Phim Ảnh

9 điều có thể bạn chưa biết về nhân vật bị ghét nhất trong 'Girl From Nowhere' Nink Chanya McClory

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Profile của nữ diễn viên bị ghét nhất trong “Girl From Nowhere" Nink Chanya McClory: Mang trong mình 3 dòng máu, từng mắc bạo bệnh.

Trailer Girl From Nowhere Season 2:

Girl From Nowhere (Cô gái đến từ hư không) - bộ phim Thái Lan đang gây sốt với giới trẻ trong và ngoài nước. Trở lại với khán giả trong phần 2, bộ phim tiếp tục khai thác nhiều nội dung thú vị, hồi hộp gay cấn và khó đoán. 'Linh hồn' của bộ phim vẫn là Nanno (Kitty Chicha) - một cô gái bí ẩn, thông minh chuyển đến các trường khác nhau, lần lượt vạch trần những lời nói dối và hành vi sai trái của các sinh viên và giảng viên.

Dù đảm nhận vai phản diện bị nhiều người ghét nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Nink Chanya cực kỳ cuốn hút

Bên cạnh đó, trong phần 2 có sự xuất hiện của một cô gái cũng đặc sắc không kém mà ngay từ khi mới ra mắt đã được người xem truy lùng ráo riết profile. Đó chính là nữ diễn viên Nink Chanya McClory - người đảm nhận vai Yuri trong phim, đối thủ đáng gờm của Nanno. Xếp hạng những nhân vật phản diện trong phim thì có lẽ Yuri là cái tên bị nhiều người ghét nhất.

Ngoài mối liên hệ giữa Nanno và Yuri trong phần 2 thì tính cách của Yuri trong phim cũng là một điều mới mẻ mà biên kịch tạo ra. Nhưng để trở thành một nhân vật phản diện theo đúng nghĩa đen không phải điều dễ và Nink Chanya đã làm được điều này khi khiến khán giả căm ghét Yuri. Đó là một thành công trong diễn xuất và giúp làm nên Girl From Nowhere thú vị và khác biệt hơn so với phần trước.

Vậy những khán giả của Cô gái đến từ hư không đã bao giờ tò mò về profile của cô nàng Nink Chanya này chưa? Hãy để SAOStar bật mí giúp bạn 9 điều có thể bạn chưa biết về cô gái này nhé!

1. Chanya McClory, nghệ danh Nink, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1994 (27 tuổi).

2. Nink Chanya mang trong mình 3 dòng máu Thái Lan, Anh và Trung Quốc bởi mẹ cô là người lai Thái - Anh.

3. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Quốc tế Đại học Rangsit.

4. Nink Chanya bước chân vào làng giải trí từ năm 2016 sau khi được các nhà săn lùng phát hiện trong lúc làm việc tại một cửa hàng tạp hóa. Vai diễn đầu tiên của cô là vai phụ trong bộ phim Guang Jai Pisuth.

5. Vào tháng 3 năm 2020, trên tài khoản Instagram của mình, cô nàng đăng tải một bài viết: "Nó bắt đầu từ ước mơ từ thở bé của mình muốn cạo tóc và đóng vai một bệnh nhân ung thư". Và cách đây 2 năm tôi không ngờ lại nhận được vai đó. Sau đó, vào tháng 1 vừa qua, tôi đã vinh dự được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ Asian Tists Awards nhờ vai diễn này.

6. Chỉ 2 tháng sau khi nhận giải thưởng trên, Nink Chanya phát hiện mình bị u não. Vào tháng 8 năm ngoái, cô thông báo mình sắp thực hiện ca phẫu thuật. Thông tin đáng mừng rằng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và nữ diễn viên đã hồi phục tốt sau cuộc đại phẫu.

7. Cô được biết đến với vai diễn trong bộ phim truyền hình được chiếu trên Netflix The Stranded và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Digital) tại Giải thưởng Truyền hình Châu Á 2020 cho vai diễn trong The Deadline.

8. Vào tháng 10 năm 2020, Nink Chanya ủng hộ các cuộc biểu tình ở Thái Lan nhằm kêu gọi cải cách chính trị. Ngoài ra, cô còn đăng tin về các cuộc biểu tình trên mạng xã hội, cáo buộc cảnh sát chìm đóng giả người biểu tình để trà trộn và nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra. Hành động thắng thắn và quyết liệt của nữ diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

9. Hiện tại tài khoản Instagram của Nink Chanya đang có hơn 500k người theo dõi. Lượng người theo dõi mới trên Instagram cá nhân của cô tăng lên chóng mặt sau vai Yuri trong Cô gái đến từ hư không.


Xinh đẹp, thông minh và diễn xuất cực nhập tâm trong các bộ phim mình đảm nhận, Nink Chanya sẽ còn có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn trong làng phim ảnh Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất