Đẹp

Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace

T.H
Chia sẻ

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” là có thật. Chính nhờ chồng tích cực tìm phương pháp tân trang lại nhan sắc cho vợ mà tôi biết đến công Mô sinh học Bio MaxFace. Thanh xuân trở lại, chồng yêu, chồng chiều khiến tôi hạnh phúc viên mãn.

Nỗi buồn sau sinh không của riêng ai

Tôi tên L.T.Nga, năm nay 33 tuổi đang sống tại Hà Nội. Sau khi sinh, tôi thức đêm thức hôm, ăn uống vội vàng, không ngủ đủ giấc nên xuống sắc trầm trọng. Mặc dù được chồng và hai bà hỗ trợ chăm sóc con nhưng tôi vẫn “đầu tắt mặt tối” cả ngày. Gương mặt vốn đã “xập xệ” nay lại càng xuống cấp hơn, da thâm sạm, rãnh cười sâu, hai má hóp khiến tôi trông xấu xí và già nua.

Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace Ảnh 1
Gương mặt hốc hác, rãnh cười sâu của chị Nga sau khi sinh con xong

Sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi quay trở lại làm việc. Vốn có nhan sắc và ngoại hình bắt mắt, lại vui vẻ hòa đồng nên trước đó ở công ty, tôi được đồng nghiệp rất yêu quý và mến mộ. Nhưng bây giờ, thay vì lời khen ngút trời là những câu nói khiến tôi chạnh lòng đến tủi thân:

- “Ôi mặt chị Nga hốc hác quá, ngày xưa đầy đặn xinh xắn thế mà giờ sinh con xong tóp đi nhiều chị ạ, con gái khổ thật ấy, thế này em cũng chẳng dám lấy chồng.”

- “Đúng là phụ nữ khổ trăm bề, bầu bì vất vả xong lại còn thay đổi nội tiết tố, mặt thâm sạm vào, trước đây mặt chị Nga bầu bĩnh xinh tươi là thế, góc nào cũng đẹp mà giờ hốc hác thật, nhìn nghiêng em tưởng cô nào, trông già hơn cả chục tuổi chị ạ.”

- “Sinh xong ai cũng già hơn chị nhỉ, em đây, mới đứa đầu mà hơn năm rồi chưa lấy lại nhan sắc, mà lúc ấy bận rộn chăm con, chỉ nghĩ đến con thôi, lấy đâu ra thời gian cho bản thân mình”...

Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace Ảnh 2
Góc nghiêng chảy xệ, làn da thâm sạm khiến chị Nga già hơn cả chục tuổi

Những câu nói rầu rĩ của đồng nghiệp cứ văng vẳng bên tai tôi. Mỗi ngày đi làm trở thành một ngày áp lực. Tôi chỉ mong nhanh nhanh hết giờ làm để về nhà. Chồng động viên, an ủi hết mực, khuyên vợ đi làm đẹp, mọi việc ở nhà để anh lo. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, đời không cho ai tất cả, mình mất tuổi xuân nhưng bù lại có cả một gia tài vô cùng quý giá là gia đình nhỏ. Ông chồng yêu thương chiều chuộng vợ, con cái thì luôn ngoan ngoãn đáng yêu. Vậy là cũng thấy hạnh phúc, an ủi phần nào.

Xóa sạch nếp nhăn, lấy lại tuổi xuân nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace

Vì một niềm tin: “Ngày mai mình sẽ lấy được thanh xuân”, tôi quyết tâm đi làm đẹp. Ông chồng cũng không quản ngại, luôn bên cạnh động viên, tình nguyện làm “xe ôm” chở vợ đến các spa, thẩm mỹ viện. Thế nhưng, dù đi nhiều nơi tìm hiểu vẫn nhận được câu trả lời là: “phẫu thuật”, “tiêm filler”, xâm lấn,… Thất vọng trở về nhà, tôi buồn bã vì không khắc phục được các khuyết điểm trên gương mặt. Soi mình trong gương, tôi đến chán nản vì khuôn mặt già nua, xấu xí này.

Thấy vợ buồn bã, tủi thân, chồng tôi lại tiếp tục hỏi han chị em họ hàng, bạn bè về phương pháp tân trang nhan sắc an toàn, hiện đại. “Trời không phụ lòng người”, cuối cùng, tôi được người em họ xa giới thiệu cho Công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace. Đây là dịch vụ trẻ hóa đa công nghệ không phẫu thuật, giúp ngăn chặn và làm chậm quá trình lão hóa, làm đầy các vùng lõm hóp tức thì trên gương mặt, cho làn da căng bóng, sáng mịn.

Khi đến với Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic, tôi được các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Bác sĩ thăm khám và kiểm tra tình trạng gương mặt kỹ càng. Tiếp đó cho tôi xem trước hình ảnh mô phỏng 3D khuôn mặt sau khi làm chính xác tới 96%. Tôi đã bị thuyết phục và quyết định sẽ lấy lại tuổi xuân bằng công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace. 

Bác sĩ cho tôi biết, đây là phương pháp làm đẹp trẻ hóa đa công nghệ, tập trung ứng dụng tính năng tự sản sinh mô tế bào gương mặt. Công nghệ này sử dụng các máy móc công nghệ cao để kích thích sản sinh mô sinh học tế bào, sửa chữa các mô liên kết bị đứt gãy, đồng thời thay thế những tế bào hư tổn và làm mới các collagen trong cơ thể. Sau đó, đưa hoạt chất Bio HA+ 3 tích hợp để làm đầy vùng lõm hóp, giúp làn da hết nhăn nheo, chảy xệ.

Chính vì vậy, ngay sau khi thực hiện, tôi đã thấy các nếp nhăn trên gương mặt mình mờ hẳn, da trắng sáng, láng mượt tức thì. Đặc biệt, rãnh cười sâu, má lõm hóp cải thiện rõ rệt. Gương mặt đầy đặn hơn, trẻ trung như thuở đôi mươi khiến tôi mừng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Làm xong, chồng tôi ưng ý ra mặt, cảm ơn đội ngũ bác sĩ, nhân viên tại Biotech Clinic đã giúp tôi lấy lại tuổi xuân nhanh chóng.

Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace Ảnh 3
Gương mặt đầy đặn trẻ trung như thuở đôi mươi nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace
Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn nhờ công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace Ảnh 4
Hình ảnh trước và sau khi chị Nga thực hiện xong công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace

Xóa sạch nếp nhăn, gương mặt căng mịn không còn là điều khó khăn với công nghệ Mô sinh học Bio MaxFace. Phương pháp trẻ hóa đa công nghệ này là giải pháp tối ưu để khắc phục đa khuyết điểm trên gương mặt và hiện đang được Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic sở hữu độc quyền.

Liên hệ: 

Viện Thẩm mỹ Công nghệ Sinh học Biotech Clinic 

Địa chỉ: 88 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. 

☎️ Hotline miền Bắc: 0987 40 5522 – 0946.30.5522

☎️ Hotline miền Nam: 0984 79 8811 – 0934.588.661

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất