Phim ảnh

Đã rõ lý do Lưu Diệc Phi không thể tranh giải Kim Ưng

Khánh Tường

Lưu Diệc Phi không thể tranh giải Kim Ưng ở hạng mục cá nhân do quy định về quốc tịch, nhưng Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn được đề cử Phim truyền hình xuất sắc.

Theo Sohu, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi không đủ điều kiện tham gia tranh giải ở các hạng mục cá nhân về diễn xuất tại Giải Kim Ưng do mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do cô đóng chính vẫn có tên trong danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc.

Theo quy định của Giải Kim Ưng, cá nhân tham gia tranh giải ở các hạng mục diễn xuất phải có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quy định này được áp dụng ổn định từ năm 2006 và không nhằm vào bất kỳ nghệ sĩ cụ thể nào. Trước Lưu Diệc Phi, một số diễn viên như Tư Cầm Cao Oa (quốc tịch Thụy Sĩ) và Trần Xung (quốc tịch Mỹ) cũng từng chịu hạn chế tương tự.

Lưu Diệc Phi không đủ điều kiện tranh giải cá nhân tại Kim Ưng do mang quốc tịch Mỹ. Ảnh: NSX
Lưu Diệc Phi không đủ điều kiện tranh giải cá nhân tại Kim Ưng do mang quốc tịch Mỹ. Ảnh: NSX

Điểm đáng chú ý là điều kiện về quốc tịch không được áp dụng đối với các hạng mục dành cho tác phẩm. Vì vậy, Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn đủ điều kiện tranh giải ở hạng mục phim truyền hình, trong khi Lưu Diệc Phi không thể tham gia cuộc đua ở các giải thưởng cá nhân.

Tại kỳ Kim Ưng trước, Lưu Diệc Phi từng có tên trong danh sách tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ Mộng Hoa LụcĐi Đến Nơi Có Gió. Tuy nhiên, đến vòng bỏ phiếu thứ hai, tên cô bị loại khỏi danh sách do không đáp ứng yêu cầu về quốc tịch.

Phía Câu Chuyện Hoa Hồng cũng xác nhận đề cử lần này dành cho toàn bộ tác phẩm, trong khi các diễn viên tham gia phim không thể tranh giải cá nhân nếu không đáp ứng những điều kiện theo quy định của Giải Kim Ưng.

Vai Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng giúp Lưu Diệc Phi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: NSX
Vai Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng giúp Lưu Diệc Phi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: NSX

Quy định này tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng khán giả. Một bộ phận cho rằng việc đặt điều kiện về quốc tịch đối với một giải thưởng cấp quốc gia là hợp lý và các nghệ sĩ cần được áp dụng cùng một tiêu chuẩn. Họ cũng cho rằng quốc tịch không đồng nghĩa với việc đánh giá lòng yêu nước của một nghệ sĩ, nhất là khi Lưu Diệc Phi vẫn hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi cho rằng màn thể hiện của Lưu Diệc Phi trong vai Hoàng Diệc Mai của Câu Chuyện Hoa Hồng đã để lại dấu ấn rõ nét. Việc nữ diễn viên không thể tham gia tranh giải cá nhân vì điều kiện về quốc tịch khiến một bộ phận người xem cảm thấy đáng tiếc.

Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng, tác phẩm giúp cô tiếp tục được chú ý tại mùa giải Kim Ưng năm nay. Ảnh: NSX
Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng, tác phẩm giúp cô tiếp tục được chú ý tại mùa giải Kim Ưng năm nay. Ảnh: NSX

Một số ý kiến khác đặt câu hỏi về quy trình xét duyệt của ban tổ chức. Theo nhiều khán giả, nếu quy định về quốc tịch đã được áp dụng rõ ràng, danh sách ngay từ vòng đầu nên được sàng lọc chặt chẽ hơn, thay vì để nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách ban đầu rồi sau đó mới bị loại. Điều này khiến tính chặt chẽ của quy trình bình chọn tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận.

Dù không thể cạnh tranh ở hạng mục cá nhân, Lưu Diệc Phi vẫn có cơ hội cùng Câu Chuyện Hoa Hồng hiện diện tại một trong những giải thưởng truyền hình được quan tâm của Trung Quốc. Trường hợp của nữ diễn viên vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý trong mùa giải Kim Ưng năm nay.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI