Theo số liệu từ phòng vé tính đến trưa ngày 26/4, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu 11 tỷ đồng trong ngày. Đáng chú ý, cả 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các tác phẩm nội địa, phản ánh sự cạnh tranh trực tiếp trong mùa cao điểm lễ 30/4.
Đứng đầu bảng xếp hạng là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng với 3,36 tỷ đồng trong ngày, tương đương gần 35.000 vé bán ra trên hơn 2.200 suất chiếu. Tính đến hiện tại, phim đã vượt mốc 119 tỷ đồng, tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại. Tác phẩm gây chú ý nhờ khai thác chất liệu dân gian về Phí Phông trong không gian rừng thiêng, kết hợp cách kể chuyện thiên về không khí hơn là lạm dụng yếu tố hù dọa. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn cùng dàn cast được xem là điểm tựa giúp phim duy trì sức nóng.
Xếp thứ hai là Heo Năm Móng với doanh thu ngày đạt 2,84 tỷ đồng (hơn 30.000 vé), nâng tổng doanh thu lên trên 27 tỷ đồng. Bộ phim cũng đi theo hướng kinh dị - tâm linh, khai thác truyền thuyết về con heo năm móng gắn với điềm gở. Không khí u ám và các tình tiết dồn dập giúp tác phẩm giữ được độ quan tâm ổn định, dù chưa tạo ra cú bứt phá mạnh về tổng doanh thu.
Ở vị trí thứ ba, Đại Tiệc Trăng Máu 8 thu về 1,78 tỷ đồng trong ngày, với tổng doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Tác phẩm lựa chọn hướng đi khác biệt khi pha trộn hài đen và chính kịch, xoay quanh câu chuyện hậu trường làm phim với nhiều áp lực và góc khuất. Dù sở hữu dàn diễn viên đông đảo, hiệu ứng phòng vé của phim hiện dừng ở mức trung bình.
Đứng thứ tư là Anh Hùng với 810 triệu đồng trong ngày, tổng doanh thu vượt 9,5 tỷ đồng. Phim gây chú ý nhờ câu chuyện về một người đàn ông bình thường trở thành người hùng bất đắc dĩ, qua đó phản ánh những vấn đề xã hội đương đại như áp lực dư luận và mạng xã hội. Diễn xuất của Thái Hòa được đánh giá cao, song tốc độ tăng trưởng doanh thu vẫn chưa thật sự bứt phá.
Khép lại top 5 là Trùm Sò với 350 triệu đồng trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 2 tỷ đồng. Là đại diện hiếm hoi của dòng phim hài cổ trang trong dịp lễ, tác phẩm mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng, lấy cảm hứng từ tích dân gian, nhưng đang gặp bất lợi trước làn sóng phim kinh dị đang chiếm ưu thế.
Nhìn tổng thể, bảng xếp hạng hiện tại cho thấy sự phân bổ doanh thu giữa các phim đang có khoảng cách nhất định, trong đó nhóm dẫn đầu tạm thời chiếm ưu thế về suất chiếu và lượng vé bán ra. Tuy vậy, cục diện đường đua phòng vé dịp lễ 30/4 vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến trong những ngày cao điểm sắp tới, khi nhu cầu khán giả có thể tiếp tục thay đổi và tạo ra những dịch chuyển mới về thứ hạng.