Trong tổng số 34 phim đang phát hành ngoài rạp, thị trường hiện chỉ còn lại 8 tác phẩm Việt Nam tiếp tục bám trụ. Dữ liệu phòng vé cho thấy sự phân hóa rõ rệt rằng dù số lượng ít, nhưng đa phần phim Việt vẫn giữ được mức doanh thu cao, trong khi thứ hạng suất chiếu và lượt vé lại có sự xáo trộn đáng kể.
Theo bảng xếp hạng ngày tính đến hiện tại, Hẹn Em Ngày Nhật Thực đang dẫn đầu về lượng vé bán và suất chiếu trong nhóm phim Việt còn trụ rạp, với doanh thu chạm mốc 100 tỷ. Việc một bộ phim tình cảm - hoài niệm vươn lên vị trí này cho thấy sự dịch chuyển trong lựa chọn của khán giả, khi yếu tố cảm xúc và câu chuyện gần gũi dần chiếm ưu thế ở giai đoạn hậu cao điểm.
Tuy nhiên, nếu xét về tổng doanh thu tích lũy, Thỏ Ơi!! vẫn là cái tên dẫn đầu tuyệt đối với hơn 449 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu vượt trội, được thiết lập từ giai đoạn Tết và đến nay chưa có đối thủ nào tiệm cận. Xếp sau là Quỷ Nhập Tràng 2 với hơn 133 tỷ đồng và Tài đạt trên 115 tỷ đồng - những tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút ổn định dù không còn chiếm ưu thế về suất chiếu.
Ở chiều ngược lại, nhóm phim gồm Song Hỷ Lâm Nguy, Bẫy Tiền, Mùi Phở và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi vẫn đang nằm dưới ngưỡng 100 tỷ đồng. Điểm chung của các tác phẩm này là chưa tạo được cú hích đủ lớn về mặt truyền thông hoặc hiệu ứng khán giả, dẫn đến việc dần hụt hơi trong cuộc đua đường vé.
Nhìn rộng hơn, cục diện phòng vé hiện tại không còn đơn thuần là cuộc cạnh tranh về doanh thu, mà là sự giằng co giữa độ nóng hiện thời và thành tích tích lũy. Một số phim như Hẹn Em Ngày Nhật Thực đang có lợi thế về suất chiếu và mức độ quan tâm ở thời điểm hiện tại, trong khi các phim trăm tỷ như Thỏ Ơi!!, Quỷ Nhập Tràng 2 hay Tài vẫn đang giữ ưu thế về tổng doanh thu đã đạt được trước đó.
Đáng chú ý, thị trường được dự báo sẽ sớm bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi kỳ nghỉ lễ 30/4 cận kề. Dịp lễ năm nay có sự góp mặt của 5 bộ phim mới sẽ ra rạp, tạo thêm áp lực đáng kể lên những tác phẩm đang trụ rạp, đặc biệt là nhóm chưa đạt doanh thu kỳ vọng.
Việc chỉ còn 8 phim Việt hiện diện giữa 34 đầu phim đang chiếu không chỉ phản ánh sự sàng lọc tự nhiên của thị trường, mà còn cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong bối cảnh các "tân binh" sắp nhập cuộc, khả năng giữ suất chiếu và duy trì sức hút sẽ là yếu tố quyết định việc một bộ phim có thể trụ lại bao lâu trên đường đua phòng vé.