Phim Ảnh

Đạo diễn Trịnh Hiểu Long từng hối hận khi mời Thái Thiếu Phân đóng Chân Hoàn truyện

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Tuy nhiên không phải vì diễn xuất của Thái Thiếu Phân có vấn đề mà đạo diễn lại nói như vậy, hóa ra là có một nguyên nhân dở khóc dở cười khác.

Hậu cung Chân Hoàn truyện được xem là tác phẩm xuất sắc và kinh điển nhất trong dòng phim cung đấu. Dù bộ phim đã ra mắt được 9 năm nhưng vẫn luôn khiến khán giả nhớ mãi không thôi. Từ nội dung cho đến diễn xuất của dàn diễn viên đều quá hoàn hảo đã giúp Chân Hoàn truyện trở thành một tượng đài cung đấu khó có tác phẩm nào vượt qua được.

Một trong những vai diễn tạo ấn tượng khó phai trong lòng người xem chính là nhân vật Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu của Thái Thiếu Phân. Tuy nhiên bạn có biết rằng đạo diễn Trịnh Hiểu Long từng trả lời phỏng vấn, bày tỏ ông từng rất hối hận khi mời Thái Thiếu Phân tham gia dự án này.

Nguyên do là vì Thái Thiếu Phân sinh ra và lớn lên tại Hong Kong, cô nói tiếng Quảng Đông thay vì tiếng Phổ thông như người tại Đại Lục. Ngay khi mới giai nhập đoàn phim, khả năng nói và diễn đạt bằng tiếng phổ thông của Thái Thiếu Phân rất kém, khiến quá trình giao tiếp giữa cô và đoàn phim gặp khá nhiều trở ngại. 

Xem thêm: Những minh tinh Hoa Ngữ gánh nợ cho gia đình: Thái Thiếu Phân phải qua lại với đại gia để trả 300 tỷ đồng cho mẹ

Do đó, vào giai đoạn đầu bộ phim mới bấm máy, ekip tốn kha khá thời gian và nhiều cảnh phim phải trì hoãn vì bất đồng ngôn ngữ với nữ diễn viên. Tuy nhiên vì diễn xuất của Thái Thiếu Phân quá tốt nên dần dần đã khắc phục được khó khăn này, đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng không tốn nhiều công sức để hướng dẫn cho cô.

Nhiều khán giả cảm thán, cho rằng dù Thái Thiếu Phân không nói thành thạo tiếng phổ thông nhưng lại có thể tạo ra vai diễn tuyệt vời như vậy, quả là diễn xuất của nữ diễn viên vô cùng xuất sắc, xóa bỏ hoàn toàn rào cản mang tên ngôn ngữ. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất