Giải thưởng Truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 33 đang bước vào giai đoạn được quan tâm nhất khi các danh sách ứng viên lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Từ phim chính kịch, đề tài thời đại đến cổ trang, trinh thám và chiến tranh, nhiều tác phẩm nổi bật của hai năm qua cùng xuất hiện, tạo nên một mùa giải có mật độ cạnh tranh hiếm thấy.
Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 8, danh sách đề cử chính thức vẫn chưa được cơ quan tổ chức công bố đầy đủ. Những bảng tên đang được chia sẻ chủ yếu được tổng hợp từ danh sách tác phẩm tham gia bình chọn, kết quả các vòng sơ tuyển và dự đoán của truyền thông, blogger điện ảnh. Vì vậy, các vị trí "Thị đế", "Thị hậu" hiện mới phản ánh mức độ được kỳ vọng, chưa phải kết quả cuối cùng.
Ở đường đua phim truyền hình, nhiều tác phẩm đáng chú ý đã được đưa vào phạm vi thảo luận như Sơn Hoa Lạn Mạn Thời, Tiểu Hạng Nhân Gia, Khánh Dư Niên 2, A Lạp Thái Của Tôi, Vinh Diệu Trầm Mặc, Sinh Vạn Vật và Quốc Sắc Phương Hoa. Sự đa dạng của danh sách cho thấy Kim Ưng năm nay không tập trung vào một kiểu phim duy nhất mà mở rộng từ câu chuyện gia đình, đời sống vùng biên đến quyền mưu cổ trang và đề tài lịch sử.
Cuộc đua Nữ chính xuất sắc được nhận định là khốc liệt hơn cả. Tống Giai đang sở hữu lợi thế lớn nhờ màn thể hiện trong Sơn Hoa Lạn Mạn Thời. Vai diễn đòi hỏi sự tiết chế, chiều sâu cảm xúc và khả năng tái hiện một nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.
Diêm Ni cũng là ứng viên đáng chú ý với Tiểu Hạng Nhân Gia. Thế mạnh của cô nằm ở khả năng đưa những chi tiết đời thường vào nhân vật, khiến hình tượng người phụ nữ trong gia đình trở nên gần gũi nhưng vẫn có nhiều lớp tâm lý. Với kinh nghiệm lâu năm cùng độ nhận diện rộng, Diêm Ni được xem là cái tên đủ sức tạo nên bất ngờ.
Dương Tử bước vào mùa giải với lợi thế từ nhiều tác phẩm có màu sắc khác nhau. Bộ phim mới giúp cô tiếp cận dòng phim hiện thực, trong khi Quốc Sắc Phương Hoa tiếp tục phát huy sức hút ở mảng cổ trang. Việc cùng lúc sở hữu phim chính kịch và tác phẩm thương mại nổi bật khiến Dương Tử có ưu thế rõ rệt ở khả năng tiếp cận nhiều nhóm khán giả.
Dương Mịch được nhắc tới nhờ Sinh Vạn Vật, dự án đánh dấu nỗ lực rời xa hình tượng nữ chính thời thượng quen thuộc. Tạo hình mộc mạc, cách xử lý nhân vật thiên về đời sống và lựa chọn tiết chế hình ảnh được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.
Ngô Việt với Vinh Diệu Trầm Mặc và Mã Y Lợi với A Lạp Thái Của Tôi đại diện cho nhóm diễn viên được đánh giá cao về kinh nghiệm. Ngô Việt có thế mạnh ở lối diễn bình tĩnh, ít phô trương nhưng giàu sức nặng. Trong khi đó, Mã Y Lợi tạo dấu ấn bằng nét diễn tự nhiên, phù hợp với không khí khoáng đạt và giàu chất đời của tác phẩm.
Ở hạng mục Nam chính xuất sắc, những cái tên như Hồ Ca, Vu Hòa Vỹ, Trương Nhược Quân, Bạch Vũ, Trương Dịch và Cận Đông được nhắc đến nhiều nhất trong các bảng dự đoán. Hồ Ca có lợi thế từ khả năng chuyển đổi giữa phim thương mại và chính kịch. Nếu xuất hiện trong danh sách cuối cùng, đây sẽ tiếp tục là một vai diễn cho thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của nam diễn viên.
Vu Hòa Vỹ được xem là đối thủ mạnh nhờ kinh nghiệm và khả năng kiểm soát những nhân vật có nội tâm phức tạp. Anh sở hữu nhiều tác phẩm được đánh giá phù hợp với tiêu chí giải thưởng, trong đó có Vinh Diệu Trầm Mặc và Tôi Là Cảnh Sát Hình Sự.
Trương Nhược Quân lại có ưu thế về sức lan tỏa của Khánh Dư Niên 2. Nhân vật Phạm Nhàn giúp nam diễn viên duy trì sức hút lớn, nhưng việc một tác phẩm cổ trang thương mại cạnh tranh với hàng loạt phim chính kịch cũng khiến kết quả khó đoán. Bạch Vũ với Thái Bình Niên và Trương Dịch với những vai diễn hiện thực tiếp tục bổ sung sức nặng cho đường đua.
Một trong những yếu tố khiến Kim Ưng 2026 được quan tâm là cơ chế kết hợp giữa bình chọn khán giả, ý kiến hội viên chuyên môn và đánh giá của hội đồng. Theo các thông tin đang được công bố, tỷ lệ dự kiến gồm 40% từ khán giả, 30% từ hội viên Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc và 30% từ chuyên gia. Cách tính này giúp sức hút công chúng vẫn có vai trò đáng kể, đồng thời hạn chế khả năng một ứng viên chỉ dựa vào lượng người hâm mộ để chiếm ưu thế.
Giải Kim Ưng lần thứ 33 dự kiến tổ chức lễ trao giải ngày 30/8, với chương trình được phát sóng trên Hồ Nam TV và Mango TV. Trước thời điểm đó, mọi bảng đề cử lưu hành trên mạng vẫn cần được xem là thông tin tham khảo.
Dù kết quả cuối cùng thuộc về ai, sức nóng hiện tại cho thấy mùa Kim Ưng 2026 đang hội tụ nhiều diễn viên có tác phẩm nổi bật. Thị đế và Thị hậu vì thế khó được quyết định chỉ bằng danh tiếng, mà còn phụ thuộc vào độ hoàn thiện của vai diễn, chất lượng tổng thể của bộ phim và khả năng thuyết phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn.