Mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến nhiều người chú ý khi đăng tải khoảnh khắc được Facebook công nhận là một trong những “fan cứng” của NSƯT Thành Lộc. Nữ nghệ sĩ viết: “Với Thành Lộc - Tôi vừa được công nhận là một trong những fan cứng của họ đấy! Vừa lướt Facebook thấy dòng chữ ở trên và avatar của mình. Cảm ơn NSƯT anh lớn Thành Lộc ạ”.
Chi tiết nhỏ này được diễn viên Cát Phượng xem như một niềm vui trong đời sống nghệ thuật. Cách cô gọi Thành Lộc là “anh lớn” cũng cho thấy sự trân trọng dành cho một nghệ sĩ tiền bối có nhiều năm gắn bó với sân khấu phía Nam.
Giữa diễn viên Cát Phượng và NSƯT Thành Lộc không chỉ có sự kết nối của những người cùng hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn mà còn là sự đồng điệu của hai nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu. Thành Lộc là gương mặt nổi bật của sân khấu Idecaf, trong khi Cát Phượng từng ghi dấu mạnh mẽ ở sân khấu kịch phía Nam. Cả hai đều thuộc thế hệ nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến qua những vai diễn đa dạng.
Trong hành trình làm nghề, diễn viên Cát Phượng từng được NSƯT Hồng Vân nhận xét là một trong những gương mặt sớm định hình tại sân khấu Phú Nhuận. Thành Lộc cũng là nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn với nhiều thế hệ diễn viên trẻ thông qua khả năng hóa thân và kinh nghiệm sân khấu.
Với diễn viên Cát Phượng, “đặc quyền” lần này không phải một ưu ái nghề nghiệp mà đơn giản là dấu hiệu tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách nữ nghệ sĩ chủ động chia sẻ cho thấy cô vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người đồng nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sân khấu.
Ở tuổi ngoài 50, diễn viên Cát Phượng hiện có nhịp sống khác trước. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh mà tập trung nhiều hơn vào cuộc sống riêng, con trai và những công việc phù hợp. Những chia sẻ gần đây cho thấy nữ nghệ sĩ hướng đến sự bình yên, đồng thời cẩn trọng hơn khi lựa chọn dự án nghệ thuật.
Dù hoạt động không còn dồn dập, diễn viên Cát Phượng vẫn giữ được vị trí riêng sau nhiều năm làm nghề. Cô từng giành Mai Vàng với vai Thị Nở trong Chí Phèo và tiếp tục được ghi nhận với vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Đến Hạnh phúc của mẹ, nữ nghệ sĩ có thêm dấu mốc đáng nhớ khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng.
Ở điện ảnh, diễn viên Cát Phượng từng tham gia nhiều tác phẩm như Ròm, Hạnh phúc của mẹ và Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Trong đó, Ròm là bộ phim có doanh thu nổi bật nhất với khoảng 63 tỷ đồng. Cát Phượng đảm nhận vai bà Ghi trong tác phẩm này.
Với Hạnh phúc của mẹ, diễn viên Cát Phượng vào vai người mẹ có con tự kỷ. Phim chỉ thu khoảng 3,8 tỷ đồng, nhưng vai diễn lại mang về cho cô giải thưởng quan trọng. Trường hợp này cho thấy thành công nghề nghiệp của một diễn viên không hoàn toàn được đo bằng doanh thu phòng vé.
Đến Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, kết quả lại trái ngược. Bộ phim chỉ đạt khoảng 153 triệu đồng khi rời rạp. Nếu cộng ba tác phẩm có số liệu nêu trên, doanh thu đạt khoảng 66,95 tỷ đồng, đây là doanh thu của phim chứ không phải thu nhập cá nhân của diễn viên Cát Phượng.
Trong năm 2026, diễn viên Cát Phượng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Thay vì xuất hiện liên tục, cô có xu hướng chọn lọc vai diễn và dự án phù hợp hơn với bản thân.
Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc vẫn hoạt động tích cực với sân khấu và các dự án nghệ thuật. Năm 2026, ông tiếp tục tham gia nhiều hoạt động biểu diễn, trong đó có chuyến lưu diễn tại Mỹ với Dạ cổ hoài lang.
Ở tuổi ngoài 50, bên cạnh những dự án phù hợp, diễn viên Cát Phượng tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp và dành sự trân trọng cho những nghệ sĩ đã đồng hành cùng mình trong hành trình làm nghề.