Phim ảnh

Châu Tinh Trì bỏ túi gần 1.000 tỷ đồng từ 'Đội bóng nữ Kungfu'?

Lệ Phương - CTV

Đội bóng nữ Kungfu của khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu 2,345 tỷ NDT, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng. Từ thành tích này, truyền thông Hoa ngữ dự đoán Châu Tinh Trì có thể nhận khoản thu lên tới hơn 928 tỷ đồng, dù con số thực tế chưa được công bố.

Sau ba tháng công chiếu và hai lần gia hạn thời gian phát hành, Đội bóng nữ Kungfu chính thức rời rạp vào ngày 10/10. Theo số liệu được công bố, bộ phim đạt doanh thu 2,345 tỷ NDT, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng, thu hút 67,89 triệu lượt khán giả. Tác phẩm hiện đã được đưa lên các nền tảng trực tuyến, khép lại giai đoạn khai thác tại phòng vé.

Thành công của bộ phim cũng khiến công chúng chú ý đến khoản thu mà Châu Tinh Trì có thể nhận được. Theo truyền thông Hoa ngữ, sau khi khấu trừ thuế và các khoản đóng góp theo quy định, doanh thu còn lại để phân chia ước tính khoảng 2,09 tỷ NDT (tương đương 8.050 tỷ đồng). Trong đó, phía sản xuất được chia khoảng 814 triệu NDT (khoảng 3.134 tỷ đồng), còn hệ thống rạp chiếu nhận khoảng 1,092 tỷ NDT (xấp xỉ 4.204 tỷ đồng).

“Đội bóng nữ Kungfu” liên tục tăng mạnh doanh thu. Ảnh: Xinhua
“Đội bóng nữ Kungfu” liên tục tăng mạnh doanh thu. Ảnh: Xinhua

Tỷ lệ phân chia giữa các nhà đầu tư chưa được công khai. Tuy nhiên, với vai trò biên kịch, đạo diễn, tổng giám chế sản xuất và sự tham gia vào nhiều khâu quan trọng, Châu Tinh Trì được dự đoán là một trong những người có thể hưởng lợi đáng kể từ dự án.

Danh sách sản xuất Đội bóng nữ Kungfu có 18 công ty. Star Overseas, đơn vị của Châu Tinh Trì, đứng thứ hai trong danh sách và tham gia đồng sản xuất. Bingo Group, công ty có liên quan đến nam nghệ sĩ, cũng góp mặt trong dự án.

Dựa trên cơ cấu này, một số nguồn tin Hoa ngữ ước tính Châu Tinh Trì có thể nhận ít nhất 20% khoản doanh thu phân chia cho phía sản xuất, tương đương 162,8 triệu NDT, khoảng 629 tỷ đồng. Nếu tính thêm khoản thưởng doanh thu có thể được thỏa thuận với đơn vị phát hành, tổng số tiền ông nhận có khả năng vượt 240 triệu NDT, tương đương khoảng 928 tỷ đồng.

Châu Tinh Trì.
Châu Tinh Trì.

Dù vậy, đây vẫn là dự đoán từ truyền thông, không phải con số thu nhập đã được xác nhận. Các điều khoản hợp đồng, tỷ lệ lợi nhuận thực tế và khoản thưởng bổ sung chưa được công khai. Phép tính nói trên cũng chưa tính đến những khoản có thể phát sinh từ phí đạo diễn, biên kịch hay hợp đồng thương mại.

Một trường hợp thường được viện dẫn khi phân tích thu nhập của Châu Tinh Trì là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, phát hành năm 2013. Tác phẩm thu về khoảng 1,246 tỷ NDT (tương đương 4.800 tỷ đồng) tại phòng vé, trong khi khoản doanh thu được phân chia cho các bên liên quan ước tính đạt 482 triệu NDT (khoảng 1.857 tỷ đồng).

Theo thông tin từng được truyền thông đăng tải, Châu Tinh Trì nhận khoảng 74,08 triệu NDT (xấp xỉ 285 tỷ đồng), tương đương 15,4% khoản doanh thu phân chia nói trên. Trước thời điểm phim ra mắt, các bên được cho là đã thỏa thuận về khoản thưởng 86,1 triệu NDT (khoảng 332 tỷ đồng) nếu doanh thu vượt mốc 500 triệu NDT. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó trở thành nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Châu Tinh Trì được cho là không thể nhận khoản thưởng như dự kiến do không chứng minh được thỏa thuận trước tòa.

Từ tiền lệ này, giới truyền thông cho rằng việc phân chia lợi nhuận trong các dự án sau có thể được quy định chặt chẽ hơn. Dẫu vậy, chưa có căn cứ xác nhận Châu Tinh Trì sẽ nhận khoản thưởng bổ sung từ Đội bóng nữ Kungfu.

Về nội dung, Đội bóng nữ Kungfu kết hợp bóng đá nữ với võ thuật, khai thác hành trình của một đội bóng tìm cách khẳng định vị thế bằng kỹ năng và tinh thần đồng đội. Tác phẩm tiếp nối phong cách hài hành động gắn với tên tuổi Châu Tinh Trì, sử dụng những tình huống cường điệu, các màn đối đầu giàu tính giải trí và thông điệp về sự kiên trì. Thành công tại phòng vé cho thấy câu chuyện về thể thao kết hợp võ thuật vẫn có sức hút với lượng lớn khán giả.

Sau kết quả của phần đầu, khả năng thực hiện phần tiếp theo đang được người hâm mộ quan tâm. Diễn viên Tuyết Dã, gương mặt mới được truyền thông gọi là “Tinh nữ lang”, từng bày tỏ mong muốn nhân vật của mình có thể trở thành người dẫn dắt đội bóng trong phần 2. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất phần tiếp theo vẫn cần thông tin xác nhận chính thức.

Trong sự nghiệp, Châu Tinh Trì là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong, ghi dấu ấn ban đầu với vai trò diễn viên trước khi phát triển sự nghiệp đạo diễn và nhà sản xuất. Ông nổi tiếng với phong cách hài nhảm, sử dụng những tình huống phi lý, cách thể hiện cường điệu và lối gây cười bất ngờ để tạo dấu ấn riêng. Các tác phẩm như Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Siêu Khuyển Thần Thông và Tây du ký: Mối tình ngoại truyện góp phần khẳng định tên tuổi của ông. Bên cạnh tiếng cười, phim của Châu Tinh Trì còn kết hợp võ thuật, yếu tố kỳ ảo và hành trình theo đuổi ước mơ của những con người bình thường, tạo nên màu sắc đặc trưng khó trộn lẫn.

Những năm gần đây, Châu Tinh Trì không xuất hiện dày đặc trước máy quay như giai đoạn đỉnh cao diễn xuất, nhưng vẫn tham gia phát triển các dự án điện ảnh ở vai trò sáng tạo và sản xuất. Với Đội bóng nữ Kungfu, thành tích phòng vé tiếp tục đưa tên tuổi ông trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi truyền thông đặt ra dự đoán về khoản thu gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thu nhập cuối cùng chỉ có thể xác định khi các bên công bố thông tin cụ thể.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lệ Phương - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI