Mới đây, Nguyễn Thúy Hiền gây chú ý khi góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - bộ phim điện ảnh cổ trang Việt Nam lấy bối cảnh cuối triều Đinh. Cựu vận động viên Wushu đảm nhận vai nữ cận vệ của Hoàng hậu, một nữ tráng sĩ trung thành, mạnh mẽ và giỏi võ.
Sự trở lại màn ảnh của Thúy Hiền đặc biệt gây chú ý bởi đây không phải lần đầu cô bén duyên với điện ảnh. Khoảng hai thập kỷ trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thể thao, nữ vận động viên từng được các nhà làm phim Mỹ chú ý và ngỏ ý mời phát triển sự nghiệp tại Hollywood.
Theo chia sẻ của Thúy Hiền, phía đối tác khi đó sẵn sàng hỗ trợ chi phí để cô học ngoại ngữ, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất. Với khả năng võ thuật cùng ngoại hình phù hợp với dòng phim hành động, cô được kỳ vọng có thể trở thành gương mặt mới tại thị trường điện ảnh quốc tế. Tuy nhiên, Thúy Hiền đã từ chối. “Lúc đó mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên đã từ chối và họ cũng rất tiếc”, cô chia sẻ.
Quyết định này đồng nghĩa Thúy Hiền bỏ qua một cơ hội hiếm có để bước chân vào Hollywood. Thay vì đứng trước máy quay, cô tiếp tục dành toàn bộ tâm sức cho Wushu và trở thành một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử thể thao Việt Nam.
Sinh năm 1979, Thúy Hiền sớm bộc lộ năng khiếu võ thuật. Năm 1992, cô được tuyển chọn vào lớp Wushu đầu tiên của Hà Nội. Chỉ một năm sau, khi mới 14 tuổi, cô tham dự Giải vô địch Wushu thế giới tại Malaysia và xuất sắc giành HCV nội dung Đao thuật, cùng HCB Trường quyền. Chiếc HCV này đưa Thúy Hiền trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch thế giới ở môn Wushu.
Trong sự nghiệp kéo dài khoảng một thập kỷ ở đỉnh cao, cô giành 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 1 HCB ASIAD và 8 HCV SEA Games. Thúy Hiền cũng 6 lần được bình chọn là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam.
Không chỉ nổi bật bởi thành tích, nữ vận động viên còn sở hữu nhan sắc nổi bật và thần thái mạnh mẽ. Cô từng được người hâm mộ và truyền thông gọi bằng những biệt danh như “Nữ hoàng Wushu”, “Hoa khôi Wushu”, trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của thể thao Việt Nam thập niên 1990. Đến năm 2005, Thúy Hiền nghỉ thi đấu và tiếp tục gắn bó với Wushu trong vai trò huấn luyện viên, trọng tài.
Dù bỏ qua cơ hội Hollywood, cánh cửa điện ảnh Việt Nam vẫn nhiều lần tìm đến với cô. Năm 2007, Thúy Hiền được Johnny Trí Nguyễn mời tham gia Dòng máu anh hùng. Theo những chia sẻ trước đây, cô từng được nhắm cho vai nữ chính trong bộ phim hành động này. Tuy nhiên, vì bận việc gia đình, cô không thể nhận lời. Đến năm 2016, Thúy Hiền cùng chị gái Thúy Vinh tham gia Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt.
Sau gần một thập kỷ, Thúy Hiền mới tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Trong phim, kinh nghiệm võ thuật nhiều năm của cô trở thành lợi thế khi thực hiện những cảnh hành động.
Tạo hình của Thúy Hiền cũng nhận được sự quan tâm khi cô xuất hiện trong trang phục giáp trụ, tóc búi cao, mang dáng vẻ của một nữ võ tướng thời cổ. Tuy nhiên, việc trở lại phim trường sau nhiều năm không hoàn toàn dễ dàng khi cơ thể cô vẫn chịu ảnh hưởng từ những chấn thương tích lũy trong quá trình thi đấu.
Với Thúy Hiền, việc tham gia Hộ linh tráng sĩ không đơn thuần là trở lại với điện ảnh. Đây còn là cơ hội để cô tiếp tục phát huy sở trường võ thuật và thử sức ở một lĩnh vực từng nhiều lần xuất hiện trong hành trình sự nghiệp.
Từ lời mời đến Hollywood năm nào đến vai nữ cận vệ trong một bộ phim cổ trang Việt Nam, con đường nghệ thuật của Thúy Hiền có thể đã rẽ sang hướng khác, nhưng cuối cùng cô vẫn tìm được cách trở lại với màn ảnh bằng chính thế mạnh từng làm nên tên tuổi của mình.