
Trên màn ảnh Hoa ngữ có không ít vai phản diện khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” nhưng cũng có nhiều nhân vật lại đáng thương hơn là đáng trách. Nhuận Ngọc (La Vân Hi), Hoa phi (Tưởng Hân) hay Yến Tuân (Đậu Kiêu) đều là những phản diện khiến cho người xem không thể ghét bỏ được.
Nhuận Ngọc (La Vân Hi) – Hương Mật Tựa Khói Sương
Ban đầu, Nhuận Ngọc vẫn là một chàng trai tốt bụng dù cha không thương và còn bị mẹ kế ghét bỏ. Nhưng sau khi biết mẹ ruột bị giết hại và thù hận lên đến đỉnh điểm, Nhuận Ngọc đã “hắc hóa” biến thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Ngay cả khi đã có được quyền lực tuyệt đối thì Nhuận Ngọc chỉ sống chuỗi ngày cô đơn và người anh yêu cũng chẳng yêu anh.

La Vân Hi đã thể hiện rất tốt hình ảnh một Nhuận Ngọc đáng thương và cô độc, khiến cho nhân vật này nổi tiếng không hề kém cạnh nam chính Húc Phượng của Đặng Luân. Cũng nhờ Nhuận Ngọc, La Vân Hi đã trở thành gương mặt đình đám trong showiz Hoa ngữ suốt những năm qua.
Hoa phi (Tưởng Hân) – Chân Hoàn Truyện
Khi xem những tập đầu của Chân Hoàn Truyện, Hoa phi đã bị khán giả ghét bỏ vì quá tàn nhẫn, hống hách. Nhưng đằng sau hình ảnh phản diện ấy lại là một Hoa phi đáng thương khi dành tình yêu cả đời mình cho Ung Chính (Trần Kiến Bân). Phải đến khi sắp ra đi, Hoa phi mới nhận ra Ung Chính chưa bao giờ yêu mình, cô chỉ là một quân cờ của đế vương thôi.

Thời điểm casting Chân Hoàn Truyện, đạo diễn Trịnh Hiểu Long không đánh giá cao Tưởng Hân và tin rằng cô khó mà thể hiện được vai Hoa phi. Chỉ có điều đạo diễn đã nhầm, Tưởng Hân không chỉ có diễn xuất quá xuất sắc mà cô thậm chí còn lấn át cả Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân.
Yến Tuân (Đậu Kiêu) – Sở Kiều Truyện
Yến Tuân mang danh hoàng tử nhưng phải đi làm con tin, tuy nhiên anh vẫn luôn giữ cho mình sự lương thiện và đối tốt với cả nô lệ. Để rồi một ngày kia nước mất nhà tan đã khiến Yến Tuân thay đổi, anh trở nên độc ác và sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay cả người dành hết tình yêu cho Yến Tuân là Nguyên Thuần cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn.

Đối với khán giả, Đậu Kiêu tuy không có ngoại hình nổi trội như Lâm Canh Tân nhưng diễn xuất của anh lại ấn tượng hơn hẳn. Nam diễn viên 8x đã thể hiện rất rõ ràng sự thay đổi tâm lý nhân vật từ thiện sang ác khiến khán giả khi xem vừa thấy ghét mà cũng vừa thương cảm.
Nguyên Thuần (Lý Thấm) – Sở Kiều Truyện
Nguyên Thuần vốn là một công chúa, tính tình có hơi cao ngạo nhưng thực tế lại rất hiền lành, lương thiện. Thân phận cao quý như Nguyên Thuần lại đem lòng yêu một con tin như Yến Tuân, ngay cả khi đối phương đã làm phản thì cô vẫn cố gắng thấu hiểu. Đáng tiếc, sự tàn nhẫn của Yến Tuân đã hủy hoại cuộc đời của Nguyên Thuần, biến cô thành phản diện.

Có thể nói, Nguyên Thuần là vai diễn ấn tượng và nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lý Thấm. Đặc biệt là những phân đoạn Nguyên Thuần “hắc hóa” càng khiến khán giả rùng mình và diễn xuất của cô tốt đến mức đã chiếm hết spotlight của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.
Anh Không Thích (Mã Thiên Vũ) – Huyễn Thành
Cũng giống như Nhuận Ngọc, Anh Không Thích chỉ là con của phi tần, năng lực có hạn mà còn bị cha ruột ngó lơ, chỉ Ca Sách (Phùng Thiệu Phong) luôn quan tâm đến anh. Biết Ca Sách chỉ muốn tự do và không cần vương quyền, Anh Không Thích đã tự biến bản thân thành kẻ tàn ác, cố gắng cướp ngôi vị vì hy vọng anh trai mình có thể được như ý nguyện.

Khi Huyễn Thành chiếu, rất nhiều khán giả thừa nhận họ “đổ gục” vì Anh Không Thích bởi nhân vật này đặc sắc và có sức hút mạnh mẽ. Đây cũng là vai diễn hiếm hoi mà Mã Thiên Vũ nhận được nhiều lời khen ngợi, anh cũng trở thành điểm nổi bật nhất của Huyễn Thành.