Phim Ảnh

Cúc Tịnh Y thua kiện lần 2, netizen ngán ngẩm: 'Có kháng cáo tiếp thì kết quả vẫn vậy thôi'

Hướng Dương
Chia sẻ

"Bây giờ kết quả của phiên tòa thứ hai đã được đưa ra, Cúc Tịnh Y lại thua", blogger Súp lơ đại vương chia sẻ.

Vào ngày 14 tháng 7 kết quả vụ kháng cáo của nữ diễn viên - ca sĩ Cúc Tịnh Y và blogger nổi tiếng Súp lơ đại vương đã chính thức được đưa ra. Theo đó, sau khi thua kiện lần đầu tiên phía Cúc Tinh Y đã không bằng lòng với kết quả của tòa án thay vào đó đã tiếp tục làm đơn kháng cáo. Bây giờ kết quả của phiên tòa thứ hai đã được đưa ra,Cúc Tịnh Y lại thua kiện. Từ các tài liệu pháp lý công khai của Súp lơ đại vương có thể thấy tòa án cho rằng bức chân dung của Cúc Tịnh Y được blogger Súp lơ đại vương đăng tải không hề vu khống, bôi nhọ hay có mục đích phỉ báng.

Nguyên do vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm này của "mỹ nhân 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y xuất phát từ việc năm 2019 blogger Súp lơ đại vương đã viết một bài báo để phân tích kiểu tóc của Cúc Tịnh Y và sử dụng 3 tấm hình chân dung của cô trong bài viết. Ngay sau đó phía Cúc Tịnh Y đã làm đơn kiện vì vi phạm quyền chân dung và đòi số tiền bồi thường 400000 nhân dân tệ từ blogger này. Tuy nhiên khi vụ kiện diễn ra tòa án đã đưa ra phán quyết bác bỏ tất cả các yêu cầu của nguyên đơn và Cúc Tịnh Y đã thua kiện lần 1 vào năm 2020.

Dù bị tòa án xét xử thua kiện nhưng phía nữ diễn viên Thư sinh xinh đẹp không bằng lòng với kết quả này. Họ tiếp tục đưa ra lý do rằng blogger kia đã có hành vi xâm phạm chân dung, đưa ra bản án chưa có hiệu lực pháp luật để đánh lừa công chúng và hi vọng mọi người hãy hiểu đúng sự thật. Phía Cúc Tịnh Y sẽ tiếp tục thu thập thêm bằng chứng và bảo lưu quyền kháng cáo.

Mới đây trên Weibo cá nhân blogger Súp lơ đại vương đã đăng tải bài viết về kết quả vụ kiện lần 2. Theo như anh chia sẻ phía tòa án cho biết sau khi nhận được đơn khiếu nại và trát đòi hầu tòa của tòa án sơ thẩm, bài báo đã bị xóa và tòa án cho rằng không đủ bằng chứng cho thấy hành vi gây thiệt hại đáng kể cho tinh thần và tài sản của Cúc Tịnh Y vì vậy yêu cầu trên đã bị bác bỏ và giữ nguyên bản án ban đầu. Ngoài ra phía nguyên đơn Cúc Tịnh Y phải chịu toàn bộ chi phí xét xử.

Trên Weibo, blogger Súp lơ đại vương chia sẻ: "Vụ kiện do Cúc Tịnh Y khởi kiện trước đó, tôi đã thắng phiên sơ thẩm, sau đó công ty của họ từ chối thụ lý và kháng cáo. Hôm nay, kết quả của phiên sơ thẩm thứ hai đã được đưa ra. Mặc dù tôi đã khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy trong suốt bài báo và sử dụng hai bức ảnh để khen ngợi kiểu tóc đẹp của cô ấy. Từ đầu đến cuối, tôi không cảm thấy mình bỏ sót điều gì hay có ác ý gì với cô ấy cả, mong các bạn nhỏ tuổi hơn sẽ có cái nhìn căn bản về đúng sai. Đây thực sự là vụ việc gây mất thời gian cho luật sư của tôi."

Cư dân mạng sau khi biết "mỹ nhân 4000 năm" lại thua kiện tiếp thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngay từ vụ kiện đầu tiên nhiều người tỏ ra hả hê khi biết phía Cúc Tịnh Y thua kiện bởi vụ việc không đáng để kiện tụng và đòi bồi thường số tiền quá lớn như vậy. Phản ứng của netizen xứ Trung khi hay tin Cúc Tịnh Y "muối mặt" lần 2:

- Cô ấy thực sự kỳ lạ. Bạn không làm gì sai cả.

- Ban đầu tôi thích vẻ ngoài của cô ấy dẫn đến ấn tượng tốt về Cúc Tịnh Y. Sau vụ việc này chẳng phải người qua đường như tôi đều trở nên không ưa cô ấy sao? Thật không nói nên lời.

- Cúc Tịnh Y có thể tiếp tục kháng cáo nhưng kết quả thì vẫn vậy thôi. Điều này ai cũng biết mà.

- Có nhất thiết phải làm điều này không?

- Cô ấy làm quá rồi, thật không biết nói gì.

- hahaha tôi đọc nhiều vụ kiện của Cúc Tịnh Y trên Weibo và kết quả là cô ấy đều là người phải trả phí xử kiện.

- Đây thực sự là một thảm họa, lý do cô ấy có nhiều antifan là đây chứ đâu.

Bạn thấy sao với hành động này của Cúc Tịnh Y?

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin mới nhất