Sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Mùi Phở, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn chưa xuất hiện trong một dự án màn ảnh rộng tiếp theo. Trong khi thị trường phim Việt liên tục giới thiệu những tác phẩm mới, nhiều nghệ sĩ gạo cội cũng lần lượt trở lại với những vai diễn khác nhau, sự vắng bóng của Xuân Hinh vì thế càng trở nên đáng chú ý.
Mùi Phở đánh dấu bước chuyển đặc biệt của nghệ sĩ Xuân Hinh khi ông lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh sau nhiều năm gắn bó với sân khấu. Bộ phim của đạo diễn Minh Beta từng nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện xoay quanh một gia đình làm nghề phở và sự xuất hiện của tên tuổi vốn đã quen thuộc với đông đảo khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với hơn 40 tỷ đồng, kết quả chưa đạt kỳ vọng thương mại được đặt ra trước đó.
Con số này không thể xem là dấu ấn phòng vé nổi bật trong bối cảnh phim Việt ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Dẫu vậy, điều đáng chú ý là thất bại thương mại của Mùi Phở không làm mất đi sự quan tâm dành cho màn chạm ngõ của Xuân Hinh. Việc một nghệ sĩ vốn nổi tiếng ở sân khấu chèo và hài kịch thử sức với điện ảnh vẫn tạo ra một hướng tiếp cận mới, đặc biệt khi nam nghệ sĩ cho thấy hình ảnh khác với phong cách trào phúng quen thuộc.
Thế nhưng, sau bộ phim đầu tay, hành trình điện ảnh của Xuân Hinh chưa có thêm bước tiến mới được công bố. Trong bối cảnh hiện tại, điều này tạo nên một khoảng lặng khá rõ rệt khi nhiều gương mặt cùng thế hệ vẫn tiếp tục góp mặt trong các dự án mới. Hoài Linh là một ví dụ. Nam nghệ sĩ đang trở lại với Người Được Chọn, tác phẩm đã khai máy từ cuối tháng 5/2026 và dự kiến ra mắt vào tháng 11. Trong phim, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố và có chiều sâu tâm lý.
Hồng Vân cũng tiếp tục duy trì hoạt động điện ảnh sau khi Nhà Mình Đi Thôi khép lại với doanh thu hơn 14 tỷ đồng. Dù kết quả phòng vé của tác phẩm chưa như kỳ vọng, nữ nghệ sĩ vẫn nhanh chóng tham gia những dự án mới, trong đó có Lên Hương dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026.
Nhìn từ những trường hợp này, sự khác biệt nằm ở việc các nghệ sĩ vẫn có những bước tiếp theo sau một tác phẩm chưa đạt hiệu quả thương mại. Với Xuân Hinh, khoảng trống sau Mùi Phở khiến khán giả chưa có thêm cơ hội nhìn thấy ông trong một màu sắc điện ảnh khác. Điều này càng đáng tiếc khi lần đầu thử sức cho thấy ông hoàn toàn có thể bước ra khỏi hình ảnh sân khấu quen thuộc.
Với hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh đã tạo dựng được dấu ấn riêng và sở hữu lượng khán giả trung thành. Nếu tiếp tục trở lại màn ảnh rộng, một kịch bản phù hợp cùng vai diễn có màu sắc riêng sẽ là yếu tố đáng chú ý. Thay vì lặp lại hình ảnh hài đã quá quen thuộc, một nhân vật được xây dựng chắc tay có thể mở ra cho Xuân Hinh thêm một hướng thể hiện trên màn ảnh.
Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ vẫn lần lượt góp mặt ở những dự án mới, sự vắng bóng của ông khiến hành trình điện ảnh còn dang dở và để lại không ít tiếc nuối. Một dự án phù hợp trong thời gian tới vì thế có thể trở thành cột mốc đáng chú ý, giúp nghệ sĩ Xuân Hinh tiếp tục trở lại với một diện mạo khác trên màn ảnh.