Phim Ảnh

Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn?

Hạ Băng
Chia sẻ

Khán giả Việt bất ngờ quay lưng đòi bỏ Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn.

Mới đây, tập 53 của Thương Ngày Nắng Về đã được lên sóng và hé lộ rất nhiều tình tiết quan trọng xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) và 3 cô con gái. Tuy nhiên, phim vừa kết thúc không lâu nhiều khán giả đã bất ngờ quay xe đòi bỏ không xem tập cuối dù trước đó còn mong ngóng phim từng phút.

Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 1
Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 2

Có khán giả sau khi xem xong phim cho rằng những tập cuối của Thương Ngày Nắng Về quá thiếu tính nhân văn, khiến người xem có cảm giác đau thương, tuyệt vọng. Theo đó, ở cuối tập 53, bệnh tình của bà Nga ngày một trở nặng, lúc nhớ, lúc quên chẳng nhận ra cả con lẫn cháu.

Đỉnh điểm là ở những phút cuối, khi Vân Vân (Ngọc Huyền) mang cháo vào cho mẹ thì phát hiện bà đã bất tỉnh. Tập phim kết thúc với hình ảnh bà Nga bất động, còn các thành viên trong gia đình thì hoảng hốt, đau thương. Có vẻ như tình trạng của bà Nga không mấy khả quan, thậm chí có khán giả lo sợ bà sẽ ra đi ở tập cuối.

Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 3
Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 4
Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 5

Là người mẹ hết lòng vì con cái và gia đình, sự ra đi của bà Nga là điều khiến nhiều khán giả không thể chấp nhận được. Thậm chí có người còn cho rằng đạo diễn đang đẩy Thương Ngày Nắng Về từ chỗ được khán giả yêu thích thành một bộ phim thiếu tính nhân văn khi khai thác bi kịch quá đà. Thay vào đó, nếu bà Nga tỉnh lại và hạnh phúc bên 3 các con thì đây chắc chắn là bộ phim chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Khán giả từ chối xem tập cuối Thương Ngày Nắng Về vì phim thiếu tính nhân văn? Ảnh 6

- Cho kết vui có hậu đi được không? Đừng theo kết Hàn buồn lắm, thương mẹ Nga cả đời vì con vì cháu đến mình thì ốm bệnh thương lắm.

- Lo cho em và con cái yên bề gia thất xong coi như mẹ Nga đã hoàn thành tâm nguyện mới ra đi! Thế thì kết buồn thật, mình nguyên không xem cái kết thế này.

- Kết phim mà để mẹ Nga ra đi thì buồn và bất công cho nhân vật quá!

- Chắc bỏ phim quá, sao lại để một nhân vật cả đời hy sinh cho người khác nhận về cái kết đau lòng như vậy? Quá thiếu tính nhân văn rồi đạo diễn ơi.

- Mặt trái của bộ phim này là người già không nên xem những tập cuối vì quá bi đát, xem xong thấy bi quan về tuổi già của mình, cả đời hy sinh vì con cháu, người thân, đến lúc già rơi vào cảnh lâm ly bi đát.

Tập cuối Thương Ngày Nắng Về sẽ được lên sóng vào 21 giờ 30 ngày 3/8.

Xem thêm: Khán giả than trời vì không thể xem Thương Ngày Nắng Về tập cuối, fan 'bà Nga' xem phim trong bất lực

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin mới nhất