Phim ảnh

10 phim ngắn gây sốt khi được quay bằng iPhone tại LHP Thượng Hải

Khánh Tường

Hạng mục SIFF ING thuộc LHP Thượng Hải vừa khép lại trại sáng tác phim đặc biệt, trình làng 10 tác phẩm ấn tượng được thực hiện hoàn toàn bằng điện thoại.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Thượng Hải lần thứ 28, phân đoạn SIFF ING đã chính thức khép lại chương trình Trại sáng tác điện ảnh di động đầy ấn tượng. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc bùng nổ của giới làm phim độc lập khi công chiếu trực tiếp lẫn trực tuyến 10 tác phẩm Phim ngắn quay bằng iPhone độc đáo, được nhào nặn bởi thế hệ đạo diễn trẻ tiềm năng của Trung Quốc.

Sáng kiến mới tại LHP Thượng Hải mở ra cơ hội lớn cho các tài năng trẻ thử sức với dòng Phim ngắn quay bằng iPhone. Ảnh: Variety
Sáng kiến mới tại LHP Thượng Hải mở ra cơ hội lớn cho các tài năng trẻ thử sức với dòng Phim ngắn quay bằng iPhone. Ảnh: Variety

Theo Variety,10 đạo diễn xuất sắc nhất đã được ban tổ chức tài trợ toàn bộ trang thiết bị ghi hình chuyên dụng tích hợp với điện thoại thông minh, hỗ trợ kinh phí sản xuất cùng sự cố vấn kỹ thuật từ các chuyên gia đầu ngành. Dự án bao trọn gói toàn bộ quy trình từ khâu phát triển kịch bản, bấm máy, hậu kỳ cho đến khi tác phẩm được trình chiếu chính thức và tiếp cận thị trường công nghiệp điện ảnh. Đây được xem là lộ trình bài bản giúp các nhà làm phim mới vào nghề định hình ngôn ngữ điện ảnh cá nhân.

Dù giới hạn về thiết bị, các tác phẩm tham gia vẫn thể hiện sự phong phú vượt trội về mặt thể loại lẫn chủ đề. Khán giả được trải nghiệm chuyến phiêu lưu kỳ ảo của một kẻ lãng du nơi đô thị khi vô tình chở một hành khách bí ẩn trong “One Way Out” của Đinh Đinh. Trong khi đó, Lý Thần Hy lại mang đến cái nhìn sâu sắc về mối giao thoa giữa con người và trí tuệ nhân tạo qua “The Lobster”.

Dự án One Way Out của đạo diễn Đinh Đinh được quay bằng Iphone 17 Pro. Ảnh: NSX
Dự án One Way Out của đạo diễn Đinh Đinh được quay bằng Iphone 17 Pro. Ảnh: NSX
Dự án The LobSter cũng được thực hiện bằng Iphone 17 pro. Ảnh: NSX
Dự án The LobSter cũng được thực hiện bằng Iphone 17 pro. Ảnh: NSX

Đề tài gia đình cũng được khai thác dưới nhiều góc nhìn xúc động. Dương Tiểu Mẫn với “A One and A Two” kể về cuộc hội ngộ vô hình giữa hai mẹ con và người đàn ông đã khuất thông qua những di vật để lại. Ngược lại, Ngô Hân Vũ trong “Days With You” mang đến câu chuyện đầy chiêm nghiệm của hai người phụ nữ đóng vai mẹ con trong 3 ngày trước khi nói lời chia tay bằng những lời tự sự gan ruột.

Yếu tố công nghệ không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ mà còn trở thành chất liệu nghệ thuật đắt giá trong dự án Phim ngắn quay bằng iPhone lần này. Điển hình là tác phẩm “Live Photo” của Hứa Tường, anh đã khéo léo mượn chính tính năng chụp ảnh động của điện thoại để làm phép ẩn dụ cho tâm trạng của một người đàn ông vào ngày cuối cùng của thời hạn hòa giải ly hôn, lật giở từng bức ảnh cũ để chứng kiến ký ức hôn nhân dần tan rã.

Bên cạnh đó, mảng phim giật gân và viễn tưởng cũng ghi nhận nhiều tìm tòi mới lạ. Stray Chen trình làng tác phẩm sci-fi “Till Death”, khắc họa câu chuyện một người máy AI chấp nhận để hệ thống của mình tự hủy hoại và già đi cùng người vợ mắc bệnh hiểm nghèo sau một cuộc tranh cãi nảy lửa. Tô Hải Luân lại dẫn dắt người xem vào một vụ mất tích đầy ma mị và bí ẩn ngay trong đường hầm của một cụ già đang trên đường đi cấp cứu với “The Unscientific Disappearance”.

Những mảng màu cảm xúc đời thường cũng được lột tả trọn vẹn ở các tác phẩm còn lại. Đó là hành trình tâm lý phức tạp của một cậu bé 8 tuổi tự đối diện với nỗi đau mất đi người em gái trong khi bố mẹ né tránh nhắc về điều đó qua “Hide and Seek” của Hàn Vũ Kỳ. Hay những giọt nước mắt giấu kín của một cô gái trẻ trước đám cưới của người yêu cũ được ghi lại tinh tế trong “Amour” của Harry Cai. Đặc biệt, nữ đạo diễn Bonnie Chen mang đến bộ phim mang đậm tính tự truyện “Mentors”, kể về nỗ lực chữa lành vết thương lòng quá khứ với người thầy dạy thể dục nhịp điệu thông qua một liệu pháp sân khấu do chính người thầy diễn xuất của cô dàn dựng.

Đội ngũ làm phim trẻ mang đến nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, vượt ra ngoài các khuôn mẫu sản xuất truyền thống. Ảnh: SIFF
Đội ngũ làm phim trẻ mang đến nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, vượt ra ngoài các khuôn mẫu sản xuất truyền thống. Ảnh: SIFF

Chương trình khép lại không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội của các tác phẩm Phim ngắn quay bằng iPhone mà còn chứng minh tầm nhìn của phân đoạn SIFF ING. Bằng cách tận dụng tối đa năng lượng sáng tạo của những nhà làm phim trẻ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, chương trình đã tạo ra một chiếc cầu nối vững chắc, giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn với các nền tảng công nghiệp điện ảnh quy mô lớn trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI