Phim Ảnh

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan'

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Diễn xuất của nữ diễn viên nhí Lee Re trong "Train to Busan 2" - "Bán đảo Peninsula" gây ấn tượng mạnh.

Vào tối ngày 17/07, buổi họp báo ra mắt siêu phẩm điện ảnh Bán đảo Peninsula đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều phóng viên báo chí truyền thông Việt Nam. 

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 1

Được biết, đây là một bộ phim bom tấn hành động, mô tả cuộc đấu tranh cuối cùng của những người bị bỏ lại trong vùng đất hoang tàn đổ nát suốt bốn năm sau kể từ "chuyến tàu sinh tử" đến Busan. Bán đảo Peninsula cho thấy cuộc chiến sống còn của những người trở về, những người sống sót và những kẻ ác đang phát điên.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 2
Kang Dong Won.

Trong phim, diễn viên nhí Lee Re đảm nhận vai "tay lái lụa" Jooni - con gái của Min Jung (Lee Jung Hyun). Qua đó, cô bé đã hóa thân một cách chuyên nghiệp, xuất hiện mạnh mẽ xuyên suốt bộ phim. Jooni là một trong bốn người sống sót còn lại trong thành phố đen tối, đầy thây ma sau thảm họa nhấn chìm cả đất nước. Cô bé là một nhân vật thể hiện được sự thông minh, nắm lấy vô lăng và chiến đấu với lũ zombie khát máu để có thể sống sót trên bán đảo hoang tàn.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 3
Lee Re.
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 4

Theo đó, Lee Re đã thoát khỏi sự "phàn nàn" về tuổi tác lẫn giới tính để tích cực tham gia vào "trận chiến sinh tử" và tiếp thêm nguồn năng lượng tươi trẻ cho bộ phim. Thành công lớn của Lee Re là có diễn xuất đỉnh cao trong những pha hành động đuổi theo xe hơi với tốc độ và mưu trí đáng nể. Đây là một trong những điểm thu hút nhất khi khán giả theo dõi vào bộ phim này.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 5

Ai cũng có thể khẳng định, nếu Train to BusanMa Dong Seok, thì Bán đảo Penisula có Lee Re. Nam diễn viên Ma Dong Seok tạo nên điểm nhấn ấn tượng bên cạnh Gong Yoo với những pha hành động ấn tượng. 

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 6
Gong Yoo.

Như những gì đạo diễn Jun Yeon Ho đã nói: "Tôi thực sự rất may mắn khi chọn Lee Re vào vai diễn này". Trong đó, nhân vật Jooni thể hiện sự phấn khích khi bắt đầu đuổi theo xe hơi khác với tốc độ nhanh mà không ai có thể ngăn cản. Đặc biệt, nó còn mang lại sự phấn khích cho khán giả trong phân cảnh căng thẳng cao độ.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 7
Ma Dong Seok.

Sau khi thể hiện màn trình diễn rượt đuổi tuyệt đẹp trên màn ảnh rộng, Lee Re đã chia sẻ: "Em vẫn còn là trẻ vị thành niên. Vì vậy, em không thể tự mình lái xe, nhưng em đã có thể tạo ra một cảnh tuyệt vời với sự giúp đỡ từ những nhân viên mô phỏng và các tiền bối".

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 8

Lee Re hoàn toàn xuất thần trong nhân vật Yooni. Tự tìm thấy niềm vui khi lớn lên trong một thế giới đổ nát. Kết quả là, con bé đã rất nhiều vết thương trên người, da xỉn màu vì sống ở nơi chẳng dám tiếp túc với ánh nắng mặt trời. Bộ phim khiến chúng ta muốn nhìn vào trái tim của một đứa trẻ, xem khát khao sống của chúng trong thế giới bình yên.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 9

Mặt khác, Lee Re sinh năm 2006 (14 tuổi) và cô bé khởi nghiệp sớm với tư cách là một nữ diễn viên nhí vào năm 2013 qua bộ phim điện ảnh đình đám Hope (Hy vọng) khi mới 8 tuổi. Vào thời điểm đó, Lee Re đã được công nhận về khả năng của vào đầu năm khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại các liên hoan phim.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 10
Phim "Hope".

Phim được làm dựa trên một vụ án ấu dâm có thật ở Hàn Quốc. Nhận được sự quan tâm từ công chúng, Hope vinh dự nhận được giải thưởng Phim điện ảnh hay nhất tại Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 34.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 11
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 12
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 13
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 14
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 15

Kể từ đó, Lee Re đã tích cực tham gia vào nhiều tác phẩm khác nhau, chẳng hạn như How to Steal a Dog (2014), Quý ông trở lại (2016), A Melody to Remember (2016). Mặc dù mới 14, song Lee Re thực sự thành công khi thể  hiện trông giống như một diễn viên trưởng thành, chuyên nghiệp ở Bán đảo Peninsula.

'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 16
'Bán đảo Peninsula': Nữ tay đua 14 tuổi hóa ra là cô bé trong phim ấu dâm Hope, phiên bản nhí của Ma Dong Seok ở 'Train to Busan' Ảnh 17

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất