Doanh nhân Huỳnh Hữu Long (Huang Youlong) chồng cũ của Triệu Vy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi một phán quyết của Tòa án Tối cao Hong Kong được công bố. Vụ việc không chỉ hé lộ khoản thua bạc lên tới hơn 280 triệu NDT ( tương đương 1.083 tỷ VND) chỉ trong vòng 6 ngày mà còn làm sống lại những tranh cãi xoay quanh đế chế tài chính từng gắn liền với tên tuổi của cặp đôi nổi tiếng này.
Theo các tài liệu được công bố, sự việc bắt nguồn từ năm 2015 khi Huỳnh Hữu Long tới một sòng bạc Crown tại Australia. Thông qua sự giới thiệu của doanh nhân Thái Nhất Phượng (Cai Yifeng), ông được một đơn vị môi giới cờ bạc cấp hạn mức tín dụng để đổi phỉnh đánh bạc. Ban đầu, Huỳnh Hữu Long nhận khoảng 40 triệu AUD nhưng nhanh chóng thua sạch chỉ sau hai ngày.
Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục vay thêm khoảng 20 triệu AUD với hy vọng gỡ gạc. Tuy nhiên tổng số tiền thua lỗ từ hai vòng đấu giá lên tới 60 triệu AUD (đô la Úc) tương đương 283 triệu nhân dân tệ, tất cả đều bị mất trắng trong vòng sáu ngày .
Sau đó, doanh nhân này đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thanh toán khoản nợ, bao gồm thế chấp tài sản và hoàn trả dần cho bên cho vay. Hồ sơ tòa án cho thấy đến năm 2016, ông đã hoàn tất việc trả nợ cho phía công ty môi giới cờ bạc. Dù khoản nợ gốc đã được thanh toán, Thái Nhất Phượng người đứng ra kết nối giao dịch lại khởi kiện Huỳnh Hữu Long, yêu cầu thanh toán thêm khoản lãi suất quá hạn với mức được cho là lên tới 24%/năm.
Bà cho rằng giữa hai bên từng tồn tại thỏa thuận miệng liên quan đến việc trả lãi nếu chậm thanh toán. Tuy nhiên, Huỳnh Hữu Long phủ nhận điều này và khẳng định quan hệ vay mượn chỉ tồn tại giữa ông với đơn vị môi giới cờ bạc chứ không phải với cá nhân Thái Nhất Phượng.
Sau quá trình xét xử, tòa án xác định Thái Nhất Phượng chỉ đóng vai trò trung gian, không phải bên trực tiếp cho vay và cũng không chịu rủi ro tài chính trong giao dịch. Vì vậy, bà không có cơ sở pháp lý để yêu cầu khoản lãi nói trên. Tòa bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời yêu cầu nguyên đơn chịu chi phí tố tụng. Dù vậy, phía Thái Nhất Phượng cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.
Vụ kiện cũng khiến dư luận một lần nữa nhắc lại thời kỳ đỉnh cao của Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy. Sau khi kết hôn năm 2009, cặp đôi được xem là một trong những gia đình quyền lực của giới giải trí và đầu tư Trung Quốc. Họ từng đầu tư vào bất động sản, rượu vang, điện ảnh và chứng khoán. Có thời điểm, tài sản của hai người được truyền thông Trung Quốc ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.
Năm 2014, vợ chồng Triệu Vy gây chú ý khi đầu tư mạnh vào Alibaba Pictures. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra vào cuối năm 2016 khi công ty Long Vy Media của họ công bố kế hoạch thâu tóm gần 30% cổ phần Wanjia Culture bằng mô hình sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao.
Thương vụ sau đó đổ vỡ, gây chấn động thị trường chứng khoán Trung Quốc. Năm 2018, cơ quan quản lý chứng khoán ra quyết định xử phạt và cấm Huỳnh Hữu Long cùng Triệu Vy tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.
Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận cô và Huỳnh Hữu Long đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ nhiều năm trước. Nữ diễn viên nhấn mạnh các vấn đề tài chính, nợ nần hay tranh chấp pháp lý của chồng cũ không còn liên quan đến mình. Những năm gần đây, Huỳnh Hữu Long gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai và được cho là đang sinh sống chủ yếu tại châu Âu.
Trong khi đó, Triệu Vy vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng dù đã rút khỏi làng giải trí Trung Quốc từ năm 2021. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì hay Đội Bóng Thiếu Lâm.