Phim Ảnh

Liên hoan phim Cannes 2022: Từ chiêu trò lố lăng đến sự thắng thế của điện ảnh Hàn Quốc

Hạ Băng
Chia sẻ

Liên hoan phim Cannes 2022 kết thúc với chiến thắng lớn của các đại diện đến từ Hàn Quốc.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 đã khép lại hôm 28/5 tại Pháp. Không còn bị hạn chế bởi nhiều quy định khắt khe (chủ yếu liên quan đến dịch Covid-19), Cannes năm nay trở lại với sự sôi động và thân thiện giữa những nghệ sĩ tham gia sự kiện và người hâm mộ.

Mùa giải của những yêu cầu nữ quyền

Vào ngày thứ 4 của sự kiện, một người phụ nữ bất ngờ xông lên thảm đỏ Cannes 2022 đòi nữ quyền. Người này này để ngực trần, vẽ cờ Ukraine kèm dòng chữ "Stop Raping Us" (Tạm dịch: Đừng cưỡng bức chúng tôi) trên ngực và liên tục gào thét. Cô này chỉ mặc một chiếc quần lót dính đầy máu giả và có dấu tay chi chít tại khu vực nhạy cảm.

Sự xuất hiện của người phụ nữ khiến các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại đó vô cùng hoảng hốt. Sau đó vài ngày, tại buổi công chiếu phim Holy Spider, một nhóm 12 người phụ nữ tiếp tục mang khẩu hiệu đến thảm đỏ nhưng lực lượng an ninh vẫn không có hành động ngăn chặn mạnh mẽ.

Sau sự việc, giới truyền thông lên tiếng chỉ trích sự cẩu thả của đội ngũ an ninh và phía ban tổ chức. Từ việc người phụ nữ khỏa thân lẻn vào làm loạn tại thảm đỏ, đến việc lực lượng an ninh khoanh tay đứng nhìn cho khói đen bao phủ dày đặc,... đều khiến công chúng thất vọng.

Ăn diện lố lăng tiếp tục gây nhức nhối

Khác với mọi năm, Cannes năm nay có quy định riêng về thảm đỏ, đặc biệt là việc đề cao khẩu hiệu #MeToo và #TimeUp. Tuy nhiên, Liên hoan phim Cannes 2022 vẫn tràn ngập những hình ảnh phản cảm, chủ yếu liên quan đến trang phục của khách mời.

Trong đó, không biết vô tình hay cố ý, nhiều diễn viên gây đau mắt vì ăn mặc lố lăng. Trong buổi công chiếu bộ phim Holy Spider, nữ diễn viên Patricia Contreras đã lộ vòng 1 trong lúc đi thảm đỏ. Điều đáng nói là cô nàng không hề chỉnh sửa trang phục mà cứ thế di chuyển và tạo dáng trước truyền thông.

Xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Victoria Hervey cũng bị công chúng ném đá vì bộ trang phục táo bạo của mình. Bộ trang phục với những đường cắt xẻ kém tinh tế khiến cô trở nên cực kỳ phản cảm. Có xuất thân là quý tộc, thế nhưng Victoria Hervey lại khiến hình ảnh của bản thân trở nên “kém sang” trên mặt báo.

Hay bộ váy “mặc như không mặc” của Sasha Luss khi sải bước trên thảm đỏ cũng bị chê bai hết lời. Nhiều người cho rằng cô nàng đang cố tình ăn mặc phản cảm để thu hút sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh những bộ cánh âm điểm thanh lịch, năm nay thảm đỏ Cannes cũng có sự xuất hiện của nhiều siêu phẩm đẹp lộng lẫy. Điển hình có thể kể đến bộ váy kết hợp cùng jumpsuit xanh lộng lẫy của Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutierrez, hay trang phục của Lý Nhã Kỳ, IU, "công chúa" Elle Fanning, nữ diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela...

Bên cạnh đó, vấn đề phân biệt chủng tộc cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng Châu Á. Cụ thể, khi đang đứng trên thảm đỏ IU đã bất ngờ bị Maria Travel huých vai trong sự ngỡ ngàng. Thậm chí, mỹ nhân người Pháp này còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn hay xin lỗi người mà mình vừa đụng trúng.

Ngay sau đó, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích Maria và cho rằng cô đang có thái độ phân biệt chủng tộc với IU. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng thái độ không đủ chân thành của mỹ nhân Pháp này lại khiến cô bị ném đá nhiều hơn.

Cannes 2022: Điện ảnh châu Á và Hàn Quốc

Kết thúc Liên hoan phim Cannes 2022, điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn khi dành được loạt giải thưởng cao quý. Đạo diễn Park Chan Wook đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim kinh dị lãng mạn Decision To Leave.

Trong khi đó, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng gọi tên ngôi sao Hàn Quốc Song Kang Ho. Với vai nam chính trong Broker đóng cùng IU, Song Kang Ho cho thấy khả năng diễn xuất ấn tượng của mình. Trước đó, nam diễn viên cũng được khán giả biết đến khi tham gia vào bộ phim Ký Sinh Trùng.

Sao nữ người Iran Zahra Amir Ebrahimi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đã có màn thể hiện tuyệt vời khi vào vai nhà báo theo dõi kẻ giết người hàng loạt trong phim Holy Spider. Nhận được giải thưởng danh giá tại Cannes 2022, Zahra Amir Ebrahimi đã vô cùng xúc. “Có thể việc tôi xuất hiện ở đây tối nay là thông điệp đặc biệt gửi đến phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ Iran”, nữ diễn viên chia sẻ trong một cuộc họp báo sau lễ trao giải.

Ban tổ chức trao giải Cành cọ vàng (Palme d'Or) cho Phim xuất sắc cho tác phẩm Triangle Of Sadness. Đây là một bộ phim châm biếm giới siêu giàu của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund. Trước đó, Ruben Ostlund cũng từng giành được giải thưởng cao quý này vào năm 2017 nhờ bộ phim The Square.

Giải thưởng danh giá thứ 2 sau Cành cọ vàng được trao cho 2 bộ phim là Close của đạo diễn người Bỉ Lukas Dhont và Stars At Noon của Claire Denis – nhà làm phim người Pháp.

Hoạt hình Việt Nam vươn tầm quốc tế

Không chỉ có Hàn Quốc, Việt Nam cũng vinh dự được xướng tên trong một hạng mục giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes 2022. Theo đó, bộ phim hoạt hình Giấc Mơ Gỏi Cuốn của nữ đạo diễn Mai Vũ đã giành được giải Light On Women Award 2022. Chiến thắng này đã giúp Mai Vũ nhận được giải thưởng trị giá 30.000 euro (hơn 740 triệu đồng).

Bộ phim hoạt hình Giấc Mơ Gỏi Cuốn xoay quanh việc tháo gỡ khúc mắc gia đình giữa ông Sang (NSND Bùi Bài Bình lồng tiếng), cô con gái Linh (Elyse Dinh lồng tiếng) và cậu cháu Alan (Jarlan Bogolubov lồng tiếng). Sự bất đồng quan điểm của ông Sang và con gái không chỉ đến từ việc chọn món gỏi cuốn hay mì ống và phô mai mà còn do khoảng cách thế hệ mà cùng với sự khác biệt văn hóa Âu – Á.

Giấc Mơ Gỏi Cuốn người xem thấy được thứ tình cảm thiêng liêng của “người một nhà” qua đó thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau. Đạo diễn Mai Vũ đã có công lớn trong việc giúp phim hoạt hình Việt Nam được đông đảo khán giả quốc tế biết đến.

Xem thêm: Tiêu Chiến khiến dân tình hú hồn trước tạo hình.... 'bánh bèo' trong Ngọc Cốt Dao

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất