Phim ảnh

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi trong phim mới

Khánh Quỳnh - CTV

Bộ phim tiên hiệp Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nữ diễn viên tiếp tục sử dụng giọng nguyên bản trong phim. Mặc dù đây là lựa chọn quen thuộc với Đàm Tùng Vận nhưng nữ diễn viên sinh năm 1990 lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi Tiêu Dao là bộ phim có bối cảnh cổ trang - tiên hiệp, vốn yêu cầu khắt khe về âm sắc và khí lực của nhân vật. 

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi trong phim mới Ảnh 1

Một bộ phận khán giả cho rằng giọng nói của Đàm Tùng Vận mang màu sắc đời thường, thiếu chất cổ phong cũng như độ uy nghi cần thiết cho dòng phim tiên hiệp. Đặc biệt ở các cảnh hành động hoặc phân đoạn cao trào, lời thoại bị nhận xét là chưa đủ mạnh, đôi lúc thiếu hơi, thậm chí có cảnh bị cho là vỡ tiếng. Điều này khiến nhân vật chưa tạo được cảm giác uy lực hay thần thái huyền ảo đặc trưng của thế giới tu tiên.

Bên cạnh đó, yếu tố tuổi tác cũng trở thành đề tài bàn luận. Ở tuổi 35, Đàm Tùng Vận bị một số ý kiến nghi ngờ “cố tình đóng vai trẻ”. Dù sở hữu gương mặt tròn và ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật, không ít khán giả cho rằng thần thái trưởng thành của cô đôi lúc chưa hoàn toàn hòa hợp với hình tượng nhân vật lanh lợi, tinh nghịch mà phim xây dựng. Không những vậy, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh trong vai trò diễn viên khách mời của Tiêu Dao càng khiến Đàm Tùng Vận phải đối mặt với áp lực vô hình. 

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính Đàm Tùng Vận bị đặt lên bàn cân so sánh
Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính Đàm Tùng Vận bị đặt lên bàn cân so sánh

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên. Trong Tiêu Dao, Đàm Tùng Vận đảm nhận hai thân phận khác biệt: một tiểu yêu xuất thân dân dã, tính cách phóng khoáng, yêu tự do và tiền kiếp là Ninh An công chúa, một nhân vật trầm lắng với nội tâm phức tạp và mang nhiều gánh nặng quá khứ. Việc cô chủ động điều chỉnh giọng nói, nhịp điệu lời thoại để thể hiện sự khác biệt giữa hai cá tính được đánh giá là hợp lý, thậm chí giúp vai diễn trở nên dễ nhận diện hơn.

Những khán giả ủng hộ cũng cho rằng không nên áp đặt một tiêu chuẩn "giọng cổ trang" quá cứng nhắc. Theo họ, con người ở bất kỳ thời đại nào cũng sở hữu âm sắc và khí chất đa dạng, và giọng nói mang dấu ấn cá nhân chính là một phần bản sắc diễn viên. Với Đàm Tùng Vận, chất giọng riêng biệt có thể không phù hợp với mọi vai diễn, nhưng lại tạo nên nét khác biệt khó trộn lẫn.

Đàm Tùng Vận đảm nhận cùng lúc 2 vai diễn trong Tiêu Dao
Đàm Tùng Vận đảm nhận cùng lúc 2 vai diễn trong Tiêu Dao

Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn kiên định với việc sử dụng giọng thật trong các tác phẩm, điều được người hâm mộ xem là biểu hiện của sự chuyên nghiệp và tự tin vào năng lực diễn xuất. Dẫu vậy, phe phản đối vẫn cho rằng với dòng phim tiên hiệp nơi đề cao khí thế, độ vang và cảm giác siêu thực thì việc sử dụng lồng tiếng chuyên nghiệp có thể giúp tổng thể tác phẩm đạt hiệu quả tốt hơn.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, Tiêu Dao vẫn cho thấy Đàm Tùng Vận là một gương mặt có thực lực của màn ảnh Hoa ngữ, khi cô không ngừng mở rộng biên độ vai diễn và thể loại.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Quỳnh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI