Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến khoảng 13h ngày 10/3, bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Sau thời gian dài một số phim giữ ưu thế, cuộc đua doanh thu đang có dấu hiệu xáo trộn khi nhiều tác phẩm mới bất ngờ vươn lên.
Đứng ở vị trí dẫn đầu phòng vé ngày hiện là Tài của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến với doanh thu hơn 2 tỷ đồng. Bộ phim bán được 32.304 vé từ 3.383 suất chiếu, nâng tổng doanh thu sau 4 ngày công chiếu lên hơn 58 tỷ đồng. Với lượng suất chiếu dày cùng phản hồi tích cực từ khán giả khi ra rạp, tác phẩm được dự đoán có thể sớm chạm mốc 100 tỷ đồng trong thời gian tới.
Xếp thứ hai là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với doanh thu trong ngày hơn 692 triệu đồng, bán ra 9.978 vé từ 1.859 suất chiếu. Dù đã giảm nhiệt so với giai đoạn đầu, bộ phim vẫn đạt tổng doanh thu hơn 436 tỷ đồng, qua đó lọt vào top 5 phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Ở vị trí thứ ba là phim nhạc kịch Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công với doanh thu ngày hơn 384 triệu đồng, tương ứng 6.240 vé và 1.048 suất chiếu. Trong khi đó, bộ phim Hàn Quốc Không Còn Chúng Ta đứng thứ tư với doanh thu hơn 185 triệu đồng, bán 2.614 vé từ 405 suất chiếu, chinh phục khán giả bằng câu chuyện cảm xúc về tình yêu tuổi trẻ.
Bất ngờ đáng chú ý thuộc về Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta khi vươn lên vị trí thứ năm với doanh thu ngày hơn 131 triệu đồng, bán 3.135 vé dù chỉ có 75 suất chiếu. Sự tăng hạng này cho thấy sức hút nhất định của phim dù trước đó chưa tạo được bứt phá mạnh mẽ tại phòng vé.
Ở các vị trí tiếp theo, Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn đứng thứ sáu với hơn 100 triệu đồng doanh thu trong ngày. Phim nước ngoài 18+ Đồ Hú Gió xếp thứ bảy với hơn 88 triệu đồng. Nhà Mình Đi Thôi đứng thứ tám với hơn 62 triệu đồng, trong khi phim Nhật Bản Quốc Bảo xếp thứ chín với doanh thu hơn 58 triệu đồng.
Khép lại top 10 là Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang khi chỉ thu về hơn 25 triệu đồng trong ngày, bán 367 vé từ 197 suất chiếu. Mức doanh thu khá thấp khiến bộ phim rơi xuống cuối bảng xếp hạng. So với giai đoạn đầu ra rạp, tác phẩm cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt khi lượng khán giả đến rạp không còn nhiều. Việc phải cạnh tranh với nhiều bộ phim đang có sức hút tốt hơn trên thị trường cũng khiến suất chiếu của phim bị thu hẹp dần, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phòng vé.
Nhìn chung, cục diện phòng vé hậu Tết đang cho thấy sự cạnh tranh khá rõ rệt giữa các phim Việt. Sau giai đoạn bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh bước vào giai đoạn “lọc khán giả”, khi chỉ những bộ phim nhận được phản hồi tích cực hoặc có chiến lược phát hành hợp lý mới có thể duy trì sức hút tại rạp. Trong bối cảnh nhiều dự án mới liên tục ra mắt, cuộc đua doanh thu được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt, khiến không ít tác phẩm đang có thứ hạng thấp gặp khó khăn trong việc cải thiện thành tích phòng vé trong những ngày tới.