Phim Ảnh

Dàn diễn viên nói lời tạm biệt với khán giả sau khi kết thúc phim 'Hữu Phỉ'

Migi
Chia sẻ

Dàn diễn viên chính đã để lại những dòng chia sẻ đầy ý nghĩa và xúc động sau quãng thời gian đồng hành cùng ekip làm phim và chứng kiến tác phẩm thành công ra mắt công chúng.

Trong suốt gần 2 tháng lên sóng, phim Hữu Phỉ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người hâm mộ cả ở trong và ngoài nước. Bộ phim pheo chân nữ chính Chu Phỉ trên hành trình trừ gian diệt ác, xông pha giang hồ, mỗi nhân vật trong phim như Tạ Doãn, Lý Thịnh, Lý Nghiên, Dương Cẩn, Ưng Hà Tòng,... đều để lại ấn tượng sâu sắc, khó phai trong lòng khán giả.

Và hơn ai hết, những người lưu luyến nhất với tác phẩm chính là ekip cùng dàn diễn viên chính trong phim. Vừa qua, nhân dịp Hữu Phỉ ra mắt những tập cuối cùng, các diễn viên chính trong đoàn đã đăng tải những dòng chia sẻ ý nghĩa và xúc động thay lời chào tạm biệt khán giả.

Sau khi kết thúc bộ phim, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - người vào vai nữ chính Chu Phỉ trong phim đã nhanh chóng gửi lời chào tạm biệt đến khán giả. Nữ diễn viên chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: “Phỉ cáo từ, vẫy tay”.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh gửi lời chào ngắn gọn, không kèm theo ảnh tới khán giả.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác thủ vai nam chính Tạ Doãn được khán giả yêu mến trong phim, cũng chia sẻ: “Chúc mọi người, trăm tuổi không lo, cả đời tự do! Hữu_Phỉ_đóng_cửa”.

Bức hình được Vương Nhất Bác đăng tải kèm theo trên weibo.

Phía studio của Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng tải những hình ảnh về bộ phim kèm lời nhắn: "Chia sẻ với mọi người một số khoảnh khắc trong ngày cuối cùng. Đó là một kết thúc cũng là một khởi đầu mới. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, và hi vọng rằng thỉnh thoảng khi nhìn lại Chu Phỉ, những gì đọng lại trong lòng mọi có thể là khoảnh khắc tốt đẹp".

Nam diễn viên Hồ Bình, người vào vai Nam đao Lý Trưng có một bài viết dài về bộ phim. Trong đó có đoạn: "Dù chết, khí phách trượng nghĩa của ta vẫn còn vang danh thế tục, không thua kém anh hùng thiên hạ. Đây là những gì tôi hiểu về Nam đao Lý Trưng. Trên người ông có sự khí phách, hào hiệp, trượng nghĩa, có khí chất giang hồ, cũng là một người có chút thô kệch.

Khi mới quen biết Lý Trưng, trái tim hiệp nghĩa chính là thứ đã lay động tôi, cuộc đời của ông rất đơn giản, Cẩn Dung đã hình dung ông bằng một câu nói: 'Cha ta khi còn sống, cho dù cướp cờ làm tặc, tự làm ô nhục thanh danh của mình, cũng phải để lại nơi dung thân duy nhất – 48 trại cho những người bị bỏ rơi khắp thiên hạ'. Câu nói này đã đủ để tổng kết cuộc đời ông.

Thật may mắn khi được đóng vai một người nhân nghĩa như vậy, thay ông dùng Phá Tuyết Đao trừ gian diệt ác, bình định giang hồ loạn lạc, bảo vệ 48 trại, hoàn thành giấc mộng anh hùng....

...May mắn được gặp gỡ, không phụ cái duyên, cuối cùng cũng phải chia tay.

Đây là năm thứ 30 của tôi với vai trò là một người diễn viên, tôi đã gặp được Lý Trưng, được tận mắt chứng kiến tinh thần kiên cường, sự ôn nhu từ trong xương cốt, cảm ngộ được cái đạo đối xử giữa người với người, Nam Đao Lý Trưng vẫn luôn tung hoành thiên hạ, là người anh hùng trong 'Hữu Phỉ', diễn viên Hồ Binh cũng tạm biệt mọi người tại đây, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tác phẩm tiếp theo. Hồ Binh. Viết vào ngày 'Hữu Phỉ' kết thúc!

Nữ diễn viên Trương Tuệ Văn, người vào vai Ngô Sở Sở trong phim chia sẻ bức ảnh hậu trường với nội dung: “Từ năm 2019 – 2020 trải qua 7 tháng quay phim, khi chiếu lại từ năm 2020 bước qua năm 2021, Ngô Sở Sở cũng đã bầu bạn bên tôi 3 năm rồi, rất vui khi thấy Sở Sở có được bến đỗ tốt, mà tôi vẫn cứ độc thân... Chúc mọi người đều có thể có được tình yêu như Doãn-Phỉ, Sở-Thịnh, Nghiên-Cẩn! Tạm biệt những kẻ độc thân!”.

Nam diễn viên Cảnh Nhạc hóa thân vào vai phản diện chính Thẩm Thiên Thứ chia sẻ: "Nếu kiếp sau có gặp lại, giữ cho ta một mạng... tiểu nha đầu”.

Phim Hữu Phỉ hiện đã phát sóng trọn bộ, độc quyền trên WeTV.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất