Phim Ảnh

Bất ngờ vượt qua Shazam và Hellboy, ‘Birthday’ của Sol Kyung Gu vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn tuần qua

Thanh Long
Chia sẻ

Birthday của Sol Kyung Gu đã đứng đầu phòng vé Hàn tuần qua, sau gần nửa tháng ra mắt.

Ra mắt từ ngày 03/04 nhưng gặp phải đối thủ mạnh khác là Shazam! cũng ra mắt cùng ngày nên Birthday của nam diễn viên Sol Kyung Gu liên tục ngậm ngùi ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau đó, Birthday đã bất ngờ vươn lên và đứng đầu phòng vé 7 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày cuối tuần (12/04-14/04), bộ phim đã thu hút được 230,005 khán giả tới rạp, thu về 1,736,264 USD, tại 862 phòng chiếu và chiếm 21.92% tổng doanh thu.

Với sự tham gia của nam diễn viên Sol Kyung Gu và nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng Cannes Jeon Do Yeon, Birthday là câu chuyện cảm động về hành trình vượt qua nỗi đau của một cặp vợ chồng và một người con gái của họ, sau khi người con trai đầu lòng qua đời.

“Birthday” Trailer

Mặc dù bị giới phê bình chê bai tơi tả vì nội dung lộn xộn và hình ảnh kém thuyết phục tuy nhiên sau khi ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 10/04, Hellboy đã trụ vững ở vị trí thứ 2 nhiều ngày liên tiếp. Trong 3 ngày cuối tuần (12/04-14/04), bộ phim cũng đã mang về cho mình 154,353 khán giả, 1,217,141 USD, tại 726 phòng chiếu, chiếm 15.36% tổng doanh thu.

Ra mắt từ ngày 11/04, Another Child đang ở vị trí thứ 3 khi có 113,450 khán giả và 885,573 USD, tại 670 phòng chiếu, chiếm 11.18% tổng doanh thu.

Another Child xoay quanh Joo Ri (Kim Hye Jun) và Yoon A (Park Se Jin), cả hai đều là học sinh trung học năm hai. Một ngày nọ, họ gặp nhau trên sân thượng của trường học. Joo Ri và Yoon A gần đây phát hiện ra rằng cha của Joo Ri là Dae Won (Kim Yun Seok) và mẹ của Yoon A là Mi Hee (Kim So Jin) đã ngoại tình. Joo Ri muốn giải quyết sự việc mà không cho mẹ mình là Young Joo (Yum Jung Ah) biết nhưng Yoon A không quan tâm. Điện thoại của Joo Ri sau đó đổ chuông và đó là mẹ cô Young Joo đang gọi. Yoon A giật lấy điện thoại của Joo Ri và tiết lộ bí mật cho Young Joo.

Vị trí thứ 4 thuộc về Tiền đen (Money) với 92,975 khán giả và 723,253 USD, tại 561 phòng chiếu.

Là bộ phim đứng đầu phòng vé Hàn tuần trước nhưng tuần này Shazam! đã rơi xuống tận vị trí thứ 5, khi có 58,604 khán giả và 459,533 USD, tại 581 phòng chiếu, chiếm 5.8% tổng doanh thu.

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (12/04-14/04), theo dữ liệu của KOFIC:

Birthday - 1,736,264 USD

Hellboy - 1,217,141 USD

Another Child - 885,573 USD

Money - 723,253 USD

Shazam! - 459,533 USD

Pet Sematary - 431,661 USD

Vice - 428,628 USD

Us - 387,958 USD

Peppermint - 326,875 USD

Five Feet Apart - 326,653 USD

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất