Phim Ảnh

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Bạch Công Khanh đã dành cho SAOstar cả giờ đồng hồ để có những trải lòng về vai diễn Hai Lương trong Duyên Kiếp, cũng như chặng hành trình làm nghề mà bản thân đã đi qua.

Gặp Bạch Công Khanh vào một ngày nắng như đổ lửa nhưng nam diễn viên vẫn mang trong mình rất nhiều năng lượng. Tôi cảm được nguồn năng lượng đó và mừng cho anh, bởi sau nhiều năm nỗ lực cuối cùng cái tên Bạch Công Khanh đã thật sự phủ sóng và được nhiều người yêu quý.

Trở lại màn ảnh với vai diễn Hai Lương trong Duyên Kiếp, Bạch Công Khanh một lần nữa hóa thân thành một chàng khờ. Nhưng đối với lần này, chàng khờ Hai Lương lại quá duyên dáng, thoại câu nào "ăn điểm" câu đó đã thật sự kiến người xem bị cuốn vào nét diễn của Bạch Công Khanh. 

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp' Ảnh 1
Bạch Công Khanh.

TỰ TIN HƠN KHI ĐÓNG VAI... KHÙ KHỜ

- Xin chào Bạch Công Khanh. Cảm xúc của anh thế nào khi bộ phim Duyên Kiếp trở thành hiện tượng, được rất nhiều khán giả yêu thích?

Thực sự Khanh cũng rất bất ngờ. Vì đây là phim xưa nên việc được mọi người lan truyền trên mạng xã hội là chuyện rất khó. Khanh nghĩ lý do lớn nhất là vì cậu Hai Lương có rất nhiều câu thoại gây hài, thêm vào đó là cách dựng clip theo kiểu meme đã giúp cho độ phủ sóng của bộ phim tăng lên.

- Không hẳn là nhân vật chính, nhưng vai của Bạch Công Khanh đang chiếm sóng rất nhiều, anh nghĩ sao khi có khán giả cho rằng Duyên Kiếp là phim danh cho anh, chứ không phải là Huỳnh Đông?

Thật ra trong bộ phim này, tính về tuyến vai chính thì có rất nhiều, chỉ khác là chị Thân Thúy Hà và anh Huỳnh Đông có nhiều phân đoạn nhất. Còn câu chuyện chính bao gồm cả Thành, Lương, Huệ, bà Phú, Thúy, Lưu Phan… Không có ai là chính nhất, chỉ có điều câu chuyện của anh Huỳnh Đông (nhân vật Thành) sẽ trải dài suốt phim. Còn nhân vật của Khanh sẽ có những giai đoạn tạm thời vắng bóng. Do vậy, Khanh hi vọng khán giả đừng nói Duyên Kiếp chỉ dành cho cậu Hai Lương hay đây là bộ phim của cậu Hai Lương, như vậy là không đúng.

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp' Ảnh 2

- Đâu là chất xúc tác giúp Bạch Khanh có những câu nói gây cười trong phim?

Bản thân Khanh là một người rất thích xem hài và đọc những câu nói mang tính hài hước. Khanh nghĩ điều này đã phần nào ngấm vào trong người mình. Khi lên sân khấu hát, giao lưu hay làm MC truyền hình, Khanh cũng thích tạo ra những tình huống nói chuyện gần gũi với mọi người. Điều đó vô tình ảnh hưởng đến cách Khanh phân tích tâm lý nhân vật. Thêm vào đó nhân vật Lương cũng là người rất ngây thơ, trong sáng, mọi thứ cộng hưởng lại nên Khanh cũng không cần phải quá cố để nhân vật gây cười. Vì mình cố tình gây cười sẽ dễ làm phản tác dụng nên để mọi thứ cứ tự nhiên.

- Tại sao Bạch Công Khanh lại liên tục nhận những vai chàng khờ?

Cái đó là duyên. Vai đầu tiên nhận là vai khờ mà đến tận bây giờ Khanh vẫn không nghĩ là mình có thể đóng được dạng vai này. Mọi người đánh giá việc Khanh liên tục nhận vai khờ là không chính xác, chẳng qua phim Khanh đóng vai này chiếu liên tục nhau. Ngoài ra, Khanh còn nhận rất nhiều dạng vai khác như trong Vua Bánh Mì hay Lặng Lẽ Yêu Em có tính cách rất khác biệt. 

- Cùng là đóng vai khờ, thế nhưng cậu Hai Lương trong Duyên Kiếp lại được khán giả yêu thích hơn hẳn. Theo anh đây có phải sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất hay không?

Những vai khờ trước đây không phải vai chính, nên dù mình duyên dáng cũng để lại ấn tượng nhỏ lắm. Còn hiện tại, trong Duyên Kiếp, câu chuyện đang xoay quanh cậu Hai Lương, điều này giúp vai của Khanh bật lên. Khanh không dám nhận đây là bước đột phá gì cả. Chính mình cũng không dám nhận rằng khả năng của mình bây giờ là đỉnh nhất để có thể nổi lên được, không phải. 

Trước đây, Khanh đóng vai khờ hay bây giờ đóng cũng vậy. Chỉ khác là giờ mình sẽ tự tin hơn khi nhận những thể loại này vì đã có kinh nghiệm. Trước đó khi đóng vai khờ, mình phải tìm tòi, nghiên cứu xem đóng như thế nào là đúng, như thế nào mới là khờ. Còn bây giờ mình đóng rồi, được khán giả đón nhận rồi thì chỉ cần làm tốt hơn thôi.

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp' Ảnh 3

- Sau khi đóng cậu Hai Lương, Bạch Công Khanh có bị khó thoát vai?

Khanh chỉ bị nhập vai trong thời điểm quay phim thôi, khoảng tầm 2 - 3 tháng. Nói chung, Khanh chỉ thoát vai được khi quay xong xuôi hết, còn cảnh quay thì vẫn phải nhập vai. Khanh bị một vấn đề đó là sau khi quay một cảnh xong rồi, mình về và suy nghĩ nhiều về cảnh đó. Chứng tỏ lúc đó mình vẫn chưa hết vai. 

- Bạch Công Khanh ấn tượng với câu thoại nào nhất trong tất cả những nói đang viral trên mạng xã hội? 

Khanh nghĩ đó là câu: “Ăn không hết thì ném cho chó ăn”, đó là câu thoại mắc cười nhất. Lúc đọc mình thấy nó rất mắc cười nhưng quan trọng là lúc diễn mình có thấy nó mắc cười hay không, không mắc cười nghĩa là mình thua rồi. 

- Những câu thoại của Bạch Công Khanh trong phim đều là từ kịch bản hay có câu thoại nào do anh tự thêm vào không?

Tất cả đều là từ kịch bản. Những động tác tôi diễn đều có sự góp ý và thêm thắt của anh Thiện. Ví dụ như phân đoạn Lương cởi nút áo của Thúy thì anh Thiện chính là người chỉ thêm cho tôi động tác này. Hay phân đoạn Lương khấn cho mẹ của Huệ, tôi cũng được chỉ thêm câu là “Con khấn cho hai bác sớm đoàn tụ với nhau”, chứ theo đúng kịch bản là không có. Vì vậy mà sự thành công của nhân vật Lương như quý khán giả thấy là công sức của cả một tập thể. Tất cả đã cộng hưởng lại để tạo thành một nhân vật Lương duyên dáng. 

- Có nhiều bình luận cho rằng Mỹ Nhân diễn chưa tốt và nếu như không có Bạch Công Khanh hay Huỳnh Đông tương tác cùng thì sẽ không thể thành công. Anh nghĩ sao về điều này?

Với Khanh, mỗi nhân vật đều có một tâm lý riêng, nếu có phân đoạn chung thì buộc các diễn viên phải tương tác với nhau chứ không bao giờ có chuyện tôi với anh Huỳnh Đông tung hứng và nhờ có sự tung hứng đó thì Mỹ Nhân mới bật được lên cả. 

Có những phân đoạn chỉ có một mình Mỹ Nhân diễn thôi thì ai nâng ai. Nên không thể nói ai nâng cho người kia. Đó vô tình đã phủ nhận đi công sức của các diễn viên. Tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm đó. Phim hay bất cứ dự án nào cũng đều xuất phát từ tập thể, phải cùng nhau làm thì mới có thể cùng nhau tỏa sáng chứ. Diễn viên xuất hiện trước màn hình nhưng khán giả đâu biết rằng đằng sau lưng họ còn bao nhiêu người hỗ trợ.  

- So với vai của Huỳnh Đông thì vai Hai Lương sướng rất nhiều, không bị mắng hay bị đánh, anh thấy sao với nhận xét này?

Vai anh Huỳnh Đông đóng rất là cực vì phải quay rất nhiều lần, rất nhiều góc, mà toàn phải ra nắng để quay. Cái thứ hai là anh Huỳnh Đông đóng vai này mất nhiều thời gian hơn mọi người vì tuyến nào cũng có sự xuất hiện của Thành. Về tâm lý nhân vật sẽ phức tạp hơn những tuyến khác. Cho nên ngày nào có quay chung với anh Đông, Khanh sẽ rất cố gắng để quan sát bởi vì nhiều lúc anh Đông quay thì Khanh phải hóa trang, nhưng lúc nào anh Đông gần diễn thì Khanh sẵn sàng ra để xem anh Đông diễn để học hỏi. 

Vì Khanh từng đóng phim do anh Đông làm đạo diễn rồi, còn đây là phim đầu tiên mình được đóng cùng anh Đông cho nên mình phải học từ anh Đông rất nhiều thứ, từ diễn bi kịch, chính kịch cho đến hài kịch. 

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp' Ảnh 4

- Thời điểm bộ phim của mình đang phát sóng thì Mỹ Nhân công bố có con và có một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên làm ảnh hưởng đến phim. Anh cảm thấy thế nào?

Khanh mong muốn khán giả nên chia ra rõ ràng chuyện nghệ thuật là chuyện đời tư. Mình đừng để cho cái này lấn át cái kia. Ví dụ như mình thích nghệ sĩ này vì hát hay diễn tốt thì mình nên ủng hộ họ, chứ mình đừng để cuộc sống riêng tư của họ làm ảnh hưởng đến những nhận xét ban đầu của mình về họ.

Cái đoạn phim này đang ra mắt thì Mỹ Nhân công khai có em bé, không biết vô tình hay cố ý nhưng nó đang cùng một lúc, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng Khanh mong rằng khán giả nào bị ảnh hưởng bởi đều đó sẽ thay đổi quan điểm và sẽ tiếp tục ủng hộ cho Duyên Khiếp nếu như thấy đó là một bộ phim hay và đáng xem.

- Sau bộ phim Duyên Kiếp, anh có tiếp tục tham gia những dự án lấy đề tài về miền Tây nữa không?

Tôi thích đóng đề tài này. Tôi cũng thích phim hiện đại nhưng tôi thấy dòng phim xưa nó tuy quen thuộc với khán giả miền Tây nhưng nó lại khá mới lạ với khán giả ở Sài Gòn, Hà Nội, ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Vì thế tôi vẫn muốn nhận những bộ phim về miền Tây sông nước. Thứ nhất là bởi trang phục của nó hoàn toàn khác, thứ hai là cách nói chuyện cũng khác và cái thứ ba là cuộc đời của nhân vật trong đó gần như là lần đầu tiên mình được thấy. 

TỪNG CHẠNH LÒNG VỚI BẠN BÈ VÌ AI CŨNG NỔI TIẾNG, CÒN BẠCH CÔNG KHANH... THÌ KHÔNG

- So với thời đóng Thứ Ba Học Trò cách đây hơn 10 năm và đến thời điểm hiện tại, anh thấy mình đã có chuyển biến như thế nào?

Cảm xúc mình từng trải hơn, mình phân tích tâm lý đi sâu hơn ngày xưa. Trước đây nhiều khi Khanh chỉ biết diễn 1 chiều, giờ đóng nhiều phim mình đã có kinh nghiệm, được đạo diễn góp ý và hiểu như thế nào là diễn nhiều chiều. Ví dụ như một cảnh buồn, mình không chỉ diễn buồn mà còn đâu đó lóe lên một cảm xúc nào khác thì tự nhiên nhân vật của mình sẽ màu sắc hơn. Còn nếu nói chín muồi là do mọi người cảm nhận. Mọi người thấy giờ Khanh hát tình cảm hơn, thích nghe nhạc và phim Khanh đóng hơn thì đây là giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp.

- Khi mà các bạn bè của anh đã nổi đình nổi đám, cái tên Bạch Công Khanh vẫn chưa có sự nổi bật, thời điểm đó anh có thấy chạnh lòng không?

Giai đoạn đó là cuối năm 2012 – 2013, Khanh không làm được gì hết. Khanh quay lại trường đi học, gần giống như là bỏ nghề. Dù hoàn cảnh thế nào Khanh vẫn thích hát, nhưng không đặt nặng việc hát để kiếm tiền. Vậy nên nếu như những người bạn cùng thời có nổi tiếng hơn thì cũng chỉ giúp Khanh ước mơ, mong muốn sẽ gặt hái thành công chứ không có ganh tị, nản chí. 

Có những người đặt mục đích kiếm tiền là lớn nhất, họ hát không có tiền họ sẽ làm việc khác. Đến khi họ làm việc khác có nhiều tiền hơn sẽ bị nản và không muốn làm ca sĩ nữa. Còn Khanh thì khác, dù sao mình vẫn thích hát hơn. Hát ít tiền vẫn hát. Show ít người vẫn hát. Cái quan trọng nhất là đam mê lấn át mọi thứ, nếu nản chí chắc Khanh đã bỏ từ 4 – 5 năm trước.

- Thời điểm show diễn ít, cát-sê không cao anh lấy kinh phí từ đâu?

May mắn là có ba mẹ Khanh lo. Gia đình luôn là chỗ dựa cho mình trên con đường phát triển sự nghiệp.

- Bạch Công Khanh còn nhớ mức cát-sê đầu tiên của mình khi đi đóng phim không?

Việc đóng phim ngày xưa giá cũng khá thấp. Mình được khoán 1 vai trong 2 – 3 tháng giá là 20 triệu. Lúc đó mình mới là sinh viên năm nhất, thấy giá 20 triệu là quá lớn nên nhận ngay. Lúc đó nhận vô điều kiện, không biết mình đóng hay hay không, có đủ tiêu chuẩn hay chưa. Nhưng không có nghĩa là mình thấy tiền thì sáng mắt.

Bạch Công Khanh x Duyên Kiếp: 'Tôi không dám nhận vai Hai Lương là bước đột phá trong sự nghiệp' Ảnh 5

- Hồi đầu năm, Bạch Công Khanh có tham gia một dự án phim có tên là Nhà Không Bán đóng cùng Nam Em. Anh có suy nghĩ gì khi được khán giả đẩy thuyền, gán ghép cùng Nam Em?

Bây giờ mọi người đang có xu hướng thích ghép đôi, ghép cả nam lẫn nam luôn chứ không riêng gì nam với nữ. Cái chuyện đó mình không cấm được, quan trọng là hiệu ứng mà mọi người dành cho sản phẩm của cặp đôi đó như thế nào mới là cái Khanh quan tâm. Ví dụ như mọi người ghép tôi với Nam Em, nhưng bù lại mọi người thích phim Nhà Không Bán, mọi người ủng hộ nó một cách chân thành thì Khanh cảm thấy rất vui. Nhưng Khanh không cố tình để mọi người ghép đôi để đẩy phim lên.

- Có bao giờ anh nghĩ mình và Nam Em sẽ có một sự hợp tác, trở thành một cặp đôi trên sân khấu không? Tức là mỗi khi nhắc tới Nam Em sẽ có Bạch Công Khanh và mỗi khi nhắc tới Bạch Công Khanh thì sẽ có Nam Em?

Tôi cũng muốn chứ. Tôi luôn muốn được khán giả ủng hộ hay người ta chỉ cần nhớ đến cái phim đó là sẽ nhớ đến cặp đôi đó hay nhắc đến tôi sẽ nhớ tới người khác, cái đó tốt mà. Nam Em cũng không phải một trường hợp ngoại lệ. Cái quan trọng nhất vẫn là nghệ thuật, việc được mọi người ủng hộ giống như việc mọi người đang ủng hộ Khanh và Nam Em thì có gì đâu mà mình không thích. Đó chính là động lực để Khanh hát tốt hơn, đóng phim tốt hơn vì Khanh biết mọi người đang đón nhận sản phẩm của mình.

- Mặc dù đi hát nhiều năm, Bạch Công Khanh vẫn chưa có một bài hit thật sự nào, nhưng anh lại đang rất được yêu thích tại các phòng trà, anh nghĩ sao về điều này? 

Rất may mắn khi Bạch Công Khanh được mời tham gia show, những đêm nhạc lại còn được hát khá nhiều, tới mấy tiếng đồng hồ và có thời gian để chinh phục khán giả. Sau đó, mọi người bắt đầu truyền miệng nhau, kể cho người này người kia biết, nên những show sau lại đông khán giả hơn show trước, lượng fan của mình cũng từ đó được nhân rộng lên. 

- Bạch Công Khanh sống kín tiếng và không hay chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống cá nhân. Anh nghĩ nó có phải lý do khiến tên tuổi của mình bị kém tiếng?

Điều này hợp lý với tính cách của Bạch Công Khanh, bản thân mình luôn muốn chuyện gì ra chuyện đó. Mình không thích dùng đời tư để đánh bóng tên tuổi, nên nó cũng tỉ lệ thuận với việc mình sống kín tiếng. 

Còn chuyện mình không nổi tiếng giống như các đồng nghiệp khác vì quá kín tiếng thì mình không đồng ý. Mọi người hay nói nếu ghét ai đó sẽ có xu hướng truyền miệng, “tiếng ác đồn xa”, chả nhẽ mình cũng phải biến thành một con người đáng ghét để cho mọi người nhớ tới mình để được nổi tiếng hơn? Trong khi thứ mình cần tập trung nhất chính là chuyên môn. Thế nên nếu như không nổi do quá kín tiếng thì mình vẫn sẽ lựa chọn kín tiếng. 

- Trong khoảng thời gian Bạch Công Khanh chật vật với sự nghiệp, có khi nào ba mẹ khuyên anh từ bỏ nghệ thuật để làm những công việc khác an toàn hơn?

Có chứ, ba mẹ Bạch Công Khanh luôn luôn nói điều đó, nhưng ở thời điểm hiện tại thì khác rồi. Trước kia, ba mẹ từng đặt ra một cột mốc cho mình:“Ba mẹ cho con thêm 2 năm nữa để con cố gắng theo đuổi nghề như con mong muốn, sau khoảng thời gian này nếu vẫn không được gì hết, thì hãy từ bỏ và làm một công việc bình thường mà trước kia con theo học, đó là quản trị kinh doanh”. Nhưng sau đó mình lại có cơ hội thi Gương Mặt Thân Quen, mình có giải và cũng kiếm được tiền, nên ba mẹ cảm thấy an tâm hơn, bắt đầu thay đổi suy nghĩ và không còn ép mình như xưa. Thời điểm khó khăn đó là tầm khoảng những năm 2012 - 2013, cho tới gần cuối 2013, mình cứ mãi loay hoay tìm kiếm sự nổi tiếng nhưng vẫn chưa thể làm gì. 

- Chắc hẳn lúc đó Bạch Công Khanh đã phải đấu tranh rất nhiều đúng không? 

Lúc đó mình vừa đi học để trả nợ môn, vừa đi hát tại quán bar vào buổi tối, mà lúc đó chỉ được hát khoảng 4 - 5 bài mỗi đêm với mức lương vài trăm nghìn, không những vậy mỗi tháng mình chỉ được hát có 1 lần, thậm chí có những lần mình còn không biết mình được hát. Hát quán bar thì thường hát trễ, ví dụ 10h hát thì thậm chí 7 - 8h mình đang lái xe máy đi ăn, bầu show mới gọi, mình lại phải chạy ngược về thay quần áo để tới điểm hát, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui. Đến bây giờ khi nghĩ lại, cũng không hiểu tại sao có thể kiên trì vượt qua được trong suốt 2 năm trời. 

Dù đúng là lúc đó có khó khăn thật, nhưng Bạch Công Khanh không hề cảm thấy tuyệt vọng hay buồn tủi. Vì mình đã sẵn sàng tâm thế nếu không đi hát, không có duyên với nghề mình sẽ đi học, tốt nghiệp đại học và tìm một công việc bình thường để làm như bao người khác. Và dù không làm nghệ sĩ cũng không sao, bởi gia đình Bạch Công Khanh vốn dĩ không có truyền thống làm nghệ thuật, mà khi vào nghề sẽ cần một cái duyên, hết duyên mình làm việc khác. Mình của hiện tại khi nhìn về quá khứ, mới có cơ sở nói mình đã từng khổ, chứ bản thân mình ở giai đoạn đó lại rất lạc quan. 

- Dự định tiếp theo của Bạch Công Khanh là gì? 

Năm 19-20 tuổi, Bạch Công Khanh từng khoe sẽ cố gắng làm 1 album đầu tay, 20 tuổi sẽ làm một cái liveshow, nhưng tới giờ đã ba mấy tuổi rồi, mình vẫn chưa làm được gì cả. Cho nên bây giờ mình không dám hứa hẹn, khi nào có trên tay mình sẽ khoe sau. Lần gần nhất Bạch Công Khanh nói ra album thì riêng lần đó là có thật nhưng vẫn chưa rõ thời gian phát hành chính thức, hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Ngoài ra, mình cũng rất mong trong giai đoạn này khi mà mọi thứ đang ở cái đà phát triển, khi mọi người đang ủng hộ thì sẽ giúp mình có thêm tinh thần, sức khỏe và động lực để có thể hoàn tất mọi thứ sớm hơn dự định. 

Cảm ơn Bạch Công Khanh về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất