Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Đẹp 360
google news

Nên căng da mặt hay tiêm filler để níu kéo 'tuổi xuân'?

Mia

Giữa căng da mặt và tiêm các chất như filler hoặc botox, đâu mới là biện pháp cải thiện lão hóa da tốt nhất?

Theo Daily Mail, ngôi sao truyền hình Caroline Stanbury tiết lộ với truyền thông cô đã chi 27.000 bảng Anh để phẫu thuật căng da mặt sau khi nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục duy trì nhan sắc chỉ bằng cách tiêm chất làm đầy.

Caroline thừa nhận cô đã cân nhắc đến việc phẫu thuật căng da mặt, giúp cải thiện đường viền hàm cũng như làm giảm tình trạng chảy xệ và da chùng quanh vùng cổ. Ngôi sao 48 tuổi cho biết việc tiêm filler sẽ rất tuyệt nếu như bạn còn trẻ, nhưng đến một thời điểm nhất định, nó sẽ không còn tác dụng đối bạn. 

Caroline Stanbury nói bà đã từng tiêm filler và có một vòng "tiêm tan rồi tiêm lại", gương mặt của bà đã tròn hơn một cách kinh ngạc. Do đó, ngôi sao này cảm thấy cần một biện pháp khác để "cứu vãn" tuổi xuân. 

Nhan sắc của Caroline Stanbury sau khi can thiệp bằng cách căng da mặt khiến cô trở nên trẻ trung hẳn so với tuổi thật. 
Nhan sắc của Caroline Stanbury sau khi can thiệp bằng cách căng da mặt khiến cô trở nên trẻ trung hẳn so với tuổi thật. 

Vậy liệu rằng căng da mặt có thực sự hiệu quả hơn tiêm filler trong việc làm giảm lão hóa? 

Căng da mặt

Độ tuổi phù hợp để căng da mặt có thể thay đổi tùy thuộc vào từng người và tình trạng lão hóa da. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, căng da mặt thường được khuyến nghị cho những người ở độ tuổi từ 35 trở lên, khi da bắt đầu mất đi độ đàn hồi và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như: Nếp nhăn, da chảy xệ, mất thể tích,... Căng da mặt mang lại hiệu quả tốt nhất cho những người có mức độ lão hóa từ trung bình đến nặng.

Quy trình căng da mặt sẽ phức tạp hơn so với việc tiêm chất làm đầy. Bác sĩ sẽ rạch da ở những vị trí khuất như đường chân tóc, xung quanh tai để giảm thiểu sẹo. Sau đó, họ sẽ tiến hành căng cơ, loại bỏ da thừa và định hình lại khuôn mặt. Cuối cùng, vết rạch da sẽ được khâu lại bằng chỉ khâu thẩm mỹ. Đồng thời, chi phí của căng da mặt sẽ cao hơn nhiều so với các thủ thuật trẻ hóa khác. 

Nên căng da mặt hay tiêm filler để níu kéo 'tuổi xuân'? Ảnh 2

Tiêm filler, botox 

Ở độ tuổi trẻ hơn, các phương pháp trẻ hóa da ít xâm lấn hơn như tiêm filler, botox hoặc các liệu pháp công nghệ cao có thể mang lại hiệu quả tốt mà không cần phẫu thuật.

Filler (chất làm đầy) là một chất được tiêm vào da để làm đầy các nếp nhăn, rãnh nhăn, tạo hình khuôn mặt hoặc tăng thể tích cho một số vùng như môi, má. Phương pháp tiêm filler có thể duy trì tác dụng được khoảng từ 1-2 năm. 

Botox là một loại protein được sử dụng để làm giãn các cơ mặt, từ đó làm giảm nếp nhăn động (nếp nhăn xuất hiện khi cử động cơ mặt), ví dụ như nếp nhăn ở trán, vết chân chim ở đuôi mắt. Tuy nhiên, hiệu quả tiêm không kéo dài vĩnh viễn, thường từ 3-6 tháng.

Nên căng da mặt hay tiêm filler để níu kéo 'tuổi xuân'? Ảnh 3
Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mia

Được quan tâm

Tin mới nhất
Vàng nhẫn gây sốc