Phim ảnh

'Đầu xuân tươi sáng' càng hot càng vướng tranh cãi

Lệ Phương - CTV

Đầu xuân tươi sáng đang là một trong những bộ phim được quan tâm trên màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026.

Theo truyền thông Trung Quốc, Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính được xem là một trong những tác phẩm có sức hút nổi bật của mùa hè năm nay. Bộ phim nhanh chóng thu hút khán giả nhờ câu chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, đồng thời nhận được sự quan tâm lớn bởi những phân cảnh thân mật của hai nhân vật.

Tuy nhiên, càng được theo dõi, Đầu xuân tươi sáng càng xuất hiện nhiều cuộc tranh luận. Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất nằm ở mối quan hệ giữa nam và nữ chính, khi Loan Niệm vừa là cấp trên của Thượng Chi Đào tại nơi làm việc, vừa duy trì quan hệ tình cảm với cô trong nhiều năm.

Trong phim, Thượng Chi Đào là cô gái từ tỉnh lẻ đến Bắc Kinh tìm việc. Cô bước vào môi trường công sở với vị trí thấp hơn Loan Niệm và dần hình thành mối quan hệ kéo dài khoảng 6 năm với người quản lý. Điều khiến một bộ phận khán giả khó chấp nhận là sự đối lập trong cách hai người đối xử với nhau ở nơi làm việc và ngoài đời.

Khán giả khó chấp nhận sự đối lập trong cách Loan Niệm và Thượng Chi Đào đối xử với nhau ở nơi làm việc và ngoài đời.
Khán giả khó chấp nhận sự đối lập trong cách Loan Niệm và Thượng Chi Đào đối xử với nhau ở nơi làm việc và ngoài đời.

Nhân vật Loan Niệm thường sử dụng lời lẽ gay gắt để đánh giá, phê bình Thượng Chi Đào. Trong khi đó, khi trở về không gian riêng, hai người lại duy trì mối quan hệ thân mật. Chính sự chênh lệch về quyền lực này khiến Đầu xuân tươi sáng bị một bộ phận khán giả đặt cạnh những tác phẩm khai thác mô-típ tình cảm mang tính thao túng tâm lý.

Theo những ý kiến được chia sẻ trên mạng xã hội, vấn đề không chỉ nằm ở hành động của nam chính mà còn ở cách câu chuyện khiến quá trình trưởng thành của nữ chính liên tục xoay quanh việc được Loan Niệm công nhận. Thượng Chi Đào muốn tiến bộ, muốn chứng minh năng lực và tìm kiếm sự bình đẳng trong tình cảm, nhưng động lực này lại phần lớn xuất phát từ mối quan hệ với nam chính.

Đây cũng là điểm khiến Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên phải đối diện với nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả dành cho nhân vật họ thể hiện. Một số người cho rằng diễn xuất của hai diễn viên giúp câu chuyện có sức hút, trong khi nhóm khác nhận xét phản ứng hóa học giữa họ không đủ để che lấp những vấn đề trong kịch bản.

Nữ chính Thượng Chi Đào thiếu tính độc lập, quá lụy tình.
Nữ chính Thượng Chi Đào thiếu tính độc lập, quá lụy tình.

Sau hơn 20 tập, tuyến tình cảm vẫn chiếm phần lớn thời lượng của Đầu xuân tươi sáng. Không ít khán giả cho rằng hành trình nghề nghiệp của Thượng Chi Đào chưa được khai thác tương xứng, khiến hình ảnh một phụ nữ tìm cách xây dựng sự nghiệp riêng bị lu mờ bởi câu chuyện tình với Loan Niệm.

Tranh luận càng mở rộng khi nguyên tác từng có tình tiết Thượng Chi Đào thành lập công ty riêng nhưng chỉ tuyển nhân viên nam. Chi tiết này bị một bộ phận độc giả đánh giá là thể hiện sự phân biệt giới tính. Một blogger từng đăng video nhận định tác phẩm mô tả quá trình phụ nữ trưởng thành và hướng đến bình đẳng giới, song video sau đó bị xóa khi vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Ở một diễn biến khác, Đầu xuân tươi sáng còn bị bàn luận về cách quảng bá. Chủ đề liên quan việc phim thần tượng sử dụng những cảnh thân mật để tiếp thị từng thu hút hơn 130 triệu lượt đọc trên Weibo. Trong trường hợp này, nhiều hình ảnh hôn, ôm và tiếp xúc gần giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào được đoàn phim sử dụng thường xuyên trong các nội dung giới thiệu.

Phim thường xuyên đăng hình ảnh hôn môi, tiếp xúc cơ thể để quảng bá.
Phim thường xuyên đăng hình ảnh hôn môi, tiếp xúc cơ thể để quảng bá.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng xuất hiện trong nhiều hình ảnh quảng bá với những khoảnh khắc tương tác thân mật. Cách truyền thông này giúp bộ phim duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội, nhưng đồng thời khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu yếu tố tình cảm có đang được sử dụng quá nhiều để thu hút lượt xem.

Dù vậy, vẫn có những ý kiến bảo vệ Đầu xuân tươi sáng. Nhóm khán giả này cho rằng phim ngôn tình vốn cần những phân cảnh thể hiện tình cảm giữa hai nhân vật chính, còn việc người xem tiếp nhận câu chuyện như thế nào phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Họ cũng đánh giá cao diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên, cho rằng nam diễn viên thể hiện tốt Loan Niệm và tạo được sức hút cho nhân vật.

Với Tôn Thiên, vai Thượng Chi Đào cũng giúp nữ diễn viên được nhắc đến nhiều hơn trong mùa phim năm nay. Một bộ phận khán giả vẫn dành sự quan tâm cho nhân vật này nhờ hình ảnh vừa có nét nữ tính vừa có những chuyển biến trong tình cảm. Sự tương tác giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên vì thế vẫn là một trong những lý do khiến người xem tiếp tục theo dõi tác phẩm.

Theo số liệu được đề cập trong các thông tin về phim, Đầu xuân tươi sáng hiện chiếm khoảng 30% thị phần lượt xem trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Con số này cho thấy những tranh luận chưa làm giảm đáng kể sức hút của bộ phim. Ngược lại, mỗi luồng ý kiến trái chiều lại khiến tác phẩm tiếp tục được nhắc đến trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý là Đầu xuân tươi sáng đang đứng giữa hai luồng đánh giá. Một bên bị thu hút bởi diễn xuất, ngoại hình và tương tác của Tỉnh Bách Nhiên cùng Tôn Thiên; bên còn lại đặt vấn đề về cách xây dựng quan hệ quyền lực, sự độc lập của nữ chính và việc sử dụng cảnh thân mật trong quảng bá.

Sau cùng, sức hút của Đầu xuân tươi sáng không chỉ đến từ chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Những tranh luận về thông điệp, nhân vật và cách tiếp thị đang trở thành một phần đáng kể trong quá trình bộ phim được công chúng theo dõi, qua đó cho thấy một tác phẩm càng có lượng người xem lớn càng khó tránh khỏi những cách diễn giải khác nhau.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lệ Phương - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI