Phim Ảnh

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết

Kim Oanh
Chia sẻ

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) tập 8 là chuỗi dài những hiểu lầm của người anh trai tự kỷ Moon Sang Tae, rằng Moon Young đang cố gắng cướp đi em trai Gang Tae của mình. Sang Tae ghen tị và tìm cách ly gián hai người họ. Đỉnh điểm là “hỗn chiến” đã nổ ra giữa một quả bom Moon Young và một người mất kiểm soát hành vi Sang Tae.

Tình cảm của Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) đã sang trang mới 

Dần dần Sang Tae nhận ra em trai mình quan tâm tới tác giả Go nhiều hơn. Sang Tae tự nhận mình là một con gà và đang bị “con chó mùa xuân” đuổi khỏi tổ của mình. Sự việc châm ngòi là Gang Tae tặng “búp bê” bắt mộng cho Go Moon Young, con gấu bông mà Gang Tae đã từng tặng anh khi anh gặp ác mộng. Thấy em trai tặng cả “cậu em út” Mang Tae cho người khác, Sang Tae nổi trận lôi đình và đánh nhau tay đôi với tác giả Go. Kết cục là hai bên đây thương tích nếu Gang Tae không trở về đúng lúc thì không biết hậu quả còn nghiêm trọng đến đâu. 

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 1
Hỗn chiến đã xảy ra 
Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 2
Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 3
Gang Tae đã về kịp ngăn hậu quả đi xa hơn 

Sau khi được em trai Gang Tae giải thích rằng “nếu đồ vật không còn tác dụng với mình thì nên tặng cho người cần đúng không anh? Búp bê không còn bắt được bươm bướm nữa”, Sang Tae “Em nói anh phải nhường Mang Tae cho tác giả Go sao? Nhưng anh chỉ nhường Mang Tae thôi chứ không Gang Tae?”. Câu nói đầy ẩn ý sẽ tiếp tục đưa khán giả đến một diễn biến “ngược tâm” ở những tập sau. Sang Tae sống trên đời chỉ có mình Gang Tae là nơi nương tựa, nếu phải chia sẻ em trai với một người khác thì sẽ là điều khó chấp nhận? Hơn nữa với một người tự kỷ thiếu kiểm soát về mặt cảm xúc Sang Tae sẽ dùng mọi cách để giữ lại em trai cho mình. Khán giả dự đoán rằng cặp đôi Moon Young và Gang Tae muốn đến với nhau cùng khó? Sẽ là khó xử khi đứng giữa ở ngã ba lựa chọn anh mình hay người yêu mình của Gang Tae. 

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 4
Moon Sang Tae ghen tị và sợ mất em trai về tay Go Moon Young 

Chuyển biến đầy ấn tượng của tập 8 là đến sự lột xác cảm xúc của Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun), vì đứng ra bảo vệ bệnh nhân bị người nhà bạo hành mà Go Moon Young ăn một cái tát trời giáng, thấy cô ấy bị người khác tổn thương Gang Tae đã bỏ qua mọi lý thuyết về sự nhẫn nhịn mà lao thẳng đánh tới tấp vào kẻ bạo hành đó. Tuy nhiên, sự việc này cũng khiến anh bị kỷ luật và đình chỉ công việc, lạ thay khác với mọi lần Gang Tae sẽ cúi đầu xin lỗi và nhận đó là một sai lầm. Thế nhưng lần này thì khác “Đây không phải là một sai lầm” và cũng lạ thây lần đầu tiên trong cuộc đời bị kỷ luật mà anh điều dưỡng viên lại cười rạng rỡ như được giải thoát và sống như là chính mình. Anh nắm tay Go Moon Young “Hãy cùng tôi bỏ trốn, tôi muốn cùng cô đi đến một nơi nào đó” 

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 5
Có ai bị kỷ luật mà lại hớn hở như anh Moon Gang Tae không ? 
Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 6
Có Gang Tae vì anh đã tự giải thoát cảm xúc của mình
Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 7
Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 8
Không hèn nhát, không chốn trạy nữa Gang Tae can đảm được sống vầ thở thoải mái một lần 

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) tiếp tục tập 8 với câu chuyện “Giai nhân và quái vật”, ai cũng nghĩ rằng Bella là cô gái đã cảm hóa quái vật, thuần hóa hắn ta bằng tình yêu thuần khiết nhưng có lẽ chúng ta đang đứng sai góc nhìn: 

“Chương 8 Giai Nhân và Quái Vật do Jeane _Marie Le Prince de Beaumont viết từ thời kỳ trung cổ Pháp chỉ khi nó được chuyển thể thành phim hoạt hình, người ta đưa thông điệp bài học chính là đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, tình yêu thuần khiết của Bella đã cảm hóa được quái vật 

Nhưng đó chỉ là thông điệp người lớn áp đặt để giáo huấn trẻ con mà thôi, Giai nhân và quái vật là truyển cổ tích về hội chứng stockhoim, quái vật bị nguyền rủa nên phải sống một mình trong lâu đài, anh ta giam cầm một cô gái tên là Bella và cảm hóa trái tim nhạn nhân đó mới là nội dung chính. Quái vật vốn thường ích kỷ và hà khắc với Bella, năm thì mười họa mới làm chuyện tốt rồi nhìn chằm chằm vào cô và nở nụ cười nhàn nhạt thế cũng đã đủ làm cho cô bé Bella ngây thơ rung động 

Vì quái vật cô đơn quá lâu, chỉ có nên Bella dùng tình yêu để vỗ về anh ta, chỉ có mình mới cảm hóa được anh ấy. Vậy dưới một góc nhìn khác, Bella là người bị cảm dỗ trước và ảo tưởng rằng mính chính là người cảm hóa được quái vật”.

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay): Câu chuyện Giai nhân và quái vật ở một góc nhìn khác thì Bella bị ảo tưởng về tình yêu thuần khiết Ảnh 9
Dưới với trẻ thơ thì Bella cảm hóa quái vật thế nhưng từ góc nhìn của sự thật thì Bella bị đắm chìm trong cám dỗ của quái vật lúc nào không hay 

Mỗi tập phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) sẽ là một chương truyện với nội dung ý nghĩa và thông điệp khác nhau, hãy cùng Saostar theo dõi vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất