Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, NSND Hồng Vân có một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi cùng ê-kíp Sân khấu Hồng Vân mang vở Người vợ ma đến phục vụ khán giả Việt Nam tại Melbourne và Sydney (Úc).
Đây không chỉ là một chuyến lưu diễn đơn thuần. Với một nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu, việc tác phẩm được đón nhận ở nước ngoài là sự ghi nhận đặc biệt cho những nỗ lực bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.
Thế nhưng trước niềm vui ấy, vẫn tồn tại một nỗi tiếc nuối dành cho NSND Hồng Vân ở điện ảnh. Trong khoảng hai năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng qua các dự án như Chốt đơn!, Cưới vợ cho cha và Nhà mình đi thôi. Đây đều là những bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Hồng Vân có thêm những dấu ấn mới sau thành công vang dội trên sân khấu và truyền hình.
Tuy nhiên, kết quả phòng vé lại chưa thực sự khả quan. Ba bộ phim cộng lại chỉ đạt doanh thu hơn 28 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục xuất hiện những tác phẩm cán mốc hàng trăm tỷ đồng.
Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối không nằm ở những con số. Điều đáng tiếc hơn là điện ảnh dường như vẫn chưa tìm được một vai diễn hoặc một dự án đủ tầm để khai thác hết năng lực của NSND Hồng Vân.
Suốt nhiều năm qua, Hồng Vân luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có khả năng diễn xuất nội tâm hàng đầu. Những vai diễn của bà thường tạo cảm giác chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, các dự án điện ảnh gần đây chủ yếu xoay quanh đề tài gia đình, đời sống quen thuộc, chưa đủ sức tạo nên hiệu ứng lớn trên thị trường.
Trong khi điện ảnh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng cho một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Hồng Vân, sân khấu lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, sân khấu vẫn là nơi tên tuổi Hồng Vân giữ được sức hút đặc biệt. Việc Người vợ ma được đưa sang Úc biểu diễn cho cộng đồng người Việt là minh chứng rõ nhất. Không phải ngẫu nhiên mà một tác phẩm sân khấu có thể vượt ra khỏi biên giới để tiếp cận khán giả ở nước ngoài. Đó là thành quả của uy tín nghề nghiệp được xây dựng qua nhiều năm.
Có lẽ chính điều đó tạo nên sự đối lập thú vị trong sự nghiệp của NSND Hồng Vân ở thời điểm hiện tại. Điện ảnh chưa mang đến cho bà một tác phẩm đủ sức bùng nổ về doanh thu hay tạo tiếng vang lớn. Nhưng sân khấu - nơi bà dành cả tuổi trẻ để theo đuổi vẫn tiếp tục mở ra những hành trình mới.
Hy vọng sau chuyến lưu diễn đầy ý nghĩa này, khán giả sẽ lại được chứng kiến một dấu mốc khác của NSND Hồng Vân. Bởi với những nghệ sĩ lớn, giá trị quan trọng nhất không phải là những con số phòng vé, mà là khả năng giữ được tình yêu của công chúng qua nhiều thế hệ. Điều đó, Hồng Vân đã làm được từ rất lâu.