Phim của Thu Trang chỉ bán được vài vé trong những ngày chiếu cuối, khép lại hành trình phòng vé với kết quả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Sau khoảng một tháng ra rạp, Ai Thương Ai Mến chính thức dừng suất chiếu, để lại nhiều tranh luận xoay quanh sức hút tác phẩm cũng như chiến lược tiếp cận khán giả của ê-kíp sản xuất. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hút của riêng bộ phim mà còn đặt Thu Trang trước những áp lực thay đổi rõ rệt trong cuộc đua phòng vé ngày càng khắc nghiệt.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Ai Thương Ai Mến kết thúc thời gian phát hành với doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Phim bắt đầu bị cắt giảm suất chiếu mạnh từ ngày 26/01 và chính thức rời rạp vào 30/01/2026 để nhường chỗ cho loạt phim Tết. Ở giai đoạn cuối, nhiều suất chiếu ghi nhận lượng vé bán ra rất thấp, thậm chí chỉ lác đác vài khán giả.
Nếu tính theo thời gian phát hành khoảng 30 ngày, bộ phim đạt mức doanh thu trung bình chưa đến 1 tỷ đồng mỗi ngày, con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của phim Việt ra rạp dịp đầu năm. Việc doanh thu sụt giảm nhanh khiến số lượng suất chiếu bị cắt mạnh, đẩy phim vào thế bất lợi trong cuộc đua phòng vé.
Về nội dung, Ai Thương Ai Mến tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc của Thu Trang với câu chuyện gia đình, tình cảm pha trộn yếu tố hài hước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang ưu ái những đề tài thời sự, kịch tính và giàu yếu tố giật gân, hướng tiếp cận này không tạo được lực hút đủ mạnh để giữ chân khán giả đại chúng.
Dàn diễn viên của phim được đánh giá là quy tụ nhiều gương mặt thực lực như Khả Như, La Thành, Tiến Luật, Hồng Ánh, NSƯT Ngọc Hiệp… Song theo ý kiến của một bộ phận khán giả, lối diễn của các nhân vật chưa thực sự tạo được điểm nhấn, cảm xúc còn an toàn và thiếu bứt phá. Việc câu chuyện vận hành theo mô-típ quen thuộc cũng khiến cao trào phim trở nên dễ đoán.
Trong Ai Thương Ai Mến, Thu Trang cũng được khen ngợi khi trao cơ hội cho Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy tham gia vào những vai diễn quan trọng trong mạch phim, hai gương mặt trẻ từng gây chú ý ở các dự án trước. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa đủ để tạo cú hích rõ rệt về mặt truyền thông lẫn doanh thu.
Tổng thể, Ai Thương Ai Mến được xem là một dự án chỉn chu về hình ảnh nhưng thiếu yếu tố mới mẻ trong cách kể chuyện. Việc phim sớm rời rạp và rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng doanh thu phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường hiện nay. Đây vừa là bài học, vừa là bước lùi cần thiết để Thu Trang có thêm dư địa điều chỉnh, làm mới hình ảnh và tìm hướng đi phù hợp hơn trong những dự án điện ảnh tiếp theo.