Phim Ảnh

Điểm danh dàn nhân vật mới xuất hiện trong 'Hữu Phỉ'

Migi
Chia sẻ

Trong hành trình khám phá bí ẩn về Hải Thiên Nhất Sắc và giải độc Thấu cốt thanh cho Tạ Doãn, Chu Phỉ tiếp tục trải qua nhiều câu chuyện ly kỳ, gặp gỡ nhiều nhân vật mới thú vị.

Sau trận giao chiến với Thẩm Thiên Thứ và người của Địa Sát, Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) đi về hướng nam tìm kiếm tung tích của Tạ Doãn (Vương Nhất Bác). Tại thành Linh Lăng, Chu Phỉ vô tình gặp được nhóm người Lý Thịnh, Lý Nghiên - Dương Cẩn, lại tìm thấy Tạ Doãn.

Điểm danh dàn nhân vật mới xuất hiện trong 'Hữu Phỉ'

Cả nhóm tụ họp cùng tham gia đại hội Diệt Sát, khám phá bí ẩn về Hải Thiên Nhất Sắc. Trong hành trình này, Chu Phỉ cũng kết bạn, gặp gỡ nhiều nhân vật mới, bao gồm cả chính diện lẫn phản diện.

Chu Thần 

Tổng tiêu đầu Chu Khánh của Hưng Nam môn (Hưng Nam tiêu cục) vốn là nhân vật tài giỏi nhưng không may bị ám hại, bị thương cột sống phải nằm liệt giường. Con trai trưởng Chu Thần dù còn trẻ nhưng phải thay cha tiếp quản gia nghiệp, được các tiêu sư bảo vệ hết mình.

Chu Thần từ nhỏ sức khỏe yếu kém, không thích hợp luyện tập võ công. Tiểu thư Chu Oánh cũng được cưng chiều từ nhỏ, ít trải sự đời. Trên đường đến đại hội Diệt Sát theo lời mời của gia chủ Hoắc Liên Đào, Chu Thần bị người của núi Tứ Tượng vây bắt, đòi cướp đi thư mời. Lúc này, Chu Phỉ thấy chuyện bất bình đã ra tay cứu giúp.

Sau này, khi Chu Phỉ - Tạ Doãn hội họp, cả nhóm người cùng tham gia đại hội Diệt Sát. Từ lúc được Chu Phỉ ra tay giúp đỡ, Chu Thần đã đem lòng cảm mến nàng, nhiều lần muốn bộc lộ nhưng đều bị Chu Phỉ ngó lơ, một lòng hướng về Tạ Doãn.

 

Ưng Hà Tòng

Cũng ở quán trọ tại Linh Lăng, Tạ Doãn bị Thấu cốt thanh phát tác khiến cơ thể lạnh run, thu hút sự chú ý của một thầy lang ngồi cách y không xa. Đó là Ưng Hà Tòng - truyền nhân duy nhất còn sót lại của Đại Dược Cốc.

Ưng Hà Tòng tự nhận là một người nuôi rắn, được thiên hạ nhắc đến với cái tên "Độc lang trung". Thực chất trước kia, Ưng Hà Tòng vốn là một môn sinh bình thường ở Đại Dược Cốc. Sau khi bị họa diệt môn, hắn một mình hành tẩu trên giang hồ, tìm cơ hội báo thù cũng như xây dựng lại tông môn bị phá hủy năm nào.

Mặc dù không có thuốc chữa trị tận gốc, Ưng Hà Tòng từng khám qua và chỉ cho Chu Phỉ biết nguyên nhân phát độc của Tạ Doãn. Hắn cũng dạy Chu Phỉ cách làm giảm sự lây lan của độc tố, giúp Tạ Doãn cầm cự được lâu hơn. Mặt khác, Ưng Hà Tòng rất có hứng thú với Thấu cốt thanh, luôn muốn xin xác của Tạ Doãn sau khi chết về để nghiên cứu độc dược.

Sở Thiên Du

Sở Thiên Du còn được biết đến với cái tên Sở Trung Quan, là kẻ phản bội tiền triều, hại chết cha của Tạ Doãn. Sau khi triều đại mới được lập nên, Sở Thiên Du trở thành nhị trang chủ của Địa Sát, cũng chính là người đứng sau Hoắc Liên Đào lập nên đại hội Diệt Sát.

Mặc dù chỉ là một trong tứ trang chủ nhưng Sở Thiên Du là kẻ vô cùng lợi hại, thậm chí mạnh hơn kẻ đứng đầu Địa Sát là Thẩm Thiên Thứ. Tuy nhiên, vì hắn là hoạn quan, không thích lộ mặt nên nhiều năm vẫn ở ẩn phía sau Địa Sát. Sở Thiên Du cũng là kẻ tiêu diệt Đại Dược Cốc, sư môn của Ưng Hà Tòng trước kia.

Mục đích ban đầu của Sở Thiên Du là lấy được Thận độc ấn từ tay Hoắc Liên Đào, đồng thời cho nổ bom giết sạch những người tham gia đại hội. Thế nhưng, kế hoạch của hắn liên tục bị Chu Tước chủ đến nhóm người Chu Phỉ phá đám.

Trong trận giao chiến với Chu Phỉ, Sở Thiên Du chiếm thế thượng phong, buộc Tạ Doãn phải vận nội công, sử dụng Thôi Vân chưởng để phản đòn. Cuối cùng, Sở Thiên Du chết trong độc dược của Ưng Hà Tòng, để y báo được thù xưa. 

Mặc dù chỉ góp mặt trong ít tập phim, Sở Thiên Du góp vai trò quan trọng vào mạch phim. Vì hắn, Tạ Doãn phải dùng nội công, kích thích độc Thấu cốt thanh phát tác, lâm vào hôn mê, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lão hòa thượng Đồng Minh

Sau khi tiêu diệt Sở Thiên Du, Tạ Doãn độc phát hôn mê, Chu Phỉ cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Lúc này, cả hai may mắn được một lão hòa thượng ra tay cứu giúp. Người này không ai khác chính là hòa thượng Đồng Minh - sư phụ của Tạ Doãn.

Sau khi giang sơn đổi chủ, Tạ Doãn bại trận được đưa trở về Bồng Lai, trên người trúng phải kỳ độc Thấu cốt thanh. Lão hòa thượng Đồng Minh cùng 4 vị trưởng bối khác thay nhau nuôi dưỡng, chữa trị cho Tạ Doãn, đồng thời tìm cách hóa giải độc dược nhưng không thành. Tạ Doãn không thể dùng nội lực sống tháng ngày bình yên nơi đây, cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện báo thù, phục quốc.

Từ khi xuống núi, Tạ Doãn vướng vào âm mưu, ân oán chốn giang hồ, lại dùng nội công kích thích độc tố bộc phát. Sau khi nghe tin, lão hòa thượng Đồng Minh vội vàng tìm đến nhưng đã muộn. Dù cứu được mạng sống nhưng Tạ Doãn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Để Tạ Doãn có cơ hội sống sót cần có 3 vị thuốc. Trong đó, Đồng Minh đã tìm được một vị và cho Tạ Doãn uống, tạm thời kìm hãm chất độc, hai vị còn lại nhờ Chu Phỉ lên đường tìm kiếm. Cơ thể hôn mê của Tạ Doãn tạm thời giao cho lão hòa thượng cùng các vị trưởng bối chăm nom, điều trị.

Sói tuyết Lục Thiên Khoáng

Lục Thiên Khoáng vốn dĩ là một tay sai đắc lực dưới tay Thẩm Thiên Thứ. Tuy nhiên, hắn nhận nhiệm vụ bảo vệ nữ chủ nhân Thiên Anh nên ít có cơ hội xuất hiện trong phim. Cho đến tập 32, khi Thẩm Thiên Thứ và Thiên Anh phỏng đoán Chu Phỉ sẽ lên đường đi tìm kiếm Hỏa Liên ở Tây Bắc, Lục Thiên Khoáng mới chính thức được trọng dụng.

Lục Thiên Khoáng được mệnh danh là sói tuyết, thân hình cao lớn, hoang dã. Hắn lớn lên giữa bầy sói, võ nghệ cao cường, tuyệt đối trung thành với Địa Sát. Lục Thiên Khoáng gây nên không ít khó khăn cho Chu Phỉ, buộc nàng phải phối hợp với Chu Tước chủ để gài bẫy lừa hắn mới thành công lấy được Hỏa Liên.

Hữu Phỉ hiện đang được phát sóng độc quyền lúc 19h hàng ngày trên WeTV. Cùng theo dõi SAOstar để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về bộ phim này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất