Phim Ảnh

Tìm hiểu về Bright Norraphat và Ferny Nopjira - cặp diễn viên chính trong 'Điên thì có sao' bản Thái Lan

Migi
Chia sẻ

Lên sóng vào cuối tháng 6/2020, tác phẩm truyền hình Hàn Quốc "Điên thì có sao" nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo khán giả khu vực châu Á, trong đó có Thái Lan.

Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) kể về Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) - một nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần luôn vất vả mưu sinh để chăm lo cho người anh trai tự kỷ và Go Moon Young (Seo Ye Ji) - một tác giả truyện thiếu nhi giàu có, xinh đẹp bị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Sau nhiều lần tình cờ gặp lại, cả hai xích lại gần nhau, dần chữa lành những tổn thương sâu đậm trong tâm hồn.

Tìm hiểu về Bright Norraphat và Ferny Nopjira - cặp diễn viên chính trong 'Điên thì có sao' bản Thái Lan

Với đề tài tình yêu và cốt truyện không mấy lạ lẫm, bộ đôi biên kịch Jo Young - đạo diễn Park Shin Woo thành công mang đến một câu chuyện hài hước, ý nghĩa, mang nhiều thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, đôi lứa. Bên cạnh đó, phim còn đặc biệt thu hút bởi sự kết hợp ăn ý từ cặp đôi diễn viên chính Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji.

Sau khi lên sóng 16 tập phim trên đài tvN (Hàn Quốc) và Netflix, Điên thì có sao nhanh chóng được mua bản quyền chuyển thể tại Thái Lan. Với tên gọi It's Too Plan Nin, phim sẽ do cặp đôi Bright Norraphat và Ferny Nopjira thủ vai chính.

Thay thế Kim Soo Hyun vào vai anh chàng nhân viên y tế cộng đồng Moon Gang Tae của bản Thái là Bright Norraphat. Nam diễn viên sinh tháng 12/1997, hiện đang đầu quân cho đài OneHD.

Bright Norraphat tên đầy đủ là Norraphat Vilaiphan, hiện đang theo học trường Đại học Bangkok. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, Bright sở hữu gương mặt điển trai, cứng cáp, nhanh chóng trở thành một trong những cái tên sáng giá trên màn ảnh Thái.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 19 tuổi với vai trò diễn viên, bộ phim truyền hình đầu tiên mà Bright tham gia là Dok Kaeo Kalong (Khoảnh khắc định mệnh) với vai chính Chittawan Warinyada. Anh chàng lập tức gây chú ý bởi diện mạo ăn hình cùng lối diễn xuất khá tự nhiên. 

Sau đó, nhà đài liên tục lăng xê ngôi sao trẻ khi để anh xuất hiện cả trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng trong các dự án Nakark Kaew (Mặt nạ thủy tinh), Song Kram Nak Pun (Cuộc chiến Producer), Jao Mae Asorapit (Độc xà), Muang Maya Live The Series: Game Gon Maya,.... Nam diễn viên được nhận xét là có sức hút riêng, tiến bộ từng ngày cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất.

So với Kim Soo Hyun của phiên bản gốc, Bright Norraphat trẻ hơn rất nhiều cả về tuổi đời, tuổi nghề lẫn kinh nghiệm diễn xuất. Gương mặt cứng cáp, lộ vẻ hiền lành cũng khác biệt so với nhan sắc phiên bản gốc. Tuy nhiên, với profile kha khá những vai diễn cùng sự tin tưởng từ người hâm mộ, Bright hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị quyết định sự thành bại của bản remake này.

Về phần "điên nữ" So Ye Jin, thay thế cô vào vai tiểu thuyết gia thiếu nhi Go Moon Young là nữ diễn viên Ferny Nopjira. Tên đầy đủ của cô nàng là Nopjira Lerkkajornnamkul, lớn hơn nam chính Bright Norraphat 2 tuổi và hiện cũng đang làm diễn viên độc quyền cho OneHD31.

Ferny đã tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Công nghệ King Mongkut và hiện đang học thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Chulalongkorn. Dù học tập không dính níu đến nghệ thuật, cô cũng chăm chỉ tham gia diễn xuất với sự nghiệp bắt đầu từ năm 2016, gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Năm 2016, OneHD31 liên tục cho "gà cưng" xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh mới gồm Rak Fun Thalob (Hành trình chống ế), Med in Love: The Series,... Đến năm 2017, cô có màn debut cùng chính Bright trong Dok Kaeo Kalong (Khoảnh khắc định mệnh). Cả hai được nhận xét là phối hợp khá ăn ý, tuy nhiên vẫn chưa thể làm bật lên tên tuổi của nữ diễn viên.

Đến năm 2019, khi phim truyền hình remake Huajai Sila ra mắt tại Thái Lan mới thực sự tạo nên cơn sốt của Ferny và Tor Thanapob. Khả năng diễn xuất của cô cũng bắt đầu được quan tâm và đánh giá cao từ đó. 

Sau này, Ferny tiếp tục tham gia một số dự án phim như Songkram Nak Pun 2 (Cuộc chiến Producer 2), Ka Dee Rak Kam Way La, Hong Sutthai Mai Lek 6. Không chỉ nhiều fan trong nước, Ferny còn sở hữu lượng lớn người hâm mộ đến từ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Campuchia và cả Việt Nam.

Khác với vẻ đanh đá, có phần chua ngoa và lúc nào cũng trực nổi máu "điên" của Seo Ye Jin trong phim, Ferny sở hữu nhan sắc xinh đẹp theo kiểu ngọt ngào, hiền dịu. Các vai diễn từ trước đến nay của cô cũng chủ yếu là vai "gái ngoan". Chính vì thế, việc nhận lời tham gia bộ phim lần này chắc chắn là một thử thách rất lớn và đáng mong đợi trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Với cặp đôi chính có vẻ khác biệt so với phiên bản gốc nhưng vẫn hội tụ đôi "trai xinh gái đẹp" từng kết hợp ăn ý trên màn ảnh, Điên thì có sao hứa hẹn đem đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả khi chính thức ra mắt. 

Bạn nghĩ sao về nhan sắc và tài năng của cặp đôi này so với cặp đôi chính ở phiên bản gốc Hàn Quốc?

Hiện tại, phim vẫn chưa chính thức khởi quay cũng như ấn định ngày lên sóng đầu tiên. 

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất