Phim Ảnh

Bộ phim 'thị phi' Mission Impossible 7 bị tố trả lương thấp cho nhân viên

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Quá trình sản xuất của Mission: Impossible 7 đang tiếp tục gặp phải khó khăn sau khi bị tố trả lương quá thấp.

Phần thứ bảy sắp tới của loạt phim Mission: Impossible vô cùng nổi tiếng mới đây đã bị cáo buộc trả lương thấp cho đội ngũ nhân viên. Với việc đang trong quá trình sản xuất hậu COVID-19, cuộc tranh cãi này có thể gây rắc rối cho bộ phim hành động mới của Tom Cruise. Trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, thương hiệu phim gián điệp có tiếng này đã liên tục gặp phải khó khăn. 

Ban đầu, đạo diễn Christopher McQuarrie quyết định quay liên tục phần 7 và 8. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi đại dịch COVID-19 làm quá trình sản xuất bị kéo dài. May mắn thay, mặc dù đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu, Mission: Impossible 7 gần đây đã được có thể tiếp tục sản xuất tại Anh. Tuy nhiên, sóng gió lại ập đến khi có tin tức cho rằng nhà sản xuất định làm nổ tung một cây cầu thực sự ở Ba Lan. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân địa phương ở thị trấn Pilchowice và chính đạo diễn Christopher McQuarrie đã phải đứng ra làm rõ vấn đề.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mới đây, Mission: Impossible 7 lại một lần nữa rơi vào tình thế khó khăn. Theo thông tin từ Variety, quá trình sản xuất của dự án này sẽ chuyển sang Na Uy cho đến hết tháng 9 và Tom Cruise được cho là đã thanh toán cho hai tàu du lịch của Na Uy với số tiền khổng lồ là 666.568 USD (hơn 15 tỷ đồng). Rõ ràng, các con tàu này sẽ được sử dụng để làm nơi ở của nhà sản xuất, nhưng đoàn làm phim đã vi phạm đạo luật nhập cư của đất nước này. 

Cụ thể, một số người cáo buộc rằng các công nhân Philippines trên tàu chỉ được trả 3,30 USD cho một giờ làm việc (76 nghìn đồng). Đây là  cáo buộc rất nghiêm trọng mà chính Tom Cruise, McQuarrieHurtigruten sẽ phải lên tiếng trả lời. Thật khó có thể tin rằng họ lại sử dụng một thủ thuật như trên để tránh bị kiểm tra tiền lương và phá vỡ luật lao động. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, có thể lý do McQuarrie và cộng sự tìm cách cắt giảm tài chính là vì COVID-19. Tuy nhiên, ngay cả khi trường hợp trên xảy ra, thì việc lợi dụng lao động nước ngoài cũng là trái phép.

Nếu thông tin trên là chính xác, Mission: Impossible 7 sẽ một lần nữa phải tạm dừng sản xuất để giải quyết các cáo buộc. Cho đến thời điểm hiện tại, đây chắc chắn là phần phim "thị phi" bậc nhất của thương hiệu này.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất