qua biến cố ly hôn thì lối suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo. 

Ban đầu, lúc đi tới quyết định ly hôn, mình cũng chưa thực sự chấp nhận được điều đó, nhưng rồi, mình phải tự nói với bản thân phải chấp nhận. Bởi có những lúc, lựa chọn ở lại sẽ còn tệ hơn là ra đi và ngược lại. 

Bây giờ khi mình đã vượt qua rồi, thì mình thấy nó tốt đẹp hơn thật. Có những mối quan hệ, nếu mình không thể chung sống hạnh phúc với nhau thì mình nên thay đổi ở trong một mối quan hệ khác, để cho mọi thứ được tốt đẹp, tránh dẫn tới trường hợp đến nhìn mặt nhau cũng không thể. Oanh luôn muốn mọi thứ hòa bình, bình an hết mức có thể, nhất là cho con của mình. 

Cho nên, điều duy nhất mà Oanh thay đổi đó là trong suy nghĩ, cảm thấy trên đời này không phải chỉ có một con đường duy nhất là sống với nhau trọn đời mới là hạnh phúc. Oanh cho rằng bây giờ có rất nhiều cách để hạnh phúc, nhất là phụ nữ, mình sống 1 mình cũng hạnh phúc, yêu giới tính nào cũng có thể hạnh phúc, miễn là mình sống đúng với cảm xúc, nhu cầu của bản thân, chứ đừng vì cái hạnh phúc khuôn mẫu mà mọi người đặt ra mà phải chịu đựng. 

Mình ở với người đó không hạnh phúc, mình phải nghĩ: “À, mình phải tiếp tục giữ như vậy mới là hạnh phúc”, hoặc là mình muốn yêu người bạn đồng giới mà người đời lại không nghĩ như vậy, rằng là phải yêu người khác giới mới hạnh phúc và mình phải chịu đựng, thì đó đâu có thật sự đâu, đó chỉ là giả thôi. 

- Nếu nói vậy, giả sử như một ngày có một nữ nào đó đến và đem lại hạnh phúc, thì Hoàng Oanh có sẽ giang tay đón nhận không? 

Tới thời điểm hiện tại, với những gì mình khám phá về bản thân mình thì Hoàng Oanh thích đàn ông. Theo Oanh, mỗi người sẽ có một sự khám phá riêng, có những người hiểu rõ bản thân thích phụ nữ thì họ nên sống thật với điều đó. 

- Đến thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh vẫn cảm thấy quyết định ly hôn là đúng đắn và hài lòng điều đó? 

Đúng vậy, Oanh cảm thấy lựa chọn của mình ngày đó là đúng đắn. Thay vì mình phải ở trong một gia đình đau khổ thì những giá trị mà con mình nhận được sợ rằng sẽ tiêu cực lắm. Còn bây giờ, Oanh một mình, Oanh nghĩ một người mẹ, một người cha hạnh phúc để con được hưởng những điều hạnh phúc sẽ hay hơn là ở trong một gia đình đau khổ.

Phỏng vấn diễn viên Hoàng Oanh: 'Lựa chọn ly hôn ngày đó của tôi là đúng' Ảnh 4

- Cách đây không lâu, có một đoạn clip ghi lại cảnh Hoàng Oanh đi show sau đó đón xe ôm về thay vì có xe riêng hơi đưa đón. Có phải Oanh đang muốn sống tiết kiệm để để dành những thứ tốt nhất cho bé Max không? 

Có thể nói là như vậy, từ trước đến giờ Oanh luôn là một người sống tiết kiệm. Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không có dư dả hay giàu có, cho nên mình vẫn tiết kiệm. Bản thân Oanh có những nhu cầu rất cơ bản, nhưng mình không hề bài xích những nhu cầu của người khác. Sở thích mỗi người là không giống nhau, mình thì thích dành kinh tế cho bố mẹ đi du lịch, cho em mình đi du học hay mình dành để nuôi con… và có những người thì muốn mua sắm gì đó khác. 

Oanh nghĩ rằng chuyện mình đi xe nào không quan trọng, miễn là về nhà an toàn, mình thấy có những khoản mình có thể tiết kiệm được để dành tiền cho nhiều thứ quan trọng hơn. 

- Là một bà mẹ đơn thân, Hoàng Oanh có lẽ đang gặp ít nhiều áp lực về kinh tế? 

Hiện tại, Oanh rất biết ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nhà sản xuất,... đặc biệt là khán giả, những người đã chào đón Oanh sau hơn hai năm mình nghỉ sinh con. Nhờ có nghệ thuật mà cuộc sống của mình và gia đình cũng tốt hơn, cho nên mình rất biết ơn công việc này và mọi người đã cho Oanh kinh tế vững chắc. Bây giờ mình chi tiêu phải có tính toán cho tương lai của con, nhưng Oanh không quá áp lực, đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. 

- Hoàng Oanh có thể chia sẻ về dự định tiếp theo sau dự án phim Biệt Đội Rất Ổn không? 

Trước giờ, Oanh khá kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản. Mình cũng hy vọng sẽ có một vai diễn mới, nếu là phản diện thì càng tốt, để mình có thể thử sức bản thân. Tiếp nữa, Oanh đang làm người dẫn chương trình, MC song ngữ, mình mong rằng sẽ có cơ hội làm nhiều chương trình hơn và nhất là chương trình truyền hình để được gặp mặt khán giả nhiều hơn. Trên mạng xã hội, có nhiều cư dân mạng hỏi Oanh rằng khi nào họ mới được gặp lại mình trên tivi. Hy vọng là mọi người luôn đón nhận Hoàng Oanh dù ở vai trò nào. 

Cảm ơn Hoàng Oanh về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi công khai bạn trai

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất