Cục diện phòng vé ngày 21/5 tiếp tục chứng kiến ưu thế áp đảo của các tác phẩm quốc tế khi toàn bộ nhóm dẫn đầu đều thuộc về phim ngoại. Trong khi đó, nhiều dự án Việt Nam dần mất lợi thế cạnh tranh, doanh thu sụt giảm rõ rệt và phải lùi sâu trên bảng xếp hạng.
Ngôi đầu phòng vé vẫn thuộc về Tạm Biệt Gohan khi tác phẩm đến từ Thái Lan mang về hơn 542 triệu đồng trong đầu ngày. Thành tích này giúp bộ phim tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại của bảng xếp hạng. Điểm đáng chú ý nằm ở sức bền doanh thu của tác phẩm. Dù đã ra mắt nhiều ngày, bộ phim vẫn duy trì lượng khán giả ổn định nhờ câu chuyện giàu cảm xúc cùng hiệu ứng truyền miệng tích cực. Hệ thống suất chiếu lớn tiếp tục là lợi thế giúp tác phẩm giữ vững vị trí số một.
Ngay phía sau là Shin Cậu Bé Bút Chì: Quậy Tung Vương Quốc Ngược Ngoạc Và 4 Dũng Sĩ Bất Ổn với hơn 182 triệu đồng, cho thấy sức hút bền vững của dòng phim hoạt hình Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.
Vị trí thứ ba thuộc về Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người với doanh thu hơn 135 triệu đồng. Tác phẩm kinh dị Hàn Quốc tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định nhờ màu sắc bí ẩn và yếu tố tâm linh quen thuộc.
Trong khi đó, Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm đứng thứ tư với gần 112 triệu đồng. Bộ phim tiếp tục phát huy lợi thế ở phân khúc gia đình khi mang đến nội dung nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều độ tuổi.
Việc bốn vị trí cao nhất đều thuộc về các dự án quốc tế cho thấy thị hiếu khán giả hiện đang nghiêng mạnh về những thương hiệu ngoại có độ nhận diện cao và hiệu ứng truyền thông tốt.
Sau nhóm dẫn đầu, các đại diện Việt Nam xuất hiện từ khu vực giữa bảng xếp hạng. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là bộ phim nội địa có thành tích tốt nhất trong ngày khi thu về gần 79 triệu đồng.
Xếp ngay sau là Heo Năm Móng với hơn 61 triệu đồng. Dù vẫn duy trì số lượng suất chiếu tương đối lớn, tốc độ bán vé của bộ phim không còn duy trì như giai đoạn cao điểm trước đó.
Ở vị trí thứ tám, Một Thời Ta Đã Yêu ghi nhận doanh thu hơn 45 triệu đồng. Tác phẩm tình cảm này vẫn giữ được sự hiện diện nhất định tại phòng vé nhưng chưa tạo ra cú hích đủ lớn để cạnh tranh với nhóm dẫn đầu. Diễn biến hiện tại cho thấy các bộ phim Việt đang gặp khó trong việc giữ sức nóng sau giai đoạn mở màn, đặc biệt khi phải đối đầu với nhiều đối thủ quốc tế đang có phong độ ổn định.
Khu vực cuối bảng xếp hạng tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án nội địa. Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đứng thứ 19 với doanh thu gần 6 triệu đồng, trong khi Hẹn Em Ngày Nhật Thực xếp hạng 20 với hơn 3,4 triệu đồng.
Ngay phía sau là Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh khi chỉ thu về hơn 3,2 triệu đồng. Thành tích này phản ánh sự thu hẹp đáng kể về mức độ hiện diện của bộ phim tại hệ thống rạp sau nhiều tuần công chiếu. Khoảng cách doanh thu lớn giữa nhóm cuối bảng và các vị trí dẫn đầu cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường trong tháng 5.
Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là sự lao dốc của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hiện đã rơi xuống vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Tác phẩm chỉ ghi nhận doanh thu hơn 1,7 triệu đồng cùng lượng khán giả rất hạn chế dù vẫn còn được phân bổ suất chiếu tại một số cụm rạp. Kết quả này cho thấy sức hút thương mại của bộ phim gần như không còn đáng kể trong giai đoạn hiện tại.
Diễn biến trên phản ánh vòng đời phát hành đang đi đến giai đoạn cuối. Trong bối cảnh hàng loạt tác phẩm mới liên tục xuất hiện ngoài rạp, việc duy trì vị trí và giữ chân khán giả trở thành bài toán không dễ đối với nhiều dự án Việt Nam.