Tính đến ngày 21/7, bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mới nhất từ Maoyan cho thấy phim của Châu Tinh Trì tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo khi vững vàng ở vị trí số một, vượt xa các đối thủ còn lại và nắm giữ hơn 1/3 tổng thị phần phòng vé.
Đứng đầu bảng xếp hạng là Đội bóng đá nữ Kung Fu, dự án mới do Châu Tinh Trì chỉ đạo và sản xuất. Sau 11 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về 1,545 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5.700 tỷ đồng), chiếm 36,6% tổng doanh thu phòng vé. Thành tích này giúp tác phẩm tạo khoảng cách rất lớn với phần còn lại của bảng xếp hạng, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của cái tên Châu Tinh Trì đối với khán giả Hoa ngữ.
Xếp ở vị trí thứ hai là Bát Tiên!. Bộ phim cán mốc 324 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.200 tỷ đồng) chỉ sau 4 ngày ra rạp, nắm giữ 33,7% thị phần doanh thu. Dù có màn khởi đầu khá ấn tượng, tác phẩm vẫn còn cách khá xa ngôi đầu do phim của Châu Tinh Trì đang nắm giữ.
Ở vị trí thứ ba, Nhớ cậu rồi thu về 108 triệu Nhân dân tệ (khoảng 400 tỷ đồng) sau 5 ngày công chiếu, chiếm 12% tổng doanh thu phòng vé. Bộ phim đang duy trì sức hút ổn định nhưng vẫn khó tạo nên cuộc bứt phá trước hai cái tên dẫn đầu.
Các vị trí còn lại của bảng xếp hạng lần lượt thuộc về:
Tàu du lịch với 32,52 triệu Nhân dân tệ (khoảng 120 tỷ đồng) sau 5 ngày phát hành, chiếm 3,7% thị phần.
Những tay sai và Quái vật khổng lồ đạt 278 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.030 tỷ đồng) sau 19 ngày công chiếu, chiếm 3,4% doanh thu.
Bốn ngã tư thu về 255 triệu Nhân dân tệ (khoảng 944 tỷ đồng) sau 26 ngày ra rạp, chiếm 2,2% thị phần.
Tam Quốc phần 1: Trận chiến Lạc Dương ghi nhận 72,9 triệu Nhân dân tệ (khoảng 270 tỷ đồng) sau 12 ngày công chiếu, tương ứng 2,2% doanh thu.
Khi những vì sao tỏa sáng đạt 9,06 triệu Nhân dân tệ (khoảng 33,5 tỷ đồng), chiếm 1,8% thị phần.
Phòng sau thu về 175 triệu Nhân dân tệ (khoảng 648 tỷ đồng) sau 26 ngày phát hành, nắm 1,4% doanh thu.
Khép lại Top 10 là Những bức thư tình gửi bà ngoại với tổng doanh thu 1,995 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7.380 tỷ đồng) sau 83 ngày công chiếu, hiện chiếm 0,8% thị phần phòng vé.
Đáng chú ý, phim của Châu Tinh Trì không chỉ dẫn đầu về doanh thu mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ nhờ đánh dấu sự trở lại của "vua hài Hong Kong" với đề tài thể thao từng làm nên thương hiệu của ông. Đội bóng đá nữ Kung Fu được xem là dự án kế thừa tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm, kết hợp giữa yếu tố hài hước, thể thao và thông điệp truyền cảm hứng.
Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, giới chuyên môn nhận định phim của Châu Tinh Trì hoàn toàn có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách doanh thu trong những ngày tới, đồng thời hướng đến những cột mốc phòng vé mới tại thị trường Trung Quốc. Sức hút bền bỉ của Châu Tinh Trì một lần nữa chứng minh tên tuổi của ông vẫn là "bảo chứng doanh thu" dù đã nhiều năm kể từ tác phẩm điện ảnh đình đám gần nhất.